Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời

(Dân trí) - Những lời nhận xét thẳng thắn và có phần nghiêm khắc của khách mời bao gồm các NSND Trung Kiên, nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Phương Thảo khiến thí sinh Huyền Trang nghẹn ngào bật khóc.

Cũng giống như đêm chung kết khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các thí sinh lựa chọn dòng nhạc thính phòng trong đêm chung kết khu vực miền Nam cũng bị chê tơi tả. Cả ba thí sinh đăng ký dòng nhạc này đều nhận được những lời nhận xét rất nghiêm khắc của các thành viên hội đồng nghệ thuật. Trong đó, thí sinh Huyền Trang đã có phần “sốc” với những lời nhận xét, cô nói rằng mình chỉ mới học nhạc thính phòng khoảng 3 năm thôi, đó là một thời gian quá ngắn và sau đó thì… nghẹn ngào bật khóc.
 
 
Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 1

Thí sinh Huyền Trang

 

Nhận xét về phần thi của thí sinh này, NSND Trung Kiên đã nói: “Huyền Trang còn cần phải học hỏi nhiều, nghe cô hát thì  những người không hiểu về nhạc thính phòng sẽ  sợ dòng nhạc này và phân vân không biết như  vậy có phải là nhạc thính phòng không? Cô hát quá cường điệu và sử dụng giọng ngực quá nhiều.” Ca sĩ Phương Thảo cũng nhận xét rằng không chỉ Huyền Trang mà cả ba thí sinh lựa chọn dòng nhạc này đều cần phải học hỏi nhiều, ngoài ra cô còn nói thêm: “Cách nhả chữ của các thí sinh còn rất thô, chưa được tinh tế”. Tỏ ra là người “hiền lành” nhất trong hội đồng nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Châu thì chỉ nói rằng mình đồng ý với những nhận xét của NSND Trung Kiên, ngoài ra anh nói thêm như an ủi Huyền Trang rằng cô hát khá dễ thương.

 

Với hai thí sinh còn lại, các vị thành viên hội đồng nghệ thuật khó tính này cũng đưa ra lời nhận xét khá nghiêm khắc: “Thí sinh Tấn Phát hát không có sự nhất quán giữa phần trước và phần sau của ca khúc. Chất giọng khá tốt nhưng phần biểu diễn thì hơi non”. Còn thí sinh Trung Nhật thì bị chê là quá phô trương. Nhạc sĩ Ngọc Châu nói: “Trung Nhật quá phô trương khi hát ca khúc Người Hà Nội. Người Hà Nội thì không bạo liệt, hung hãn đến thế” (như cách thí sinh này biểu diễn).
 
Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 2
13 thí sinh tham dự trong đêm chung kết Sao mai 2009 phía Nam

 

Có tới 13 thí  sinh tham dự trong đêm chung kết khu vực phía nam nhưng chỉ có 3 nữ thí sinh mà thôi. Một thí sinh lựa chọn dòng nhạc thính phòng và hai thí sinh lựa chọn cho mình dòng nhạc dân gian và  họ cũng nhận được những lời nhận xét khá  thẳng thắn. Thí sinh Thuý Hằng lựa chọn ca khúc Mình ơi cho phần biểu diễn của mình và nhận được lời khen rằng đã lựa chọn ca khúc đúng và thể hiện đúng chất Nam bộ nhất. Tuy nhiên cô vẫn bị chê rằng quá ham biểu diễn và thiếu điểm nhấn. NSND Trung Kiên thì hóm hỉnh: “Thật ra tôi rất thông cảm với Thuý Hằng, đơn giản là ca khúc đó chỉ có thế thôi, không còn gì để cô thể hiện nữa.”

 

Ngược với Thuý Hằng, thí sinh Bích Hội thì chê là chọn sai ca khúc khi lựa chọn ca khúc Đá trông chồng để biểu diễn. “Tôi nghĩ có lẽ Bích Hội đã quan điểm nhầm thế nào là nhạc dân gian, bài này là một ca khúc hiện đại mang âm hưởng dân gian mà thôi. Lời hát không phải nhạc dân gian mà là nhạc nhẹ”, nhạc sĩ Ngọc Châu nói.
 
Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 3
7 thí sinh được chọn vào vòng thi chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 12 tới

 

Không chỉ những thí sinh kể trên mà gần như thí sinh nào cũng nhận được những lời nhận xét thẳng thắn và góp ý chân thành từ các khách mời.

 

Cuối cùng, trải qua các phần thi với rất nhiều cố gắng, 7/13 thí sinh đã nhận được tấm vé đi vào vòng chung kết toàn quốc. Những thí sinh may mắn bao gồm: Tấn Phát, Trung Nhật, Bích Hội, Thuý Hằng, Ngọc Đức, Viết Quang, Phi Long. Các thí sinh này sẽ lọt vào vòng chung kết diễn ra vào giữa tháng 12 tới tại Tuy Hoà - Phú Yên.
 
Dưới đây là hình ảnh một số thí sinh trong đêm thi chung kết Sao mai phía Nam:
 
Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 4

Trung Nhật

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 5

Thúy Hằng

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 6

Tấn Phát

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 7

Tấn Đạt

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 8

Quốc Việt

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 9

Phi Long

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 10

Ngọc Luân

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 11

Ngọc Linh

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 12

Ngọc Đức

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 13

Bích Hội

Thí sinh “Sao mai” phía Nam phát khóc vì nhận xét của khách mời - 14

Đức Quang

 

 

Bài và ảnh: Phan Anh

Dòng sự kiện: Sao Mai 2009