Thúy Hạnh: Luôn nghĩ sẽ là người vợ tốt!

Lập gia đình cùng lúc xuất hiện trong vai trò mới là manager của ca sĩ Ngô Mai Trang, người mẫu Thuý Hạnh đang bước vào cuộc sống mới.

Gặp Thúy Hạnh bên lề Đại hội Người mẫu lần thứ nhất, Chúng tôi tranh thủ “chat” với Hạnh.

Chào Thúy Hạnh! Cuộc sống của một người nổi tiếng như Hạnh sau khi lập gia đình có bị xáo trộn nhiều lắm không?

Điều đầu tiên là tôi chuyển vào sống ở TPHCM, mọi thứ đều bắt đầu như một cuộc sống mới và tôi cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng là một người yêu thích cuộc sống gia đình và luôn nghĩ mình sẽ là một người vợ tốt (cười).

Công việc của một manager đối với Hạnh thế nào?

Đó là một công việc mới nên dĩ nhiên không thể tránh được những khó khăn. Ở TPHCM, tôi thấy có rất nhiều điều mình có thể học hỏi được, tôi cũng đã làm quen với nghệ thuật nhiều nên cũng nhận đuợc sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân trong công việc mới của mình.

Có ở trong đấy mới thấy cuộc sống của giới ca sĩ nhộn nhịp, sôi động hơn Hà Nội nhiều và bản thân ca sĩ nếu muốn thành công thì phải nỗ lực rất nhiều để có thể nắm bắt được nhịp sống đó.

Ca sĩ - người mẫu Ngô Mai Trang có nhận được hậu thuẫn đắc lực từ “ông xã” của Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang?

Tôi không đặt nặng vấn đề đấy trong công việc, chúng tôi rất rõ ràng trong chuyện này vì ai cũng có công việc của riêng mình và không bị lẫn lộn giữa tình cảm và công việc. Tất cả những chiến lược, định hướng cho ca sĩ của mình thì tôi vẫn là người quyết định và “ông xã” chỉ đóng góp thêm ý kiến khi nào thấy cần.

Lập gia đình rồi, Hạnh nhìn nhận hai chữ “hạnh phúc” thế nào?

Quan niệm chỉ là quan niệm và cũng chỉ là hình thức thôi, quan trọng là thực tế sẽ như thế nào? Tôi cũng không đặt cho mình một yêu cầu gì quá cao, vì hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình mà thôi. Có nhiều người nghĩ, phải thế này, phải thế kia mới là hạnh phúc, song cũng có người chỉ cần được vui là thấy hạnh phúc rồi.

Thúy Hạnh đến Đại hội lần thứ nhất của Hội người mẫu với tư cách là …?

Tôi nhận làm MC cho chương trình và đến với tư cách cá nhân là một người mẫu.

Và với tư cách là một người mẫu, Thúy Hạnh thấy sự ra đời của hiệp hội thế nào?

Tôi nghĩ là tốt thôi, vì mọi hoạt động sẽ được quy củ hơn, rõ ràng hơn về trách nhiệm và quyền lợi của người mẫu. Ngoài ra, ảnh hưởng xã hội thì cũng có người đứng lên đấu tranh để cho rõ ràng hơn.

Tôi cũng mong hiệp hội sẽ là nơi đùm bọc chia sẻ với nhau chứ không có tình trạng chia bè, kết phái. Tôi cũng nói quan điểm của mình rất rõ ràng như vậy và nếu có tình trạng đó thì cá nhân tôi và cả công ty Elite sẽ rút lui ngay.

Vậy với kinh nghiệm là một người quản lý lâu năm, Thúy Hạnh nhìn thấy những khó khăn gì trước mắt khi hiệp hội chính thức đi vào hoạt động?

Trước mắt, kinh phí cũng là một điều quan trọng để có thể làm tốt và duy trì hiệp hội. Vì muốn làm gì thì làm, ít nhất cũng phải có chi phí để điều hành cái đã. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng phải là những người thật sự tâm huyết với nghề để cùng đóng góp công sức của mình vào công việc chung của hiệp hội. Tôi nghĩ là trong bất kỳ tổ chức nào thì yếu tố con người cũng là điều quan trọng nhất.

Xin cảm ơn Hạnh về cuộc trò chuyện này!

Theo Phương Nam
VTCNews