"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn"

(Dân trí) - "Tôi rất tôn trọng chị Trịnh Tú Văn. Tôi luôn xem chị Tú Văn là nghệ sĩ giỏi và có tài thực sự", đó là lời phát biểu của "bà hoàng phim hài Hong Kong" Dương Thiên Hoa trước tin đồn không hay về mối quan hệ giữa cô và nữ ca sĩ Trịnh Tú Văn.

Trong buổi diễn vào tuần trước của Trịnh Tú Văn nằm trong sê-ri live show đánh dấu sự trở lại của ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Hong Kong Trịnh Tú Văn diễn ra vào cuối tháng 5/2007, có tin đồn Dương Thiên Hoa sẽ tham gia với vai trò khách mời danh dự của chương trình.

 

Nhưng ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, Dương Thiên Hoa đã trả lời: "Tôi không hay biết về thông tin này", và ngay lập tức rất nhiều tờ báo của Hong Kong đã tung tin về mối cạnh tranh ngầm giữa hai người đẹp này.

 

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Dương Thiên Hoa giải thích, cô không thể tham dự đêm nhạc của Trịnh Tú Văn vì còn bận rộn với hoạt động từ thiện, và chuẩn bị cho album sắp phát hành. "Gần đây tôi đang thu âm ca khúc mới và phải đến Trung Quốc tuyên truyền. Nếu tôi không phải làm việc, tôi sẽ tham dự buổi hòa nhạc".

 

Song, trong đêm diễn hôm 25/5 của Trịnh Tú Văn, Dương Thiên Hoa đã có mặt trên sân khấu cùng Trịnh Tú Văn và Lương Vịnh Kỳ. Trước khi rời khỏi sân khấu, Dương Thiên Hoa còn không quên chúc đêm diễn của Trịnh Tú Văn thành công.

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 1

Cái ôm đầy tình hữu nghị giữa Dương Thiên Hoa (trái)

và Trịnh Tú Văn trong đêm diễn hôm 25/5/2007

của Tú Văn tại Hong Kong.

 

Sau đêm diễn, Dương Tú Văn đã dạy cho giới truyền thông một bài học: "Tôi rất tôn trọng chị Trịnh Tú Văn. Rất nhiều bài báo đơm đặt về mối quan hệ giữa tôi và chị ấy. Tôi luôn xem chị Tú Văn là nghệ sĩ giỏi và có tài thực thụ. Chị ấy là một ví dụ để tôi học hỏi".

 

Cũng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Thiên Hoa đã bóng gió về mong muốn được hợp tác cùng Trịnh Tú Văn: "Tôi muốn được hợp tác với chị Tú Văn trong điện ảnh, ca nhạc hoặc các hoạt động từ thiện". Hiện, Dương Thiên Hoa là một trong những nghệ sĩ Hong Kong rất tích cực hoạt động từ thiện. Cô từng bày tỏ mong muốn được "du hành" tới châu Phi để làm tuyên truyền viên về căn bệnh AIDS.

 

Dương Thiên Hoa được xem là một trong những nữ diễn viên đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong. Các vai diễn của cô phần lớn là người phụ nữ tài năng, thông minh và có học vấn.

 

Đặc biệt, Dương Thiên Hoa còn được báo giới và fan hâm mộ đánh giá cao khả năng diễn hài. Tính tới nay, Dương Thiên Hoa đã tham gia trên dưới 20 phim điện ảnh, trong đó bộ phim hài Drink, Drank, Drunk được đánh giá cao nhất và mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Điện ảnh Kim Mã 2005.

 

Trong tháng 6 tới, Dương Thiên Hoa đã được mời làm gương mặt trang bìa của tạp chí nổi tiếng dành cho phụ nữ Marie Claire (ấn bản tại Hong Kong):

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 2

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 3

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 4

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 5

  

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 6

 

"Tôi và Trịnh Tú Văn không có mâu thuẫn" - 7

 

Mi Vân

Theo Sina