Trò Pokemon Go làm náo loạn show diễn của Beyoncé và Rihanna

(Dân trí) - Phải bỏ ra một số tiền lớn để mua vé vào cửa nhưng người hâm mộ của Beyoncé và Rihanna lại liên tục bị làm phiền bởi các fan cuồng của trò Pokemon Go.

Trò Pokemon Go đang “đe doạ” cả các ngôi sao lớn
Trò Pokemon Go đang “đe doạ” cả các ngôi sao lớn

Mới đây, một khán giả nữ tới xem đêm nhạc của Beyoncé tại Stade de France, Paris đã tranh thủ chơi Pokemon Go ngay trong khi Queen Bey đang đứng biểu diễn cách đó vài mét. Dù đã chấp nhận bỏ ra tới cả trăm bảng Anh để mua vé vào cửa nhưng đến khi có cơ hội tận mắt trông thấy thần tượng, khán giả nữ này lại hoàn toàn không mấy để tâm tới thực tế mà chỉ dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.

Việc cô gái này chọn chơi Pokemon Go thay vì chú ý đến Beyoncé ở ngay trước mặt đã khiến cho nhiều khán giả khác trong đêm diễn phải cảm thấy bất bình. Tuy nhiên, Queen Bey cũng không phải là “nạn nhân” duy nhất của trò Pokemon Go.

Beyoncé lại không “hút” fan bằng những chú pokemon ảo
Beyoncé lại không “hút” fan bằng những chú pokemon ảo

Tại buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ tour diễn “ANTI” của Rihanna vừa kết thúc vào cuối tuần qua tại Lille, Pháp, nữ ca sĩ da màu đã phải thẳng thắn chia sẻ rằng cô cảm thấy không hài lòng khi có nhiều khán giả lơ đãng với âm nhạc.

“Tôi không muốn thấy các bạn nhắn tin cho bạn trai, bạn gái. Tôi cũng không muốn các bạn bắt được con pokemon nào trong show diễn này đâu!”, Rihanna thẳng thắn nhắc nhở các fan.

Rihanna “cấm cửa” trò Pokemon Go trong show diễn của mình
Rihanna “cấm cửa” trò Pokemon Go trong show diễn của mình

Những phát biểu của Rihanna ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Khá nhiều người hâm mộ cũng cho rằng, việc chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại hay đi khắp nơi để tìm Pokemon trong show diễn chính là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với nghệ sĩ.

Mặc dù hiện tại, trò chơi trên điện thoại Pokemon Go vẫn đang tạo cơn sốt trên toàn cầu nhưng việc khiến người chơi tập trung quá mức vào những con pokemon ảo cũng vô tình khiến tâm trí con người bị xao lãng với thực tế và dễ dẫn tới nhiều hệ luỵ không hay.

Dung Nhi
Theo Tele