Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lộ ảnh nhạy cảm với bạn trai?

(Dân trí) - Cư dân mạng lại “dậy sóng” khi thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 - Tammy Ouyang bị phát tán ảnh bán khỏa thân nhạy cảm với bạn trai và thường xuyên tự tung ảnh gợi cảm lên mạng.

Năm nào cũng vậy, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông luôn gặp tai tiếng với những vụ lộ ảnh nhạy cảm hay scandal của các thí sinh. Năm ngay, cuộc thi nhan sắc này cũng không tránh khỏi những “ồn ào”. Ngay từ những ngày đầu khởi động cuộc thi, Tammy Ouyang - một trong 20 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 đã nhận khá nhiều lời bình luận không mấy khả quan từ dư luận.
 
Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 - Tammy Ouyang bị nghi lộ ảnh nhạy cảm với bạn trai
Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 - Tammy Ouyang bị nghi lộ ảnh nhạy cảm với bạn trai

 

Đầu tiên, Tammy Ouyang vướng tin đồn “dao kéo” thẩm mỹ và thường xuyên tung lên mạng những bức ảnh tạo dáng khiêu khích. Mới đây, bức ảnh bán khỏa thân của một cô gái trẻ gây xôn xao dư luận được cho là của thí sinh 20 tuổi này. Trong bức hình này, cô gái được cho là Tammy được bạn trai ôm từ phía sau.

 

Xuất hiện tại buổi họp báo ngày 3/8 vừa rồi, Tammy một mực khẳng định, bức hình không phải là của cô và tuyên bố mình hoàn toàn vô tội. Dù thí sinh này đã phủ nhận nhưng hình ảnh của Tamy trong mắt công chúng không hề được cải thiện. Bởi ngay sau buổi họp báo, thí sinh 20 tuổi này lại tung lên mạng một bức ảnh chân dung gợi cảm của mình cùng dòng bình luận khá khiêu khích.
 
Tammy bị cư dân mạng tẩy chay vì ăn mặc gợi cảm và bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tammy bị cư dân mạng tẩy chay vì ăn mặc gợi cảm và bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Trước làn sóng phản đối của cư dân mạng, Tammy tuyên bố: “Nếu mọi người không chấp nhận chuyện này, tôi sẽ không bao giờ làm như thế này nữa”. Một số cư dân mạng cho rằng, một thí sinh như Tammy chỉ làm cho cuộc thi nhan sắc thêm xấu xí trong mắt khán giả. Cũng có ý kiến cho rằng, các thí sinh tham dự cuộc thi hoa khôi không chỉ có một ngoại hình đẹp mà còn đòi hỏi phải có học vấn, biết cách cư xử.

 

Năm ngoái, kết quả cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ bởi nghi án “mua giải” của thí sinh giành giải cao nhất. Ban tổ chức cuộc thi đã phải thừa nhận sai sót trong việc tổng hợp kết quả bầu chọn qua tin nhắn và trang web của cuộc thi khi khán giả cho rằng có nhầm lẫn. Năm nay, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông tiếp tục sử dụng ý kiến bình chọn của khán giả nhưng hứa hẹn đảm bảo không còn sai sót.

 

Vy Vy