“Tình cũ” của Thành Long không gặp con gái lúc này

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn, cựu hoa hậu châu Á - Ngô Ỷ Lợi cho biết, cô hiện tại sẽ không tới bệnh viện thăm cô con gái Ngô Trác Lâm. Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm đã mâu thuẫn với nhau thời gian gần đây khiến cô bé 18 tuổi quyết định bỏ nhà ra đi và tự vẫn “hụt”.

Tháng 3 vừa rồi, Ngô Trác Lâm bất ngờ báo cảnh sát về việc bị mẹ ruột, Ngô Ỷ Lợi “bạo hành bằng lời nói”. Sau mâu thuẫn này, cô bé đã tự động rời khỏi nhà, đi chơi cùng một nhóm bạn. Đầu tháng 4 có thông tin cho rằng, Ngô Trác Lâm đang nằm viện điều trị. Một số nguồn tin thân cận cho hay, cô con gái “rơi” của Thành Long đã tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời.


Mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn.

Mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn.

Ngô Trác Lâm được xem là con gái của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Cô bé chào đời vào năm 1999 nhưng chưa bao giờ Thành Long thừa nhận danh phận của cô bé này. Thành Long và Ngô Ỷ Lợi có quan hệ tình cảm khi Thành Long đã có gia đình. Mối quan hệ không được Thành Long chia sẻ mà chỉ có Ngô Ỷ Lợi lên tiếng “bộc bạch” với báo giới. Sau khi Thành Long từ chối Ngô Ỷ Lợi, cựu hoa hậu châu Á đã rời bỏ sự nghiệp giải trí, chuyển tới đại lục sống và làm việc cùng con gái.

17 năm qua, Ngô Ỷ Lợi nuôi con một mình và khẳng định chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào của ngôi sao võ thuật Thành Long. Cô con gái Ngô Trác Lâm cũng thừa nhận, việc được xem là con gái “rơi” của một ngôi sao nổi tiếng khiến cuộc sống của cô không dễ chịu. Trác Lâm kể rằng, cô thường xuyên bị bạn học bắt nạt và không có ý định gặp gỡ Thành Long cho dù ông thực sự là cha ruột của mình.


Ngô Ỷ Lợi cho biết, hiện tại, cô không gặp con gái vì muốn học cách giao tiếp tốt hơn.

Ngô Ỷ Lợi cho biết, hiện tại, cô không gặp con gái vì muốn học cách giao tiếp tốt hơn.

Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm từng mâu thuẫn trong quá khứ. Cách đây 2 năm, cô bé cũng kể với nhân viên xã hội việc bị mẹ mắng mỏ, đánh đập. Ngô Ỷ Lợi đã phải xa con gái một thời gian và chỉ được phép đoàn tụ với con sau khi hứa kiểm soát cơn giận tốt hơn. Nói về mâu thuẫn lần này khiến con gái bỏ nhà ra đi, Ngô Ỷ Lợi cho rằng, đây là vấn đề thường gặp trong những gia đình có con đang tuổi lớn. Cô hi vọng, con gái sẽ bình tĩnh, chịu ngồi nói chuyện với mẹ và cùng giải quyết mâu thuẫn giữa hai người tại “tổ ấm” của hai mẹ con.

Hiện tại, Ngô Trác Lâm vẫn đang nằm viện và cô bé không gặp mẹ ruột. Ngô Ỷ Lợi ủng hộ điều này vì tin rằng, thời gian là điều cần thiết với cả hai mẹ con. Cô cũng nói với phóng viên rằng: “Có lẽ tôi cần phải học cách giao tiếp và đây là giai đoạn tuyệt vời để tôi học điều đó”. Khi được hỏi về việc con gái có muốn tiếp xúc với mình hay không, Ngô Ỷ Lợi nói ngắn gọn: “Tôi tin rằng, không có bố mẹ hay đứa con nào không muốn gặp nhau. Nhưng dù sao, đầu tiên, hãy để chúng tôi được yên đã”.

Mi Vân
Theo News