Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất

(Dân trí) - Tối 12/11, tại Khu Du lịch hồ Núi Cốc - Thái Nguyên, lễ khai mạc liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011 đã diễn ra tưng bừng.

Tham dự Lễ khai mạc có sự góp mặt của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh trong cả nước; đại diện Đại sứ quán 28 quốc gia cùng hơn 30 tổ chức quốc tế.
 
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 1
Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011 đã tưng bừng diễn ra.
 
Về phía tỉnh Thái Nguyên có: Ông Phạm Xuân Đương - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các làng chè, các doanh nghiệp sản xuất chế biến chè và hàng nghìn người dân Thái Nguyên cùng bạn bè du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Dương Ngọc Long đã giới thiệu về lịch sử cây chè, nghề làm chè, vị thế cây chè cũng như những đóng góp quan trọng của cây chè trong đời sống kinh tế của người dân Thái Nguyên.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện tôn vinh sản phẩm trà và văn hóa trà Việt Nam nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng được tổ chức. Cây chè và các sản phẩm trà không những có giá trị về mặt kinh tế, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Liên hoan là dịp để Việt Nam biết đến các sản phẩm trà thế giới và thế giới biết được các sản phẩm trà Việt Nam.
 
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến tại buổi liên hoan Trà.

Phát biểu tại Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tựu to lớn của ngành chè Việt Nam cũng như của tỉnh Thái Nguyên. Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả kinh tế của cây chè tại 34 tỉnh trong cả nước, hiện được xuất khẩu ra trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam hiện đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè (đạt 200 triệu USD năm 2010).

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức Liên hoan Trà quốc tế với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cội nguồn, tôn vinh cây chè, các sản phẩm trà; tôn vinh người trồng chè, các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển ngành chè Việt Nam.
 
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 3
Những màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng tại hiện lại cả một quá trình lịch sử của mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống.

Nhằm khắc phục những hạn chế của ngành Chè, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (sinh học, khí hoá, tự động hoá) tiên tiến trong nước và thế giới để đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tạo ra một số sản phẩm chè hàng hoá chủ lực với số lượng lớn, an toàn, chất lượng, giá trị kinh tế cao có sức cạnh tranh cao, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Liên hoan Trà quốc tế có sự tham dự của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng các sản phẩm chè và nhập khẩu các sản phẩm chè của Việt Nam; 30 đoàn của các tỉnh có thế mạnh về cây chè, các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến chè trong cả nước; 50 làng chè nổi tiếng và 25 doanh nghiệp chè tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.

Buổi Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011 đã khiến các vị đại biểu, du khách và người dân tham dự choáng ngợp trong những màn biểu diễn pháo hoa nghệ thuật và đặc biệt là chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc do những nghệ sĩ nổi tiếng giàn dựng tái hiện cả một chặng đường lịch sử của mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử, cách mạng với sản vật cay chè vô giá.

Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 15/11 với hàng chục các hoạt động hấp dẫn.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011:
 
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 4
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 5
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 6
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 7
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 8
Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất  - 9
Những màn biểu diễn nghệ thuật đã tái hiện lại cả một quá trình lịch sử của mảnh đất trà Thái Nguyên.
 
 Anh Thế - Quốc Đô