“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun

(Dân trí) - Hết “đau đầu” vì vụ việc bị nghe lén điện thoại suốt 2 năm qua, nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Ji Hyun lại mệt mỏi với thông tin từ một tờ báo của Trung Quốc rằng, cô đang cố tình che giấu nguồn gốc Hoa của mình.

Đầu năm 2009, người ta phát hiện ra rằng, điện thoại của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã bị nghe lén suốt từ năm 2007 đến nay. Sau khi điều tra, cảnh sát tìm ra hai thủ phạm nghe lén điện thoại của cô là ông Jung (56 tuổi) và ông Park (41 tuổi). Hai người này cho biết, họ được công ty quản lý của Jeon Ji Hyun - Sidus HQ thuê để theo dõi các cuộc điện thoại và tin nhắn riêng của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn.

 

Hai người đàn ông này tiết lộ, tập đoàn giải trí Sidus HQ đã trả cho họ khoảng 5.000 USD để đột nhập vào điện thoại cầm tay của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun, kể từ tháng 11/2007. Công ty này muốn xem xét toàn bộ số điện thoại, các cuộc điện thoại, tin nhắn, hình ảnh trong máy điện thoại của Jeon Ji Hyun. Ngay lập tức, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra trụ sở của công ty giải trí Sidus HQ. Sự việc này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh của công ty Sidus HQ.
 
“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 1
Jeon Ji Hyun "đau đầu" khi phát hiện ra cô bị nghe lén
điện thoại suốt 2 năm qua.

 

Tại phiên tòa xét xử vào hôm 15/4 vừa rồi, hai người đàn ông Jung (56 tuổi) và Park (41 tuổi) đã bị kết tội nghe lén điện thoại của nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Ji Hyun. Tuy nhiên, chủ tịch của tập đoàn giải trí Sidus HQ thì được tuyên trắng án vì cảnh sát không tìm thấy chứng cứ. Sau sự việc đáng tiếc này, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Sidus HQ.

 

Dường như, “vận đen” vẫn không chịu buông tha cho “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun khi mới đây, một tờ báo điện tử của Trung Quốc đã đưa tin nữ diễn viên này mang gốc Hoa. Tờ báo của Trung Quốc đưa tin: “Cha của Jeon Ji Hyun là người gốc Hoa và nữ diễn viên này cũng mang gốc Hoa”. Những rắc rối về nguồn gốc của Jeon Ji Hyun đã trở thành chủ đề trên báo kể từ khi cô mới gia nhập làng giải trí vào năm 1997. Khi đó, có thông tin cho rằng, nữ diễn viên này đã đổi họ thành Jeon thay cho họ thật của cô là Wang - một họ phổ biến của người Hoa. Sau đó, Jeon Ji Hyun đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
 
“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 2
 
“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 3
Jeon Ji Hyun bị một tờ báo của Trung Quốc kết tội
cố tình che dấu nguồn gốc Hoa.
 
“Nếu tôi mang gốc Hoa thì sao chứ? Tôi không hiểu tại sao tôi cần phải che giấu thân phận thật của mình”, Jeon từng bức xúc phát biểu như vậy trên báo. Được biết, công ty quản lý của Jeon Ji Hyun - Sidus HQ đã lên tiếng phủ nhận bài viết của tờ báo điện tử của Trung Quốc và đang xem xét việc nhờ pháp luật can thiệp. Thời gian này, Jeon Ji Hyun đang bận rộn tuyên truyền cho bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của cô Blood: The Last Vampire tại Nhật. Bộ phim này sẽ được ra mắt khán giả Nhật Bản vào tháng 5 tới.
 
“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 4


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 5


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 6


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 7


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 8


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 9


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 10


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 11
Một số hình ảnh của Jeon Ji Hyun trong bộ phim Blood: The Last Vampire

“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 12


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 13


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 14


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 15


“Vận đen” đeo đuổi “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun - 16
Jeon Ji Hyun (trái) bận rộn tham gia tuyên truyền cho bộ phim
Blood: The Last Vampire tại Nhật Bản, tháng 4/2009.

 

Mi Vân

Theo Herald