“Tôi không mơ có dáng thon”

(Dân trí) - “Thần tượng âm nhạc Mỹ” Kelly Clarkson đã tuyên bố với tạp chí Redbook rằng cô không hứng thú với việc ép cân để có thân hình mảnh khảnh.

Từng bị chỉ trích nhiều lần vì vóc dáng quá tròn trịa nhưng với Kelly Clarkson, điều đó không quan trọng vì bản thân cô không bao giờ muốn là người gầy gò.

 

Kelly Clarkson chia sẻ với Redbook rằng, cô tập thể dục thường xuyên để giữ sức khỏe và duy trì vóc dáng như hiện tại chứ không định sẽ gầy hơn nữa.

 

“Tôi tập thể dụng, tập chạy nhưng tôi không muốn là người thon thả. Tôi muốn người hâm mộ của tôi cũng khỏe mạnh, vui vẻ và hiểu là tôi không muốn là người siêu gầy.”
 
“Tôi không mơ có dáng thon”


 

Nữ ca sỹ nổi tiếng cũng từng tâm sự với tạp chí Self rằng: “Các bạn có thể có vấn đề với cân nặng của tôi nhưng tôi thì không. Tôi thấy bình thường. Tôi không bao giờ cố gắng để giảm cân.”

 

Nữ ca sỹ 31 tuổi nổi tiếng kín đáo về đời tư cũng chia sẻ chút ít về bạn trai Brandon, con trai người quản lý của cô. “Brandon khiến tôi hạnh phúc,” Kelly chia sẻ.

 

VN

Theo JJ