Trước Gala cuối cùng: Vì sao Vietnam Idol 2010 tạo nên “cơn sốt”?

Sức hút từ cuộc thi Vietnam Idol năm nay đã khiến những khán giả thường ngày ít nghe nhạc nhất cũng phải lay động, thay đổi thói quen nhắn tin bình chọn. Cộng đồng mạng chao đảo, BGK ngả mũ… Vì đâu mà Vietnam Idol 2010 lại tạo nên một cơn sốt mãnh liệt đến thế?

Trước Gala cuối cùng: Vì sao Vietnam Idol 2010 tạo nên “cơn sốt”? - 1

Uyên Linh, Mai Hương - 2 nhân vật sẽ được nhắc nhiều trong đêm Gala chung kết tối nay 25/12.


Thí sinh xuất thần

 

Càng vào vòng trong, các thí sinh của Vietnam Idol 2010 càng thể hiện được những tố chất thiên bẩm của mình. Tuy nhiên cuộc thi chỉ bắt đầu gay cấn với những cuộc đua nước rút ngoạn mục, khi chứng kiến sự thể hiện top 3 cô nương: Uyên Linh, Lều Phương Anh và Văn Mai Hương.

 

Dù Lều Phương Anh với ưu thế sắc vóc và màn biểu diễn quá sung đến nỗi… tuột cả giày cùng nhận định sẽ thành công trên thị trường âm nhạc Việt Nam trong tương lai gần nhưng cô vẫn có phần kém cạnh hơn sự mạnh mẽ của Uyên Linh, trẻ trung của Mai Hương.

 

2 ngôi sao trẻ của cuộc thi bừng sáng và trở thành hiện tượng của cuộc thi Vietnam Idol trong suốt 3 mùa giải. Tiếng hát của Uyên Linh và Mai Hương cất lên khiến khả giả nín lặng còn BGK “nghẹt thở”, “sởn da gà”.

 

Ngay sau đêm thi, Uyên Linh vụt sáng, 2 bài hát "Chỉ là giấc mơ" và "Đường cong" trở thành hiện tượng trên các trang mạng chia sẻ với số lượng fanpage tăng lên vùn vụt.

 

Bước vào Gala 9, người hâm mộ cả nước nức lòng khi cả Mai Hương và Uyên Linh đều nỗ lực và cất cánh thực sự. Cả hai biểu diễn bằng nhiệt huyết, tình yêu, niềm đam mê âm nhạc thực sự chứ không phải vì danh hiệu của cuộc thi.

 

Văn Mai Hương trong sáng, chỉn chu trong cách hát, tinh tế trong cách xử lý thanh nhạc và được BGK ngợi khen không tiếc lời “Hoàn toàn có thể gọi em là ngôi sao ca nhạc dù em chỉ 16 tuổi. Em có sự nhuần nhuyễn trong cách hát để khi hát một ca khúc, em làm người ta quên đi lứa tuổi của mình”.

 

Còn Uyên Linh, với giọng hát quyến rũ, sáng đẹp và căng đầy cảm xúc đên mức làm nức lòng cả khán phòng và thuyết phục toàn bộ BGK, đến nỗi nhạc sĩ khó tính Quốc Trung đã phải thốt lên rằng “tôi thực sự ngả mũ”.

 

"Người ta có thể đào tạo được kỹ thuật thanh nhạc, chứ không đào tạo được thẩm mỹ âm nhạc và tâm hồn nghệ sĩ. Mà em, dù không được đào tạo bài bản nhưng lại có cả hai thứ đó", nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét.

 

Cô đã khiến tất thảy mọi người lay động, tan chảy theo bài hát của mình. Nhiều người chưa từng nhắn tin bình chọn bao giờ cũng quyết định nhấc máy để vote cho Uyên Linh.

 

Nóng bỏng với hàng loạt lùm xùm

 

Có lẽ đây là cuộc thi nhiều tai tiếng nhất từ trước tới nay. Nhiều người đã nói rằng nhờ scandal mà Vietnam Idol nổi tiếng, vượt trội hơn hẳn các cuộc thi âm nhạc song song khác khi được báo chí nhắc đến và khai thác nhiều.

 

Bắt đầu từ vụ lùm xùm giữa thí sinh khuyết tật Sơn Lâm và giám khảo Siu Black ngay trong vòng loại của cuộc thi Vietnam Idol 2010. Sơn Lâm cho rằng chị Siu đã xúc phạm mình không thương tiếc và có phần miệt thị thí sinh. Trong khi đó Siu Black phản pháo rằng đó hoàn toàn là những lời nói chân thành và chưa khi nào có ý xúc phạm.

