Triển lãm của tác giả họa phẩm nổi tiếng “Nụ hôn”

(Dân trí) - Hình ảnh bức họa "Nụ hôn" của Gustav Klimt (1862 - 1918) có thể thấy trên các tranh sơn dầu, đồ sơn mài, tách cà phê....tại Hà Nội.

Hình ảnh bức họa "Nụ hôn" của Gustav Klimt (1862 - 1918) có thể thấy trên các tranh sơn dầu, đồ sơn mài, tách cà phê....tại Hà Nội. Giống như một số ít các nghệ sĩ khác, Klimt thể hiện vẻ đẹp, sự quyến rũ và sự táo bạo của Tân nghệ thuật, một phong trào nghệ thuật mang tính cách mạng vào khoảng năm 1900 ở châu Âu. Ông sống ở một thời điểm và một địa điểm của những khai phá văn hóa mới, cùng thời với những nhân vật nổi tiếng khác ở Viên như Sigmund Freud, Gustav Mahler hay Arnold Schönberg.
 
Triển lãm của tác giả họa phẩm nổi tiếng “Nụ hôn”


 

Klimt là tác giả của nhiều bức tranh mang tính biểu tượng. Họa phẩm "Nụ hôn” hoàn toàn không phải là bức tranh mang tính biểu tượng duy nhất của ông. Những tác phẩm tranh chân dung phụ nữ vẽ nhiều nhân vật trong tầng lớp thượng lưu Áo thời đó và những bức tranh biểu tượng về phụ nữ của Klimt đã khắc họa lại thời đại Tân nghệ thuật của thành Viên. Những tác phẩm này miêu tả một cách độc đáo sự gợi cảm cũng như chiều sâu tâm lý của các nhân vật. Ngoài ra tranh phong cảnh của Klimt cũng rất đẹp.

 

Thông qua cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Klimt và kỷ niệm 40 năm quan hệ Áo-Việt, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Áo muốn giới thiệu đến công chúng Hà Nội về danh họa người Áo này cũng như về thời đại nghệ thuật của ông.

 

Triển lãm kỷ niệm 150 ngày sinh của danh họa người Áo Gustav Klimt diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, từ 15/6 tới 24/6/2012.

 

VN