Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"

Được biết tới từ cuộc thi VietNam Idol, Trà My đã không bỏ lỡ cơ hội để trở thành một ngôi sao trẻ của làng giải trí với một hậu thuẫn chắc nịch phía sau: Nhạc sỹ Hà Dũng.

Liveshow MyIdol & Friends của cô không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng nó đã thành công khi đưa Trà My tới gần khán giả trẻ.

 

Không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, giọng hát cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng Trà My và ê-kip rất tự tin?

 

Bản thân Trà My được biết tới từ cuộc thi Vietnam Idol, đây là một cuộc thi có tiêu chí khác với những cuộc thi hát khác nên dù không được học hành bài bản, Trà My cũng đã lọt vào vòng trong cùng. Với My, lúc đầu đó chỉ là một cuộc dạo chơi, nhưng chính nó đã mang tới cho My những cơ hội không ngờ.

 

Được nhạc sỹ Hà Dũng ưu ái giúp đỡ là một may mắn, nhưng điều quan trọng là My có những tố chất phù hợp với hình tượng ca sỹ mà anh muốn đầu tư cho những dự án âm nhạc dài hơi như hình thức, vũ đạo đẹp.

 

Hà Dũng cũng muốn tạo điều kiện cho My có một ê-kip cộng tác tốt, sự xuất hiện thật hoành tráng, ấn tượng. Anh luôn vạch kế hoạch trước một cách cụ thể như thời gian này My phải nằm ở vị trí nào, thời gian tới My phải ở vạch nào.

 

Điều đó cũng tạo cho My sự nỗ lực không ngừng để đạt được những kế hoạch dù có lúc cũng mệt mỏi nhưng điều đó là cần thiết cho một ca sỹ trẻ như My. Mỗi ngày mới lại học được những điều mới chính là cuộc sống hiện tại.

 

Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"  - 1
  

Còn rất trẻ, là con út được cưng chiều trong gia đình, một mình vào Nam lập nghiệp, lại chịu những tin đồn với "đại gia" Hà Dũng, có lúc nào Trà My thấy mệt mỏi và cô đơn?

 

Con đường sự nghiệp của My mới bắt đầu và chặng đường còn rất dài phía trước, tuổi trẻ cũng cho My cả sự liều lĩnh, cho My thời gian để trải nghiệm, và trưởng thành sau những va vấp trong cuộc sống. Cơ hội đã đến và My chỉ biết nỗ lực tối đa để không phụ công của anh Hà Dũng và cả ê-kip.

 

Khi vào Sài Gòn, Trà My cũng không hình dung được khối lượng công việc khổng lồ, không lường trước được biết bao khó khăn, chật vật của thời gian đầu. Trà My cũng không nghĩ có ngày mình đứng trên sân khấu lớn làm cả một liveshow, không tưởng tượng ra mình thực hiện được tour diễn như vừa rồi vì ngoài liveshow ở CLB Lan Anh, My còn 2 liveshow nữa ở hai trường Đại học Quốc gia Thủ Đức và Đại học Đà Lạt.

 

My đã học được kinh nghiệm và trưởng thành lên nhiều, kể cả những sự cố đáng tiếc trên sân khấu. Còn tin đồn với anh Hà Dũng thì những người mới được công chúng biết đến như Trà My, thị phi đó là điều không tránh được trong làng giải trí.

 

Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"  - 2
  

Nhạc sỹ Hà Dũng thường nhắc tới Trà My với tình cảm thương yêu trìu mến, anh từng nói rằng "Khi tôi yêu thương ai đó, tôi không kiểm soát được tình cảm của mình, tôi làm những gì tốt nhất có thể cho người đó!". Tình cảm của Trà My với nhạc sỹ Hà Dũng nằm ở tầm kiểm soát chứ?

