“Trường học tình yêu” công diễn thành công tại Thuỵ Điển

(Dân trí) - Một màn kịch thử thách tình yêu và niềm tin giữa các chàng trai với hai cô gái trẻ đã được các nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện thành công trên sân khấu Thuỵ Điển vào tối 7/11/2006.

Trường học tình yêu ( tựa gốc là Cosi Fan Tutte) được Mozart viết năm 1789. Vở nhạc kịch là câu chuyện hài hước về tình yêu của những người trẻ tuổi: Gugliamo yêu Fiordiligi còn Farrando yêu Dorabella.

 

Cả Gugliamo và Farrando đều tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu, lòng chung thuỷ của hai cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng Don Alfonso, người bạn thân của hai chàng trai, đã bày trò cá cược, hai chàng sẽ phải trả cho Don một khoản tiền nếu Don chứng minh được hai cô bạn gái của họ chỉ là người dễ thay lòng đổi dạ…

 

Bằng sự khôn khéo và từng trải của mình, Don Alfonso đã dần chứng minh được sự nhẹ dạ và cả tin của hai cô gái trẻ, nhưng chính lòng vị tha, tình yêu thương đã giúp những người đang yêu thấu hểu và tha thứ cho nhau.

 

Vở kịch Trường học tình yêu là một thông điệp đối với các bạn trẻ đang yêu: “Nỗi buồn, sự đớn đau và niềm vui chính là gia vị của hạnh phúc mà cong người cần phải nếm trải trong tình yêu…”

 

Vở kịch Trường học tình yêu nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác 5 năm giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và Nhà hát Norrlands Operan của thành phố Umea (Thuỵ Điển).

 

Đêm công diễn đầu tiên vở opera của thiên tài Mozart tại Thuỵ Điển đã được tổ chức tại thành phố du lịch Osaersund trên vùng núi miền Bắc và thu hút hàng triệu du khách đến trượt tuyết. Nhà hát Osaersund với hơn 600 chỗ đã bán hết vé từ nhiều tháng trước.

 

Trong cả hai đêm tổng duyệt và chính thức (6/11 và 7/11), khán phòng kín chỗ luôn “đầy ắp” những tràng pháo tay của khán giả dành cho hững bản Aria của các ca sỹ Việt Nam và Thuỵ Điển.

 

Đặc biệt là bản Aria đầu tiên của nữ ca sỹ Hà Phạm Thăng Long đã khiến cho khán giả Thuỵ Điển - những người vốn trầm tính, ít biểu lộ cảm xúc đã đứng bật dậy, vỗ tay rất lâu. Với âm vực cao, nhiều kỹ thuật khó, kết hợp với các hành động, nét mặt, cử chỉ hợp lý, Thăng Long đã diễn tả chân thực sự tức giận khi bị các chàng trai xúc phạm.

 

Bà K.Bergren - chuyên gia theo dõi và đưa tin về các Dự án Hợp tác văn hoá giữa Thuỵ Điển và nước ngoài của Đài phát thanh Thuỵ Điển SR (Swedish Radio), trong buổi phỏng vấn sau đó, đã phải thốt lên: “Tôi không tin được, đây là lần đầu các bạn đóng vai chính, các bạn đã biểu diễn như là những ca sỹ opera có hàng chục năm kinh nghiệm”.

 

Sau đêm 7/11, phía bạn đã tổ chức buổi tiệc chúc mừng thành công của đêm công diễn đầu tiên. Đại diện thành phố Osaersund và đại diện Nhà hát Norrlands Operan đã cảm ơn và đánh giá rất cao các nghệ sỹ Việt Nam - Những nghệ sĩ không chỉ có trình độ biểu diễn xuất sắc, thái độ làm việc nghiêm túc mà còn đem đến cho khán giả Thuỵ Điển những hình ảnh cụ thể, sống động và sự đa dạng của nền văn hoá Việt Nam.

 

Sau thành phố Osaersund , vở opera Trường học tình yêu sẽ được biểu diễn 8 đêm nữa tại 5 thành phố của Thuỵ Điển. Một chuyến lưu diễn kéo dài tới 3 tuần, kết thúc vào ngày 26/11 tại TP. Umea, thủ phủ của miền Bắc Thuỵ Điển.

 

Thu Nguyên