Oscar 2018: Khôngcó nhiều bất ngờ tại các hạng mục quan trọng!

(Dân trí) - Lễ trao giải Oscar năm 2018 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, California, Mỹ nhằm tôn vinh những tác phẩm và tác giả có cống hiến đặc biệt cho ngành điện trong năm 2017. Kết thúc đêm trao giải, bộ phim dẫn đầu đề cử Oscar 2018 - "The Shape of Water" giành được 4 giải thưởng trong 13 đề cử.

Miguel và Gael Garcia Bernal trình diễn "Remember me" tại Oscar 2018

Bộ phim dẫn đầu đề cử Oscar 2018 - "The Shape of Water" đã được vinh danh là Bộ phim hay nhất tại lễ trao giải năm nay sau khi vượt qua Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Bộ phim tình cảm lãng mạn có sự góp mặt của Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, và Octavia Spencer. Chuyện phim xoay quanh mối tình bất ngờ giữa một nhân viên phòng thí nghiệm bị câm và một sinh vật lưỡng thể.

Kết thúc lễ trao giải Oscar 2018, bộ phim "The Shape of Water" đã giành được tổng cộng 4 giải thưởng trong số 13 đề cử gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Thiết kế sản xuất hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Bộ phim nhận 8 đề cử Oscar 2018 - "Dunkirk" cũng giành được 3 giải thưởng. Các bộ phim như "Blade Runner 2049", "Coco", "Darkest Hour", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" cùng nhận được 2 giải thưởng tại lễ trao giải năm nay.


Gary Oldman nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2018.

Gary Oldman nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2018.


Gary Oldman tới dự lễ trao giải năm nay cùng vợ.

Gary Oldman tới dự lễ trao giải năm nay cùng vợ.

Nam diễn viên người Anh - Gary Oldman đã giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2018 với vai diễn Winston Churchill trong bộ phim “Darkest Hour”. Gary đã vượt qua những cái tên như Timothée Chalamet của Call Me by Your Name, Daniel Day-Lewis của Phantom Thread, Daniel Kaluuya của Get Out, Denzel Washington của Roman J. Israel, Esq. để giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2018 ở tuổi 60.

Gary Oldman được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đa dạng và phong phú. Ông chủ yếu tham gia các phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Gary Oldman còn tham gia đạo diễn và viết kịch bản cho một số bộ phim giành giải thưởng điện ảnh quốc tế như Nil by Mouth (1997) và xuất hiện trong video clip ca nhạc của David Bowie, Guns N' Roses… Chiến thắng của Gary không mấy bất ngờ bởi trước đó, ông đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018.


Frances McDormand - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Frances McDormand - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất


Nữ diễn viên Frances McDormand xúc động khi chứng kiến người đồng nghiệp - Sam Rockwell giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Frances McDormand xúc động khi chứng kiến người đồng nghiệp - Sam Rockwell giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cũng như giải Quả cầu vàng 2018, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2018 đã thuộc về Frances McDormand trong bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Đây là giải thưởng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên 61 tuổi đa tài. Trước giải Oscar 2018 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Frances đã giành giải Quả cầu vàng 2018 và SAGs 2018. Frances giành chiến thắng sau khi vượt qua những đối thủ lớn như Sally Hawkins, Margot Robbie, Saoirse Ronan và Meryl Streep.


Đạo diễn Guillermo del Toro của The Shape of Water giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Đạo diễn Guillermo del Toro của "The Shape of Water" giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Đạo diễn Guillermo del Toro của bộ phim nhận 13 đề cử tại lễ trao giải Oscar 2018 - The Shape of Water đã xuất sắc nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm nay. Guillermo del Toro, năm nay 53 tuổi, là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất và tiểu thuyết gia người Mexico. Ông từng có một số tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao như as The Orphanage (2007), Julia's Eyes (2010), Biutiful (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Puss in Boots (2011), và Mama (2013) trước khi trở thành đạo diễn của bộ phim “The Shape of Water” (2017).

“The Shape of Water” từng được ra mắt tại LHP Venice vào năm ngoái và giành giải Sư tử vàng. Đây cũng là bộ phim được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Guillermo del Toro. Được biết, Guillermo del Toro từng được chọn là đạo diễn cho siêu phẩm “The Hobbit” nhưng vào phút cuối ông quyết định rút lui vì vấn đề trong khâu sản xuất. Tuy nhiên, ông vẫn được ghi nhận đóng góp cho bộ phim này với tư cách người viết kịch bản.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018, Guillermo del Toro cũng được vinh danh trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.


Jordan Peele nhận giải Kịch bản gốc hay nhất tại Oscar 2018 cho bộ phim Get Out.

