Tiếng hát mãi xanh khởi động mùa thi mới

(Dân trí) - Chương trình Tiếng hát mãi xanh (THMX) sau 4 năm thành công đã chính thức bước vào mùa thi thứ 5.

Chương trình THMX là cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2011 dành cho công dân Việt Nam từ 35 tuổi trở lên. Năm nay, thí sinh cao tuổi nhất bước vào vòng bán kết là ông Trần Hậu Ủy, 80 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Sau vòng thi loại và bán kết, với 2615 thí sinh đến từ 3 khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trải qua 2 tháng tranh tài, cuộc thi đã chọn ra được 9 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Với các bảng A (6 trở lên), B (51 đến 65) và C (35 đến 50). Mỗi bảng có 3 thí sinh tranh tài với nhau.

Ban tổ chức chương trình Tiếng hát mãi xanh lần 5
Ban tổ chức chương trình "Tiếng hát mãi xanh" lần 5

9 gương mặt lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh mùa 5
9 gương mặt lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh mùa 5

Chụp hình lưu niệm cùng BTC
Chụp hình lưu niệm cùng BTC

Các thí sinh đến từ rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước, yêu ca hát và mong muốn thể hiện chính mình cũng như thỏa đam mê ca hát thời trẻ.

Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới lạ so với 4 năm qua. MC Quỳnh Hương, cũng là người khởi xướng chương trình chia sẻ những điểm mới lạ của chương trình trong năm nay.

MC Quỳnh Hương
MC Quỳnh Hương


MC Quỳnh Hương chia sẻ những điểm mới và nổi bật của chương trình THMX 2015

Về thành phần ban giám khảo (BGK) chuyên môn có nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phan Huỳnh Điểu, Văn Thị Minh Hương và nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ phía Bắc.

Về giám khảo khách mời mỗi đêm có ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Đức Huy. Và một số giám khảo báo chí.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 đêm chung kết với các chủ đề khác nhau để thử thách và chọn ra thí sinh xuất sắc nhất.

Đêm Gala sẽ là phần tranh giải của quán quân của cả 5 năm để tìm ra Quán quân xanh chung cuộc.

Giải thưởng dành cho Quán quân xanh 5 năm trị giá 100 triệu, giải nhất chung kết 2015 trị giá 70 triệu đồng.

Các đêm chung kết và Gala sẽ diễn ra vào tối thứ 6 mỗi tuần từ 20h đến 22h và được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Bài & ảnh: Băng Châu