 

Sau nhiều lần “lời qua tiếng lại” và các cuộc “đối chất” trên báo chí, cuối cùng vụ scandal ầm ĩ cũng kết thúc trong êm đẹp khi cả hai nhân vật chính xóa bỏ hiểu lầm và cùng đứng bên nhau hát.

 

Kế đó là vụ rò rỉ những bức ảnh nhạy cảm của Đức Anh Hugo trong quá trình giảm cân và scandal chửi thề. Sau vụ việc đình đám này, nạn nhân đã chính thức tuyên bố sẽ xử lý “nội bộ” và không muốn làm to chuyện thêm.

 

Bản thân nhân vật - thí sinh Idol Đăng Khoa lén ghi âm và tung đoạn audio đó lên cũng đã thẳng thắn nhận lỗi. Vụ lùm xùm kết thúc.

 

Sau đó một vụ việc hy hữu tại cuộc thi Vietnam Idol tiếp tục xảy ra khi Đăng Khoa chủ động rút lui, dừng cuộc chơi trong đêm công bố kết quả Gala 6 với đêm nhạc Diva. Là thí sinh được đánh giá không mấy nổi bật với giọng hát nhưng có ưu thế về ngoại hình và luôn được các fan trẻ cuồng nhiệt ủng hộ với số lượng tin nhắn luôn ở top an toàn. Vì vậy nếu tiếp tục cuộc thi, Đăng Khoa hoàn toàn có cơ hội chạm tay đến danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Vậy vì sao cậu lại đột ngột dừng lại?

 

Quanh vụ việc này nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là kịch bản của BGK, khi cố tình tạo ra một làn sóng scandal để hút khách và việc chia tay của Đăng Khoa là tất yếu. Trong khi đó phần đông khán giả lại nhận định rằng có thể sau scandal chửi thề của Đức Anh Hugo, Đăng Khoa đã cảm thấy không đủ tự tin và bản lĩnh cũng như tài năng để đứng trên sân chơi này nên anh đã khôn ngoan dừng lại.

 

Một vụ việc khác khiến Vietnam Idol trở thành tâm điểm của báo chí và cộng đồng mạng khi quyền “save” (cứu vớt) không được BGK sử dụng.

 

Trên thực tế, ở các phiên bản thần tượng âm nhạc trên thế giới, quyền “judges save” (quyền cứu vớt) là quyền riêng có của BGK, dùng để cứu vớt những thí sinh xuất sắc nhưng vì một lý do nào đó không biểu diễn đúng phong độ và bị khán giả bầu chọn ít.

 

Tuy nhiên, tại cuộc thi Idol năm nay, giám khảo đã không sử dụng đến quyền này. Nếu như Đăng Khoa không tự nguyện “thế mạng” thì chắc chắn Uyên Linh - thí sinh được BGK đánh giá cao sẽ phải chia tay sớm cuộc thi Vietnam Idol và chỉ dừng lại ở top 5.

 

Kết

 

Rõ ràng sự xuất thần, biến hóa không ngừng của thí sinh là nguyên nhân chính khiến Vietnam Idol 2010 trở thành hiện tượng âm nhạc của năm. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự thay đổi trong format của chương trình cũng như nỗ lực của BGK.

 

Thay vì 3 người như thông lệ, BTC cuộc thi năm nay đã xếp thêm Diễm Quỳnh vào hàng ghế giám khảo. Chị nhận xét các thí sinh theo cảm quan của một nhà làm truyền thông, một vị khách và một khán giả thông thường, đánh giá khách quan thí sinh theo cách nghĩ, cách cảm của riêng mình. Điều này làm tăng sự đối trọng trong cách nhận xét của hội đồng giám khảo.

 

Trong khi đó, sự khó tính, cứng nhắc của Quốc Trung được dung hòa với niềm nhiệt huyết, vui tính của chị Siu và những lời nhận xét hóm hỉnh đầy bất ngờ của đạo diễn Quang Dũng cũng đã khiến cuộc thi tăng thêm bội phần sức hút.

 

 

Khoảng 2.500 vé đêm Gala trao giải Vietnam Idol hầu như chỉ là vé mời và không bán nên đã xảy ra tình trạng cháy vé.

Đêm trao giải dự kiến kéo dài từ 21h - 22h30 ngày 25/12/2010 và được phát sóng trên VTV3, VTV6, VTV9, VTV Huế, VTV Đà Nẵng, THVL2 và YanTV.

 

 

Thiên Thư

Theo Vietnamnet

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2010