Trịnh Tú Văn mở lòng về mối tình với Hứa Chí An

(Dân trí) - 6 năm sau khi chia tay với đồng nghiệp Hứa Chí An, ngôi sao Hồng Kông Trịnh Tú Văn mới quyết định mở lòng về mối quan hệ tình cảm này. Có thông tin cho rằng, sau khi chia tay với Chí An, Tú Văn đã rất đau khổ và suy sụp.

 
Trịnh Tú Văn mở lòng về mối tình với Hứa Chí An - 1
Trịnh Tú Văn (phải) và Hứa Chí An đã có gần 13 năm hẹn hò.

 

Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An bắt đầu hẹn hò từ năm 1991 và cặp đôi này quyết định chia tay vào đầu năm 2004 sau gần 13 năm gắn bó. Sau khi chia tay với Hứa Chí An, Trịnh Tú Văn thực sự đau khổ và mệt mỏi.

 

Gần 6 năm sau khi chia tay tay, Trịnh Tú Văn mới quyết định nói về mối quan hệ với Hứa Chí An và lý do khiến hai người tan vỡ mặc dù đã ở bên nhau gần 13 năm. Thời gian này, Trịnh Tú Văn đang có mặt tại Đài Loan để quay một video ca nhạc mới. Ngôi sao 37 tuổi nói: “Tôi của quá khứ là một phụ nữ ương ngạnh, và chỉ chấp nhận những người yêu tôi không lý do. Tôi cũng là một người khá nóng tính. Đặc biệt là khi biết rằng đối phương yêu mình, tôi thường xuyên trút giận lên đầu anh ấy”.

 

Trịnh Tú Văn thừa nhận chính sự ương ngạnh, nóng tính và đành hanh của cô đã trở thành lý do khiến chuyện tình 13 năm với Hứa Chí An đổ vỡ. Trịnh Tú Văn cho rằng, sau mối tình không thành này, cô đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân và học cách hi sinh nhiều hơn. Trịnh Tú Văn nói thêm: “Ai trở thành người yêu tôi lúc này, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi hứa như vậy”.
 
Trịnh Tú Văn mở lòng về mối tình với Hứa Chí An - 2
Trịnh Tú Văn tin rằng, sau những đổ vỡ trong quá khứ, cô đã
rút ra kinh nghiệm cho bản thân và biết cách yêu người khác hơn.

 

Khi được hỏi liệu cô có hối tiếc vì đã chia tay với Hứa Chí An hay không, nữ hoàng nhạc Pop Hồng Kông không ngần ngại trả lời: “Tôi nghĩ, trong cuộc sống, ta không ít lần gặp phải những điều hối tiếc. Nếu nghĩ quá nhiều tới những điều hối tiếc, chúng càng khiến ta thêm đau lòng”.

 

Kể từ đầu năm 2010, báo giới Hồng Kông xôn xao trước thông tin, Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An đã hàn gắn quan hệ. Song, ngôi sao ca nhạc 37 tuổi khẳng định, cô và tình cũ giờ chỉ xem nhau như những người bạn tốt. “Tôi cũng không dám chắc điều gì, thôi hãy để Chúa an bài”, Trịnh Tú Văn nói.

 

Mi Vân

Theo MSN