Jordan Peele nhận giải Kịch bản gốc hay nhất tại Oscar 2018 cho bộ phim "Get Out".


James Ivory khoe tượng vàng Oscar hạng mục Chuyển thể kịch bản hay nhất cho bộ phim Call Me By Your Name và trở thành người cao tuổi nhất giành giải trong lịch sử giải Oscar.

James Ivory khoe tượng vàng Oscar hạng mục Chuyển thể kịch bản hay nhất cho bộ phim "Call Me By Your Name" và trở thành người cao tuổi nhất giành giải trong lịch sử giải Oscar.


Kobe Bryant (trái) xúc động phát biểu khi nhận giải Bộ phim tài liệu ngắn hay nhất cho Dear Basketball.

Kobe Bryant (trái) xúc động phát biểu khi nhận giải Bộ phim tài liệu ngắn hay nhất cho "Dear Basketball".

Ca khúc "Remember Me" trong bộ phim hoạt hình Coco đã giành giải Ca khúc trong phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2018 sau khi đánh bại "Mighty River" trong Mudbound, "Mystery of Love" trong Call Me by Your Name, "Stand Up for Something" trong Marshall, "This Is Me" trong The Greatest Showman. Còn giải thưởng Nhạc phim hay nhất năm nay thuộc về bộ phim nhận được 13 đề cử Oscar 2018 - "The Shape of Water".


Sam Rockwell nhận giải Oscar 2018 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sam Rockwell nhận giải Oscar 2018 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Oscar 2018: Khôngcó nhiều bất ngờ tại các hạng mục quan trọng! - 10


Sam Rockwell nhận lời chúc mừng của các đồng nghiệp.

Sam Rockwell nhận lời chúc mừng của các đồng nghiệp.

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được công bố và trao cho Sam Rockwell trong bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Sam Rockwell, sinh năm 1968, từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim của điện ảnh Mỹ như Confessions of a Dangerous Mind (2002), The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005), Moon (2009), The Green Mile (1999), Conviction (2010), Iron Man 2 (2010)…

Diễn xuất của Sam trong “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” được giới chuyên môn đánh giá khá cao khi bộ phim hài này được công chiếu vào năm 2017. Trước giải Oscar 2018, anh đã từng nhận một số giải thưởng điện ảnh khác và được giới phê bình khen ngợi. Ngoài Oscar 2018, anh còn nhận được giải Quả cầu vàng 2018 và đề cử cho giải SAGs 2018 cho vai diễn trong “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Nữ diễn viên Allison Janney của “I, Tonya” đã vinh dự nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cách đây một tháng, Allison cũng được vinh danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 với giải thưởng Nữ diễn viên phụ hay nhất. Đề cử cùng hạng mục này với Allison có Mary J. Blige trong "Phantom Thread", Laurie Metcalf trong "Lady Bird", Octavia Spencer trong "The Shape of Water". Nữ diễn viên Allison Janney, năm nay 58 tuổi, từng được vinh danh ở một số giải thưởng phim truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên bà được đề cử và giành giải Oscar trong sự nghiệp.

Oscar 2018: Khôngcó nhiều bất ngờ tại các hạng mục quan trọng! - 12

Allison Janney nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Allison Janney nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Giải thưởng biên tập âm thanh tốt nhất và Mixing âm thanh tốt nhất đã thuộc về bộ phim Dunkirk.

Giải thưởng thứ hai của bộ phim dẫn đầu đề cử năm nay - "The Shape of Water" là giải Thiết kế sản xuất tốt nhất.

Giải thưởng Làm tóc và trang điểm xuất sắc nhất thuộc về ê-kíp của bộ phim "Darkest Hour" và giải thưởng Thiết kế trang phục đẹp nhất được trao cho ê-kíp của bộ phim "Phantom Thread".

Bộ phim tài liệu hay nhất thuộc về bộ phim "Icarus".

Bộ phim “A Fantastic Woman” của điện ảnh Chile do đạo diễn Sebastián Lelio thực hiện đã được vinh danh là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2018. Bộ phim “A Fantastic Woman” kể về mối tình của cặp tình nhân Marina và Orlando. Tình yêu đẹp của họ bất ngờ bị chia cắt sau khi Orlando mắc bệnh nặng và qua đời đột ngột. Marina là một người chuyển giới và đã nỗ lực để chứng minh bản thân mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, khát khao yêu thương và giàu nghị lực.


Bộ phim “Dunkirk” đã giành giải Biên tập phim hay nhất, Biên tập âm thanh hay nhất và Mixing âm thanh hay nhất tại Oscar 2018.

Bộ phim “Dunkirk” đã giành giải Biên tập phim hay nhất, Biên tập âm thanh hay nhất và Mixing âm thanh hay nhất tại Oscar 2018.