 

Tình cảm của My với Hà Dũng là tình cảm trân trọng của học sinh với một người thầy, My ngưỡng mộ cả phong cách sống của anh. Anh Hà Dũng luôn giúp đỡ mọi người khi ai đó gặp khó khăn, trước My đã có rất nhiều ca sỹ được anh giúp đỡ trên con đường sự nghiệp và My chỉ là một người may mắn trong số họ. Anh thấy được tố chất của My phù hợp với hình tượng ca sỹ giải trí nên anh quyết định đầu tư để giúp My rút ngắn thời gian tiếp cận với khán giả cũng như có những bước nhảy nhanh và xa trên con đường sự nghiệp của mình.

 

Nhưng thực tế, anh Hà Dũng cũng chỉ là một cổ đông trong công ty gồm nhiều người. Họ chọn My để thực hiện dự án đầu tiên, xây dựng một entertainer (người hoạt động trong ngành giải trí) ở tầm quốc tế. Và nếu Trà My thành công, thì đó sẽ là hình mẫu đầu tiên để áp dụng mô hình này với những ca sỹ trẻ tiếp theo.

 

Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"  - 3

 

Nếu gạch tên nhạc sỹ Hà Dũng ra khỏi con đường phát triển sự nghiệp của Trà My, bạn sẽ bước tiếp thế nào nhỉ?

 

Thực ra sau cuộc thi VietNam Idol cũng có nhiều công ty mời Trà My về làm ca sỹ độc quyền nhưng My cảm thấy gò bó, cảm thấy mình không thích hợp vì còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ khi ký hợp đồng rồi lại thấy không làm việc được.

 

Có duyên được anh Hà Dũng giúp đỡ là một may mắn của Trà My, bởi thông qua mối quan hệ rộng của mình, anh đã xây dựng một ê-kip hoàn hảo để giúp Trà My tiến nhanh trên con đường âm nhạc của mình.

 

Nếu không có sự giúp đỡ của nhạc sỹ Hà Dũng thì Trà My vẫn sẽ tạo dựng một con đường âm nhạc của riêng mình nhưng chắc chắn sẽ nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để tiếp cận với khán giả trẻ.

 

Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"  - 4
  

Anh Hà Dũng đã nâng đỡ Hồ Quỳnh Hương, thành công của Hồ Quỳnh Hương có trở thành áp lực đối với Trà My?

 

Không, bởi vì nếu nói về chuyên môn My nghĩ là My và chị Hồ Quỳnh Hương theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau, mỗi người có những sở trường riêng. Thành công chỉ đến khi mỗi người ca sỹ biết phát huy đúng thế mạnh của mình.

 

Hiện tại, Trà My đã múa nhuần nhuyễn một số ca khúc nhạc dance sôi động. Dance cũng là thể loại nhạc mà My nhắm đến trong việc xây dựng phong cách riêng về chuyên môn cho mình.

  

Kế hoạch tiếp theo của Trà My là gì?

 

Thời gian này, Trà My tạm dừng các cuộc biểu diễn để tập trung cho album đầu tay với hai thể loại dance và pop ballad, gồm 8 ca khúc được đầu tư khá kỹ càng. My hy vọng có thể tìm được khán giả ở phong cách dance pop ballad chưa có nhiều người thể hiện ở Việt Nam.

 

Cùng với những bài học thanh nhạc hàng ngày, Trà My cũng đang luyện piano để có thể tự đệm đàn cho ca khúc mà mình thể hiện. Hình ảnh một ca sỹ đa năng có thể vừa đàn, vừa hát, vừa sôi động gợi cảm với vũ đạo đẹp mắt là hình tượng My muốn hướng đến trong tương lai.

 

Thực ra, hướng của anh Hà Dũng và cả ê-kip tạo cho My là một dòng nhạc không quá chạy theo thị trường và cũng không quá cao cấp. Album này là để tiếp cận người nghe nên cũng có nhiều bài dễ nghe, bước tiếp theo Trà My sẽ hát những dòng nhạc cao cấp hơn mở rộng thị phần khán giả chứ không chỉ khán giả trẻ.

 

Trà My: "Được anh Hà Dũng ưu ái là một may mắn"  - 5
  

Theo Kinh Tế Đô Thị/TTOL