Tìm thấy bức thư Choi Ji Shil viết cho chồng cũ

(Dân trí) - Trước đám tang của Choi Ji Shil vào sáng nay 4/10, một bức thư được Choi Ji Shil viết cho chồng cũ đã được tìm thấy. Căn cứ nội dung, có khả năng bức thư này được viết trước khi chồng cô đi bước nữa.

Tuy vậy Choi Ji Shil vẫn chưa gửi bức thư này cho Cho Sung Min - chồng cũ của cô. Dưới đây là nội dung bức thư rất xúc động này:

Bố của Hwan Hee à,

 

Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta không kéo dài, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai ta phải không anh.

 

Anh có thể làm gì khác được nhỉ? Số phận đã an bài chúng ta như thế mà.

 

Đừng oán trách nhau nữa anh nhé.

 

Em tin rằng, cả hai chúng ta đều đã nhận được những hình phạt thích đáng.

 

Hãy xem đó là số phận anh nhé.

 

Em đã nuôi dạy hai con rất tốt.

 

Em vẫn còn một yêu cầu dành cho anh.

 

Em đã phải sống mạnh mẽ hơn để em có thể yêu cầu anh cùng cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt của hai con chúng ta.

 

Em hi vọng rằng, chúng ta sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ khiến các con tự hào, anh ạ.

 

Anh chú ý giữ gìn sức khoẻ để bé Hwan Hee và Su Min có thể tự hào về người cha tuyển thủ bóng chày của mình anh nhé.

 

Cha của Hwan Hee à, thế gian này luôn mang lại cho ta những thử thách mà chúng ta buộc phải đối mặt và chiến đấu với chúng.

 

Hãy nuôi dạy Hwan Hee và Su Min của chúng ta trở thành người lớn và đừng bao giờ để các con phải tủi nhục, để chúng có thể tự hào mà nói rằng: “Bố mẹ của tôi là Cho Sung Min và Choi Jin Shil”

 

Và nếu có cơ hội, một trong hai chúng ta đi bước nữa, hãy chúc mừng cho nhau anh nhé.

 

Choi Ji Shil

 

Tìm thấy bức thư Choi Ji Shil viết cho chồng cũ  - 1

 Bức thư Choi Ji Shil gửi cho chồng mới được tìm thấy

 

Tìm thấy bức thư Choi Ji Shil viết cho chồng cũ  - 2

Cho Sung Min - chồng cũ của Choi Ji Shil

tới viếng vợ vào sáng nay 4/10

 

Sau cái chết đau thương của nữ diễn viên Choi Ji Shil, một số ý kiến cho rằng, đã tới lúc cần phải có một điều luật nhằm bảo vệ danh dự và uy tín của những nghệ sĩ khỏi các tin đồn thất thiệt.

 

Toà án tối cao Hàn Quốc cho biết, chỉ khoảng 2% những người tung tin đồn nhảm làm tổn hại đến danh dự của người khác bị truy tố. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay, số vụ kiện liên quan tới tung tin đồn nhảm tại Hàn Quốc ngày một tăng lên, trong năm 2005 là 316 vụ; năm 2006 tăng lên 350 vụ, và năm 2007 là 403 vụ. Và chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, con số này đã là 213 vụ.

 

Tìm thấy bức thư Choi Ji Shil viết cho chồng cũ  - 3
 Cái chết bất ngờ của Choi Ji Shil là một cú sốc

đối với làng giải trí xứ Hàn.

 

Tờ Joongang Daily cho biết, những người tung tin thiếu chính xác làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của người khác đều bị tuyên án 7 năm “bóc lịch” nhưng phần lớn đều được tại ngoại ngay sau khi nộp một khoản tiền phạt.

 

Theo một số chuyên gia của tờ Korea Times, các nhà chức trách cần phải tăng cường công tác kiểm soát thông tin trên các tờ báo điện tử và thậm chí là các diễn đàn, nhất trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay.

 

Mi Vân

Theo News