Trương Bá Chi bị kiện

(Dân trí) - Một công ty của Trung Quốc đã quyết định đệ đơn kiện, đòi nữ diễn viên Hồng Kông Trương Bá Chi phải bồi thường cho họ 41 triệu nhân dân tệ vì đã làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của họ từ vụ scandal ảnh “nóng” năm 2008.


Trương Bá Chi bị kiện  - 1
Trương Bá Chi đã bị một công ty của đại lục kiện
và đòi bồi thường 41 triệu nhân dân tệ

 

Trương Bá Chi là một trong những nạn nhân nữ của scandal ảnh “nóng” với Trần Quán Hy năm 2008. Sau sự việc này, một loạt các sản phẩm mà Trương Bá Chi làm đại diện đã bị người tiêu dùng tẩy chay, còn một số công ty thì quyết định cắt hợp đồng làm ăn với cô.

 

Được biết một công ty chuyên sản xuất tất mang tên Langsha Knitting Co Ltd của Trung Quốc đã ký hợp đồng mời Trương Bá Chi làm gương mặt đại diện cho họ và không tiếc tiền đầu tư cho chiến dịch quảng cáo với nữ diễn viên Hồng Kông. Tuy nhiên, khi chương trình quảng cáo này được triển khai thì scandal ảnh “nóng” bắt đầu bùng phát khiến chiến dịch marketing của công ty Langsha Knitting Co Ltd không thu được hiệu quả như mong muốn.

 

Sau đó, công ty Langsha Knitting Co Ltd đã mời nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên làm gương mặt thay thế cho Trương Bá Chi nhưng doanh thu của công ty không được cải thiện, thậm chí là tiếp tục đi xuống. Công ty Langsha Knitting Co Ltd cho rằng, Trương Bá Chi đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty và đòi nữ diễn viên Hồng Kông phải bồi thường thiệt hại về danh tiếng cũng như doanh thu cho họ.
 
Trương Bá Chi bị kiện  - 2

 

Công ty Langsha Knitting Co Ltd đã thông báo kế hoạch kiện Trương Bá Chi từ tháng 10 năm ngoái nhưng gần đây, họ mới quyết định làm mạnh tay sau khi nữ diễn viên 30 tuổi xuất hiện trở lại làng giải trí và thông báo kế hoạch góp mặt trong một bộ phim nhựa sau khi sinh con trai thứ hai.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Bá Chi gặp vấn đề với công ty Langsha Knitting. Còn nhớ, trong giai đoạn từ năm 2005 tới năm 2009, Trương Bá Chi và công ty này đã có mâu thuẫn với nhau về hợp đồng và vi phạm bản quyền.

 

Mi Vân

Theo CNA