“Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ”

(Dân trí) - Cate Blanchett, ngôi sao điện ảnh người Úc đã chia sẻ rằng, với cô - phẫu thuật thẩm mỹ là khái niệm không tồn tại.

43 tuổi, Cate Blanchett vẫn đẹp rạng ngời và ngôi sao phim Chúa tể chiếc nhẫn chia sẻ rằng, cô không bao giờ nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp.

 

Cate Blanchett nói: “Tôi không phán xét phụ nữ, không nói rằng họ phải làm gì và không nên làm gì. Tôi chỉ nói trên phương diện cá nhân, đó là tôi sợ làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi thấy các cô gái ở tuổi đôi mươi và đẹp nhờ dao kéo, tôi chẳng thấy chút ngưỡng mộ nào mà chỉ thấy thương hại.”
 
“Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ”

“Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ”

Chùm ảnh mới của Cate Blanchett trên tạp chí Harper’s Bazaar tháng 4/2012

 

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Cate Blanchett chỉ chăm sóc cho bản thân bằng các sản phẩm mỹ phẩm, ví như kem dưỡng của SK-II. “Tôi dùng sản phẩm của nhãn hiệu này đã rất lâu rồi, thường thì tôi dùng kem dưỡng và mặt nạ của SK-II.”

 

Và dù trên mặt đã xuất hiện một số nếp nhăn nhưng Cate cho biết, cô chấp nhận điều đó, vì nó là điều tất yếu, không thể chống lại.
 
“Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ”

 

Nữ diễn viên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn “để đời” cũng chia sẻ với tạp chí Harper’s Bazaar rằng, mơ ước của cô là một lần được vào vai phản diện trong bộ phim ăn khách Điệp viên 007.

 

Ngoài ra, Cate cũng ấp ủ ước mơ trở thành nữ đạo diễn. “Vấn đề chỉ là, không biết liệu tôi có đủ bình tĩnh hay không!”.
 
“Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ”

 

VN

Theo News