Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc

(Dân trí) - Sáng 1/12 tại TPHCM, phần thi ứng xử - một trong những phần thi thú vị nhất của chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc đã diễn ra. Các thí sinh đã có dịp khoe những bản sắc dân tộc đặc sắc của mình.

Sáng 1/12 tại TPHCM, phần thi ứng xử - một trong những phần thi thú vị nhất của chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc đã diễn ra. Đây là phần thi khá quan trọng để quyết định điểm số của các thi sinh trong toàn cuộc thi.

Đây là một phần thi khá thú vị và sôi nổi, các vị giám khảo bao gồm: Giáo sư sử dung Dương Trung Quốc, Đạo diễn, nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp. Tiến sĩ Đoàn Đình Sơn, Nhạc sĩ Linh Nga Niê K Đăm, HH quý bà Bà Hoàng Thị Yến, Diễn viên Trương Ngọc Ánh... đã đưa ra nhiều câu hỏi khá hóc búa nhưng không kém phần gợi mở giúp các thí sinh tự tin hơn trong phần trả lời câu hỏi.

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 1

Điều thú vị là khá nhiều thí sinh đã có những câu trả lời về đặc trưng văn hóa dân tộc như thí sinh Lê Thị Nguyệt Anh giới thiệu về múa rối nước, làn điệu dân ca, ca trù của người dân Ninh Bình. Sau đó, thí sinh này còn thể hiện một khúc quan họ khá tự tin. Thí sinh Sầm Xuân Ngọc Ánh giới thiệu về dân tộc Sán Chay là Sình Ca. Văn hóa của dân tộc bao gồm những lễ hội như múc xúc tép, bộ trang phục mận chin, xanh đen tôn lên vẻ đẹp của người Sán Chay.

Triệu Thị Hà giới thiệu về lễ hội dân tộc Nùng  thường diễn các trò chơi dân gian. Các đôi trai gái có thể trao tình cảm cho nhau qua những điệu hát. Một thí sinh H’Mông hát “Cô gái mở đường” bằng tiếng H’Mông khiến ban giám khảo cảm thấy khá thú vị. Còn thí sinh Kra Jan Loen (dân tộc K’ho) nói về phong tục bắt chồng của người phụ nữ K’ho cùng một số phong tuc tập quán đặc sắc khác…

Sau phần thi ứng xử, tối 2/12/2011 các thí sinh sẽ tham gia phần thi áo dài, áo tắm, đây là một trong những phần thi mà BTC đề ra để chọn và trao giải cho thí sinh có thể hình đẹp nhất, thí sinh mặc áo dài đẹp nhất.

Qua 2 phần thi áo dài và áo tắm, Ban tổ chức và ban giam khảo sẽ chọn 5 thí sinh có số điểm cao nhất và trao giải trong đêm Chung kết và lễ đăng quang - Thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh có hình thể đẹp nhất.

Trong đêm thi áo dài, áo tắm được tổ chức vào ngày 2/12, ngoài sự tham gia của BTC, BGK còn có sự góp mặt của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Đức Tuấn.

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 2
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 3
Các thí sinh hồi hộp chờ tới lượt mình

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 4
Trương Ngọc Ánh trên cương vị giám khảo

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 5
Giáo sư sử học Dương Trung Quốc

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 6
Hoa hậu quý bà Hoàng Thị Yến

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 7
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 8
Bà Kim Hồng chia sẻ với các thí sinh

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 9
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 10
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 11
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc khoe bản sắc  - 12
BGK đã phải trao đổi khá kỹ trước khi chấm điểm
Hà Phan
Ảnh: Dũng Phạm