“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…”

(Dân trí) - Lần đầu tiên ông bầu Simon Cowell lên tiếng sau khi ca sỹ Cheryl Cole - bạn thân của ông bị sa thải khỏi vị trí giám khảo cuộc thi X Factor phiên bản Mỹ.

Là người đã đưa Cheryl Cole tới Mỹ nhưng cuối cùng, nữ ca sỹ xinh đẹp đã bị X Factor sa thải chỉ sau 4 ngày làm việc. Mọi mũi dùi chĩa về phía ông bầu của chương trình và sau nhiều ngày cân nhắc suy nghĩ, ngày 7/6, Simon Cowell mới trò chuyện với báo giới.

 

Trả lời phỏng vấn, Simon Cowell thừa nhận đã 10 ngày nay ông không nói chuyện trực tiếp với Cheryl Cole và ông đã nhận được tin nhắn “trách móc” từ nữ ca sỹ xinh đẹp.
 

“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…” - 1

Simon Cowell xin lỗi Cheryl Cole

 

“Tôi chịu mọi trách nhiệm về những việc đã xảy ra. Hai tuần qua thật khó khăn và điều kinh khủng nhất là mọi người coi tôi là kẻ xấu xa và làm khổ Cheryl trong khi sự thực là tôi luôn bảo vệ cô ấy,” Simon Cowell chia sẻ.

 

“Tôi xin lỗi vì chuyện này trở thành chủ đề bàn tán và khiến Cheryl stress… Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều stress.”

 

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều khó khăn cho Cheryl và giờ đây, tôi chỉ muốn được trò chuyện trực tiếp với cô ấy.”
 
“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…” - 2
Hai người từng là bạn thân thiết

 

“Nếu những ai từng biết Cheryl thì khi thấy cô ấy ngồi ghế giám khảo X Factor phiên bản Mỹ đều thấy cô ấy trầm lắng hơn bình thường và dường như không thoải mái. Ban đầu tôi nghĩ đó là vì cô ấy hơi hồi hộp nhưng sau đó tôi cảm nhận được là cô ấy không thoải mái khi ở Mỹ, khác hẳn với khi cô ấy ở Anh. Vấn đề không nằm ở trọng âm của cô ấy.”

 

“Cheryl mới nhắn tin cho tôi và nói, cô ấy suy sụp nhưng đồng thời hiểu rằng, quyết định này hoàn toàn là vì công việc và tôi nhắn lại cho cô ấy rằng: “Đây không phải vấn đề cá nhân hay cô không có khả năng.””
 
“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…” - 3
Giờ thì họ không nói chuyện với nhau đã 10 ngày nay

 

“Cô ấy rất ổn, chỉ là cô ấy sẽ vui vẻ hơn khi ở Anh. Ở Mỹ mọi chuyện khác hẳn, sẽ khó để pha trò cười khi không ai biết bạn là ai.”

 

“Tôi muốn Cheryl hiểu rõ mọi vấn đề, chúng tôi đã đề nghị cô ấy quay lại với X Factor Anh quốc với mức lương 2,5 triệu bảng nhưng chúng tôi không nghe được thông tin gì từ phía cô ấy và chúng tôi đành phải thông báo ban giám khảo mới.”
 
“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…” - 4
Cheryl Cole "biệt tăm" từ sau khi bị X Factor phiên bản Mỹ sa thải

 

“Khi Cheryl từ chối làm giám khảo X Factor Anh quốc, chúng tôi đề nghị cô ấy quay lại với  X Factor Mỹ, chúng tôi trò chuyện với Will.I.am, quản lý của cô ấy và phía Cheryl nghĩ, nếu cô ấy không quay lại với công việc, sẽ không được trả đủ lương. Sự thực là chúng tôi trả đủ lương cho cô ấy dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.”

 

“Thứ 7 tuần trước, chúng tôi vẫn chờ câu trả lời từ phía Cheryl Cole nhưng chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin gì từ phía cô ấy.”

 

“Tôi luôn nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu Cheryl quay lại với X Factor Anh quốc. Louis Walsh hiểu rõ điều này, anh ấy từng bị sa thải và khi quay lại, anh ấy vẫn thành công như trước. Tôi hiểu là ở Anh, Cheryl thoải mái hơn ở Mỹ. Hơn nữa, cô ấy luôn là ngôi sao. Tôi vẫn luôn mong là bạn thân thiết và tiếp tục được làm việc cùng cô ấy.”
 
“Tôi không phải người xấu, tôi luôn bảo vệ Cheryl Cole…” - 5
Nữ ca sỹ xinh đẹp từ chối nhận điện thoại từ Simon Cowell

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM