Thi hoa hậu chui, Phan Hoàng Thu nhận hình phạt cao nhất

Thông tin từ Sở VH-TT-DL Hà Nội cho hay, Phan Hoàng Thu - thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2013 và lọt vào Top 10 người đẹp ngày 9/1/2014 đã có buổi làm việc xung quanh việc tự ý đi thi mà không xin phép các cơ quan quản lý.

Hình ảnh Phan Hoàng Thu trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới.

Hình ảnh Phan Hoàng Thu trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới.
 

Theo một đại diện của Sở VH-TT-DL Hà Nội, Phan Hoàng Thu trở về nước từ hôm 3/1, và được 2 lần nhận được lời triệu tập xung quanh việc đi thi chui. Tuy nhiên vì vướng lịch làm từ thiện tại Sapa nên tới ngày 9/1 cô mới lên để làm việc.

 

Người đẹp Phan Hoàng Thu chia sẻ với lãnh đạo Sở rằng sau khi tham dự cuộc thi trở về Việt Nam và khi đang chờ lấy hành lý ở sân bay được báo chí gọi điện phỏng vấn cô mới biết và nhận rõ hành vi thi chui của mình.

 

"Hoàng Thu nói vì là lần đầu tiên tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế nên sự việc xảy ra là điều đáng tiếc với cô. Người đẹp rất mong được mọi người thứ lỗi. Phía Sở có yêu cầu Hoàng Thu phải viết bản tường trình và cô đã đồng ý chấp nhận hình thức kỷ luật" - một đại diện Sở VH-TT-DL Hà Nội cho biết.

 

VietNamNet đặt câu hỏi liệu mức phạt đối với Phan Hoàng Thu có được Sở VH-TT-DL áp dụng theo khoản 5 điều 14 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP?

 

"Với hành vi vi phạm quy chế tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Phan Hoàng Thu sẽ phải chịu hình phạt cao nhất" - đại diện thanh tra Sở VH-TT-DL Hà Nội thẳng thắn. Như vậy, mới mức phạt cao nhất 15 triệu đồng, Hoàng Thu là người "mở hàng" nộp phạt theo Nghị định mới.

 

Theo Ánh Ngọc

Vietnamnet