“Thiên thần” Nga hát tiếng Việt rành rọt chinh phục Vũ Cát Tường

(Dân trí) - Cô bé 10 tuổi đến từ nước Nga có khả năng hát tiếng Việt rành rọt trong vòng Giấu mặt tiếp tục chinh phục Vũ Cát Tường ở vòng Đối đầu, trở thành cái tên đi tiếp vòng liveshow khi lần thứ 2 thể hiện bản lĩnh sân khấu tự tin với một ca khúc tiếng Anh.

Ở vòng Giấu mặt, cô bé 10 tuổi người Nga Milana gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc tiếng Việt “Về ăn cơm”. Cô bé xúc động bật khóc khi được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn.
Ở vòng Giấu mặt, cô bé 10 tuổi người Nga Milana gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc tiếng Việt “Về ăn cơm”. Cô bé xúc động bật khóc khi được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn.

Milana hát tiếng Việt rành rọt trong vòng Giấu mặt, mặc dù mới chỉ sang Việt Nam được 7 tháng.

HLV Đông Nhi khi đó đã phải thốt lên: “Oh my god” trong khi HLV Noo Phước Thịnh dành cho Milana lời khen cô bé sở hữu một đôi mắt đẹp. Vũ Cát Tường thành công khi thuyết phục “thiên thần tóc vàng” về đội mình. Ở vòng thi Đối đầu, cô bé người Nga thêm một lần nữa gây ấn tượng với giám khảo.
HLV Đông Nhi khi đó đã phải thốt lên: “Oh my god” trong khi HLV Noo Phước Thịnh dành cho Milana lời khen cô bé sở hữu một đôi mắt đẹp. Vũ Cát Tường thành công khi thuyết phục “thiên thần tóc vàng” về đội mình. Ở vòng thi Đối đầu, cô bé người Nga thêm một lần nữa gây ấn tượng với giám khảo.

Milana thân thiện tập luyện cùng các thí sinh khác.

Được biết, Milana chỉ vừa đến Việt Nam khoảng… 7 tháng. Chính vì vậy việc cô bé hát rành rọt một ca khúc tiếng Việt càng khiến nhiều người bất ngờ. Milana cũng rất yêu thích và đang tập luyện thêm nhiều ca khúc tiếng Việt. Trong vòng Đối đầu, cùng với hai thí sinh nhí khác là Hải Anh và Tuyết Nhi, Milana thể hiện ca khúc tiếng Anh rất khó mang tên “Lights”. Năng lượng tươi vui và tích cực của 3 thí sinh nhí đã khiến cả trường quay trở nên sôi động.
Được biết, Milana chỉ vừa đến Việt Nam khoảng… 7 tháng. Chính vì vậy việc cô bé hát rành rọt một ca khúc tiếng Việt càng khiến nhiều người bất ngờ. Milana cũng rất yêu thích và đang tập luyện thêm nhiều ca khúc tiếng Việt. Trong vòng Đối đầu, cùng với hai thí sinh nhí khác là Hải Anh và Tuyết Nhi, Milana thể hiện ca khúc tiếng Anh rất khó mang tên “Lights”. Năng lượng tươi vui và tích cực của 3 thí sinh nhí đã khiến cả trường quay trở nên sôi động.

Milana sôi động với "Lights".

HLV Vũ Cát Tường cực sung, nhún nhẩy theo vũ đạo của các thí sinh nhí.
HLV Vũ Cát Tường cực sung, nhún nhẩy theo vũ đạo của các thí sinh nhí.

Bố Milana là cơ trưởng của một hãng hàng không tại Việt Nam. Chính vì vậy, Milana chuyển đến Hà Nội sinh sống vì sự thay đổi công việc của bố.
Bố Milana là cơ trưởng của một hãng hàng không tại Việt Nam. Chính vì vậy, Milana chuyển đến Hà Nội sinh sống vì sự thay đổi công việc của bố.

Ấn tượng trước giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc của Milana, cô giáo dạy nhạc cho em đã động viên cô bé thử sức ở Giọng hát Việt nhí. Trong ảnh là Milana hạnh phúc trong vòng tay bố khi được xướng tên đi tiếp.
Ấn tượng trước giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc của Milana, cô giáo dạy nhạc cho em đã động viên cô bé thử sức ở Giọng hát Việt nhí. Trong ảnh là Milana hạnh phúc trong vòng tay bố khi được xướng tên đi tiếp.

Cô bé nghẹn ngào không nói thành lời.
Cô bé nghẹn ngào không nói thành lời.

Vũ Cát Tường nhận định, Milana là một nhân tố giàu ẩn số trong những vòng thi tiếp theo, đó là lí do cô chọn Milana là cái tên đi tiếp sau vòng Đối đầu.
Vũ Cát Tường nhận định, Milana là một nhân tố giàu ẩn số trong những vòng thi tiếp theo, đó là lí do cô chọn Milana là cái tên đi tiếp sau vòng Đối đầu.

Phương Nhung
Ảnh, Video: Mạnh Thắng