Từng phút đang đến rất gần…

(Dân trí) - 18h 11 phút của ngày “lục nhất” cũng là lúc có kểt quả của cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Các nghệ sĩ, nhà giáo, doanh nhân... ai cũng đang hồi hộp chờ đợi vịnh Hạ Long được xướng tên.

Từng phút đang đến rất gần…  - 1

Tất cả đều có chung niềm tin vịnh Hạ Long sẽ được xướng tên

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (Tác giả ca khúc Hạ Long Việt Nam):

Lúc này tôi đang ở vùng cao Yên Bái nhưng từng giây từng phút là chờ đợi và chờ đợi. Là người sáng tác bài hát cổ vũ bình chọn cho vịnh Hạ Long, đạo diễn quay phim, thu thanh… đi đến đâu tôi cũng đưa máy quay ra cho người xem để tạo sự cộng hưởng nên với tôi quá khó để nói hết cảm xúc lúc này. 

Từng phút đang đến rất gần…  - 2

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Nếu vịnh Hạ Long được chọn, tôi sẽ viết tiếp ca khúc có thể xem là phần 2 Hạ Long Việt Nam khi chặng đường đã đạt được kết quả như một cách gọi tên danh lam thắng cảnh của quê hương mình. Nếu đều chờ đợi kia không đến tôi cũng không nghĩ là uổng công. Vì cả quá trình vừa rồi đã rất được nhiều trên thế giới biết đến vịnh Hạ Long, biết đến Việt Nam. Đó cũng là một thành công đó chứ. Tôi muốn nói là tôi tự hào.

Ông Nguyễn Minh Hiếu (Quản trị mạng cung ứng nhân lực Chonviec.com):

Tôi cũng nhắn tin bình chọn cho vịnh Hạ Long. Suốt tuần nay, hầu như ngày nào cũng thấy báo chí, truyền hình nhắc đến tin tức thời sự này, đến ngay cả những em học sinh cũng biết đến và nhắn tin vì vịnh Hạ Long. Đến lúc này thì tôi quá hồi hộp vì cũng lo lắng rất nhiều. Biết đâu chúng ta không may mắn thì sao? Đã mong đợi cả thời gian qua rồi. Rất khát khao là vịnh Hạ Long của nước mình lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Nếu vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, là một công dân Việt Nam thì hẳn nhiên phải vui mừng vì đó là lòng tự hào dân tộc, tự hào về đất nước ta giàu đẹp vô cùng. Việc này cũng giúp quảng bá hình ảnh đất nước ta đến đông đảo bạn bè thế giới.

Thạc sĩ Đào Tuấn Hậu (Giảng viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM):

Thực sự tôi không ủng hộ hình thức nhắn tin bình chọn. Nếu bình chọn một kỳ quan thiên nhiên thì thế giới phải có những bộ tiêu chí, quy chuẩn khoa học về lịch sử - nhân văn, địa lý - tự nhiên… nhất định, nếu đạt quy chuẩn thì được mới công bằng chứ chỉ dựa vào số lượng bình chọn thì chỉ mang tính quảng cáo là chính. Tuy nhiên, tôi vẫn mong chờ vịnh Hạ Long sẽ lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vì nếu được thì đúng là quá tốt. Và tôi rất vui vì điều đó.

Bởi thông qua sự kiện này, thế giới sẽ biết đến đất nước Việt Nam nhiều hơn, vịnh Hạ Long sẽ được chú ý nhiều hơn và có lợi về nhiều mặt cho sự phát triển của vùng đất này, nâng cao vị thế của đất nước ta trên thế giới.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi (giải nhì Sao Mai 2011):

Lúc này đây tôi đang ngồi trước máy tính để khi có kết quả mình sẽ cập nhật được ngay. Một cảm giác rất lạ, hồi hộp như việc mình đi thi Sao Mai lúc chờ đợi xướng tên vậy.

Từng phút đang đến rất gần…  - 3

Sao Mai Vũ Thắng Lợi

Nếu vịnh Hạ Long được xướng tên tôi sẽ khóc mất thôi. Mấy hôm nay tôi và bạn bè lúc nào cũng nhắc đến danh lam thắng cảnh này. Tôi tin chắc rằng, giây phút đó sẽ đến bởi Hạ Long chắc chắn sẽ được. Từ cái nhìn khách quan ở một du khách đã từng nhiều lần đến vịnh Hạ Long, tôi tin rất nhiều người trong nước và cả du khách nước ngoài có niềm tin như mình.

Tùng Nguyên - Hoài Nam