Vanessa Hudgens: “Tôi và Zac Efron chưa sống chung”

(Dân trí) - Ngôi sao phim High School Musical cho biết hiện tại cô và bạn trai Zac Efron vẫn “mỗi người một nhà” nhưng có thể tương lai hai người sẽ mua chung một ngôi nhà và dọn tới sống cùng nhau.

Báo chí Mỹ liên tục đăng tải thông tin Vanessa Hudgens và Zac Efron đã mua nhà chung và dọn đến sống cùng nhau nhưng trả lời phỏng vấn trên tạp chí Glamour, diễn viên xinh đẹp Vanessa Hudgens phủ nhận thông tin này.

 

“Có thể tương lai chúng tôi sẽ cùng đi mua nhà… nhưng hiện tại thì chưa, lúc này, chúng tôi mỗi người ở một nhà. Tôi mua nhà riêng từ cách đây 2 năm và tôi hài lòng với ngôi nhà ấy.”


Vanessa Hudgens: “Tôi và Zac Efron chưa sống chung” - 1
Vanessa Hudgens và bạn trai Zac Efron

Thần tượng của tuổi teen tâm sự, trước khi tham gia bộ phim ca nhạc High School Musical, cô luôn muốn làm một diễn viên thực thụ chứ không chỉ nhận những vai vui vẻ, hời hợt. Vậy nhưng sau High School Musical, cô đã thay đổi quan điểm.

 

“Trước đây tôi nghĩ tôi phải là một diễn viên nghiêm túc và khi nhận kịch bản High School Musical tôi nhận ra là phim như thế cũng rất vui vẻ. Khi tôi ở bên lũ trẻ con, tôi muốn làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Vậy nhưng tôi không thể chỉ mãi mãi là diễn viên nhí nhảnh, tôi cũng sẽ phải đóng những phim mà trẻ con không xem được.”
 
Vanessa Hudgens: “Tôi và Zac Efron chưa sống chung” - 2

 

Ngôi sao xinh đẹp gốc Châu Á thổ lộ là khi ít tuổi cô là người nhút nhát, thiếu tự tin. “Tôi sợ tất cả mọi thứ, luôn cảm thấy lo lắng về chuyện này chuyện kia và sau đó tôi quyết định chơi thể thao để mình trở nên dũng cảm, mạnh mẽ hơn.”

 

“Lướt sóng là môn thể thao tôi yêu thích và tôi đã tự tin hơn nhiều sau khi chơi môn đó. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy bối rối, lo lắng khi tới các bữa tiệc, sự kiện… Các máy ảnh vây quanh, tôi không thể thở được, tôi thấy mình như bị giam giữ… Vậy nhưng tôi hiểu tôi phải chấp nhận vì nó là một phần công việc của người diễn viên… Vấn đề là tôi sẽ chịu được nó bao lâu nữa.”
 
 
Vanessa Hudgens: “Tôi và Zac Efron chưa sống chung” - 3

 

Vĩnh Ngọc

Theo Not