Tiểu thuyết bị thất lạc của Alexander Dumas chiếm lĩnh kệ sách Pháp

Một tiểu thuyết chưa được biết đến trước đây của tác giả “Ba chàng lính ngự lâm”, Alexander Dumas - câu chuyện phiêu lưu dày 1.000 trang về thời kì khởi đầu gian khó của đế chế Napoleon - đã dẫn đầu các sách bán chạy tại Pháp.

Le Chevalier de Sainte-Hermine (Hiệp sĩ của Thánh Hermine) từng được một tờ báo Pháp đăng nhiều kì nhưng thiếu khá nhiều chương, khi Dumas qua đời 1870.

 

Claude Schopp, một chuyên gia về Dumas đã phát hiện tác phẩm đầy đủ tại Thư viện quốc gia Pháp. Tiểu thuyết này cũng kết thúc bộ ba tác phẩm về thời kì hậu cách mạng Pháp, mở đầu với hai cuốn Les Compagnons de Jehu (Các chiến hữu của Jehu - viết 1857) và tiếp tục là Les Blancs et Les Bleus (Trắng và xanh - hoàn thành 1867).

 

Nhân vật kỵ sĩ trong tiểu thuyết mới phát hiện là một nhà quí tộc, em trai của hai nhân vật từng bị giết trong các tập trước, đã tiếp tục đeo đuổi quá khứ hoàng tộc và nhiệt tình phục vụ cho đế chế của Napoleon ngày càng thịnh vượng.

 

Tác phẩm là câu chuyện phiêu lưu tiêu biểu, bao gồm cả trận đánh Trafalgar và việc tìm ra nhân vật đã giết viên chỉ huy hải quân Anh Admiral Horatio Nelson, người đã đánh bại quân Pháp và Tây Ban Nha để chiếm mũi Gibraltar 1805.

 

Theo A.NG.

Tuổi Trẻ\AFP