Vạch trần âm mưu bắt cóc con trai siêu mẫu Katie Price để tống tiền

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng vừa thông báo cho Katie Price biết về việc cậu con trai Harvey, 11 tuổi, của Katie đã “lọt” vào tầm ngắm của bọn tội phạm và suýt chút nữa đã bị bắt cóc tống tiền đòi 1 triệu bảng Anh.

Katie Price gây sốc với những chia sẻ trên truyền hình
Katie Price gây sốc với những chia sẻ trên truyền hình

Trong bài phát biểu mới đây trên chương trình “Loose woman”, chân dài Katie Price đã khiến các khán giả vô cùng choáng váng khi tiết lộ cậu con trai Harvey của mình suýt bị bắt cóc. Ngôi sao 38 tuổi xúc động chia sẻ: “Tôi đã phải đối mặt với mối đe doạ bắt cóc một vài lần trước đây và chúng thực sự quá đáng sợ”.

Siêu mẫu bàng hoàng kể lại…
Siêu mẫu bàng hoàng kể lại…
… chuyện xe hơi của mình gắn thiết bị theo dõi
… chuyện xe hơi của mình gắn thiết bị theo dõi

“Chỉ một vài tuần trước, khi tôi đem xe của mình đi bảo dưỡng, mẹ tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát, bởi vì các thợ máy đã tìm thấy một thiết bị theo dõi ẩn trên xe của tôi. Cảnh sát đã phải giữ xe của tôi lại sau chuyện này”, Katie Price vẫn chưa hết hoang mang khi hồi tưởng.

Bọn tội phạm dự định bắt cóc bé Harvey, con trai của Katie
Bọn tội phạm dự định bắt cóc bé Harvey, con trai của Katie

Phía cơ quan điều tra đã lần theo các manh mối và phát hiện ra một âm mưu bắt cóc tống tiền nhắm vào con trai của Katie là Harvey, với tổng số tiền chuộc có thể lên tới 1 triệu bảng Anh. Bọn tội phạm dự định sẽ hành động trên quãng đường bé Harvey đi tới trường và chúng thậm chí cũng đã lên kế hoạch chi tiết để đột nhập vào nhà Katie.

Katie Price khẳng định gia đình mình sẽ không sống trong sợ hãi
Katie Price khẳng định gia đình mình sẽ không sống trong sợ hãi

Tuy phải đối diện với nguy hiểm rình rập nhưng Katie Price cũng khẳng định rằng cô và gia đình sẽ không sống trong sợ hãi: “Tôi chẳng hề có người hàng xóm nào hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy, thế nên tôi cảm thấy mình khá an toàn. Tôi cảm thấy rằng các con của tôi cũng khá an toàn. Bạn không thể để những điều này ảnh hưởng đến mình. Ở thời điểm diễn ra, mọi chuyện thực sự đáng sợ nhưng bạn phải tiếp tục với cuộc sống của mình”.

Dung Nhi

Theo MR