Bộ phim “Dunkirk” hiện đang dẫn đầu danh sách giải thưởng Oscar 2018 với ba giải Oscar. Sau hai giải Biên tập âm thanh hay nhất và Mixing âm thanh hay nhất, phim nhận tiếp giải thưởng Biên tập phim hay nhất. Phim là sản phẩm hợp tác của Anh, Mỹ, Pháp và Hà Lan do hãng Warner Bros phát hành.

“Dunkirk” sử dụng rất ít lời thoại nhưng được đánh giá cao về mặt âm thanh và sử dụng hiệu ứng. Phim bắt đầu ra mắt khán giả toàn thế giới vào tháng 7 năm ngoái. Bộ phim về đề tài chiến tranh thế giới lần thứ hai thu về cho nhà sản xuất và phân phối hơn 525 triệu USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim về đề tài chiến tranh thế giới lần thứ 2 có doanh thu khủng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Phim được giới chuyên môn đánh giá cao về kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, hình ảnh…

Phim đã giành giải Biên tập hay nhất tại giải thưởng Critics' Choice lần thứ 23, giải Âm thanh hay nhất tại giải thưởng điện ảnh Anh lần thứ 71, 3 giải Quả cầu vàng 2018 cho Phim hay nhất, Kịch bản hay nhất và Đạo diễn hay nhất. Tại Oscar năm 2018, “Dunkirk” được đề cử 8 giải trong đó có giải Đạo diễn hay nhất. Hiện tại, phim đã giành được 3 trong số 8 đề cử.

Oscar 2018: Khôngcó nhiều bất ngờ tại các hạng mục quan trọng! - 15

Oscar 2018: Khôngcó nhiều bất ngờ tại các hạng mục quan trọng! - 16


Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn ca khúc Remember Me trong bộ phim Coco tại lễ trao giải Oscar 2018.

Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn ca khúc "Remember Me" trong bộ phim "Coco" tại lễ trao giải Oscar 2018.

Giải Phim hoạt hình hay nhất được trao cho “Coco” sau khi vượt qua những đối thủ như “The Boss Baby”, “The Breadwinner”, “Ferdinand” và “Loving Vincent”. “Coco” là phim hoạt hình 3D do hãng Pixar sản xuất năm 2017. Phim kể lại câu chuyện về một cậu bé 12 tuổi tên là Miguel Rivera tình cờ được đưa tới vùng đất chết và buộc cậu phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cụ cố, vốn một nghệ sĩ, để có thể tìm đường trở về với gia đình thân yêu. Trước lễ trao giải Oscar 2018, “Coco” cũng được vinh danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018.


Andra Day và Common trình diễn ca khúc Stand Up For Something trong bộ phim Marshall tại lễ trao giải Oscar 2018.

Andra Day và Common trình diễn ca khúc "Stand Up For Something" trong bộ phim "Marshall" tại lễ trao giải Oscar 2018.

Theo thông lệ, lễ trao giải Oscar hàng năm được tổ chức vào tháng 2 nhưng năm nay, các nhà tổ chức đã quyết định lùi tới ngày 5/3 để không trùng với Olympics mùa đông 2018. 24 hạng mục đã lần lượt được công bố trong lễ trao giải.

Nam diễn viên hài Jimmy Kimmel được chọn là người dẫn dắt lễ trao giải năm nay và năm ngoái, anh cũng đã được trao trọng trách này. Dẫn đầu đề cử Oscar năm nay là bộ phim “The Shape of Water” với 13 đề cử. Bộ phim “Dunkirk” xếp thứ hai với 8 đề cử, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” xếp thứ ba với 7 đề cử.

Kết quả lễ trao giải Oscar 2018:

Phim hay nhất: The Shape of Water

Đạo diễn xuất sắc nhất: Guillermo del Toro của "The Shape of Water"

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Gary Oldman trong "Darkest Hour"

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sam Rockwell trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Allison Janney trong "I, Tonya"

Bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: A Fantastic Woman của Chile

Phim tài liệu hay nhất: Icarus

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Dear Basketball

Phim hoạt hình hay nhất: Coco

Biên tập âm thanh hay nhất: Dunkirk

Mixing âm thanh hay nhất: Dunkirk

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: The Shape of Water

Trang điểm và làm tóc đẹp nhất: Darkest Hour

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Phantom Thread

Biên tập phim hay nhất: Dunkirk

Hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt nhất: Blade Runner 2049

Chuyển thể kịch bản hay nhất: Call Me by Your Name

Kịch bản gốc hay nhất: Get Out

Quay phim đẹp nhất: Blade Runner 2049

Ca khúc trong phim hay nhất: "Remember Me" trong Coco

Nhạc trong phim hay nhất: The Shape of Water

Mi Vân