Thiếu đột phá, Hoàng Quyên lọt top nguy hiểm

(Dân trí) - Là thí sinh được đánh giá rất cao ngay từ đầu, Hoàng Quyên được chờ đợi sẽ là một Uyên Linh thứ 2, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói cô chưa đáp ứng được kỳ vọng quá lớn đó. Cô vừa lọt top nguy hiểm bình chọn tuần này.

Theo thông tin từ BTC, tuần này Hương Giang vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng và đang dẫn đầu cuộc bình chọn trên website với 27.216 lượt vote. Ya Suy (23.315 lượt vote) và Thảo My (21.129 lượt vote) tiếp tục giữ vững hai vị trí tiếp theo. Trong khi đó ba thí sinh có chất giọng tốt nhất của cuộc thi là Anh Quân, Hoàng Quyên và Bảo Trâm đang xếp cuối bảng. Đây là điều đáng tiếc nhưng có lẽ là khá hợp lý dành cho Hoàng Quyên.

Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Hoàng Quyên chính là sự ổn định, những phần trình diễn của cô luôn “vừa đủ” an toàn... và thiếu đi sự đột phá mà khán giả mong đợi. Vậy nên, chuyện cô và Anh Quân nhận được ít sự ủng hộ nhất của cư dân mạng trên hệ thống bình chọn của chương trình có lẽ không quá ngạc nhiên. Dù công bằng mà nói, phần trình diễn của Ya Suy hay Hương Giang rõ ràng kém hơn cô rất nhiều.
 
Hoàng Quyên đã lọt top nguy hiểm vì thiếu đột phá.
Hoàng Quyên đã lọt top nguy hiểm vì thiếu đột phá.

Khác với BGK, khán giả là những người đánh giá và lựa chọn thí sinh ở khía cạnh cảm xúc hát nhiều hơn là kỹ thuật. Do đó, những thí sinh như: Ya Suy, Hương Giang hay phần nào đó là Bảo Trâm luôn nhận được sự ưu ái từ khán giả mặc dù họ có những tuần trồi sụt phong độ thất thường.

Khán giả thấy và cảm thông cho một Hương Giang khao khát, một Ya Suy chân thành, nhẹ nhàng, yêu mến một Bảo Trâm tiến bộ qua từng vòng... nhưng họ không thấy được sự tiến bộ hoặc những cảm xúc đó ở Hoàng Quyên. Lý do cũng bởi cô có điểm xuất phát quá cao so với các thí sinh, vậy nên sự thăng tiến của cô sẽ chậm và thiếu rõ ràng hơn những người khác, và điều này quả là bất công cho Hoàng Quyên!

Cũng cần phải nói ngay rằng, kết quả bình chọn qua mạng không mang tính quyết định tại một cuộc thi như Vietnam Idol. Còn nhớ cũng tại Gala 3, trước đêm công bố kết quả, dù nằm trong top 3 người được ủng hộ nhiều nhất trên website của chương trình nhưng Hồng Phước vẫn là thí sinh có số tin nhắn bình chọn thấp nhất và phải rời khỏi cuộc chơi. Điều đó cho thấy kết quả bình chọn trên mạng chỉ nói lên sự quan tâm của cư dân mạng, còn người quyết định cuối cùng vẫn là những khán giả truyền hình sẵn sàng nhắn tin cho những thí sinh mình yêu thích nhất.

Thứ tự

Tên

Lượng vote trên website

1

Nguyễn Hương Giang

27216

2

Ya Suy

23315

3

Cao Thanh Thảo My

21129

4

Nguyễn Thanh Tùng

15232

5

Nguyễn Thị Bảo Trâm

11262

6

Hoàng Quyên

11027

7

Nguyễn Anh Quân

10358


Phan Anh
Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012