Thêm nhiều cáo buộc bất lợi cho bác sĩ điều trị của Michael Jackson

(Dân trí) - “Michael Jackson đã uống Propofol trước khi chết”, thông tin này có thể khiến bác sĩ điều trị cho “ông vua nhạc Pop” trước khi đột tử, Conrad Murray, có khả năng phải ngồi tù. Bác sĩ Conrad Murray đã bị người nhà của Michael Jackson cáo buộc đầu độc anh.

Bác sĩ Conrad Murray đã phải ra hầu tòa từ năm 2009, không lâu sau khi ngôi sao nhạc Pop qua đời tại nhà riêng. Cái chết của Michael Jackson hiện vẫn được xem là một ẩn số.

 

Theo như thông tin mới nhất, ngôi sao nhạc Pop nghiện thuốc giảm đau và an thần Propofol, và trước khi anh đột tử tại nhà riêng, Michael đã uống loại thuốc này. Ngoài ra, theo kết quả khám nghiệm tử thi, Michael Jackson đã được tiêm một loại thuộc giảm đau mà anh thường gọi với tên thân mật là “sữa”. Những nhân viên khám nghiệm tử thi đã tìm thấy loại thuốc này trong dạ dày của Michael vài tiếng sau khi anh chết.
 
Thêm nhiều cáo buộc bất lợi cho bác sĩ điều trị của Michael Jackson - 1
Ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson đột tử tại nhà riêng vào tháng 6/2009

 

Một nguồn tin cho hay, những người đứng ra bảo vệ bác sĩ Conrad không biết tại sao loại thuốc có tên Propofol này lại có trong dạ dày của Michael Jackson. “Michael đã uống chúng. Điều này chỉ chứng tỏ một điều Michael Jackson nghiện những loại thuốc an thần này. Michael cư xử như một gã điên vài tiếng trước khi chết, yêu cầu được sử dụng thuốc an thần để có thể chợp mắt. Ông ta thường chơi với những chiếc lọ, ai biết ông ta đã làm gì cơ chứ”, một người đại diện cho bên bảo vệ bác sĩ Conrad nói.

 

Vào ngày 26/9 tới, phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray sẽ tiếp diễn và hiện những bí ẩn quanh cái chết của ngôi sao nhạc Pop vẫn chưa được sáng tỏ. Một dược sĩ có tên là Tim Lopez tuyên bố đã cung cấp cho bạn gái của bác sĩ Conrad một lượng lớn thuộc an thần vài tuần trước khi Michael Jackson đột tại nhà vào tháng 6/2009.

 

Dược sĩ Tim Lopez đã chuyển tới sống tại Thái Lan mà không thông báo cho chính quyền địa phương biết. Giờ đây, các công tố viên muốn Tim đứng ra làm chứng tại phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad. Tuy nhiên, người nhà cũng như bạn bè của vị dược sĩ này cũng không chắc chắn về sự xuất hiện của anh trong phiên tòa xét xử hôm 26/9 tới.
 
Thêm nhiều cáo buộc bất lợi cho bác sĩ điều trị của Michael Jackson - 2
Loại thuốc Propofol không được phép sử dụng rộng rãi ngoài bệnh viện.

 

Còn nhớ vào tháng 1 vừa rồi, dược sĩ Tim Lopez làm chứng rằng, bác sĩ Conrad Murray đã mua của anh 255 lọ Propofol trong vòng 3 tháng trước khi Michael Jackson đột tử do sử dung hỗn hợp nhiều loại thuốc an thần và gây nghiện khác nhau. Dược sĩ Tim cho biết thêm rằng, bác sĩ Conrad Murray đã đặt mua bốn chuyến hàng trong giai đoạn từ ngày 6/4 tới 10/6/2009.

 

Theo biên bản điều tra, 12 lọ Propofol đã được tìm thấy trong phòng ngủ và ngăn kéo của căn hộ mà Michael Jackson trút hơi thở cuối cùng. Dược sĩ Tim cho hay, bác sĩ Conrad đã yêu cầu anh gửi một vài lọ Propofol tới một địa chỉ ở Santa Monica, địa chỉ này là nơi sinh sống của bạn gái vị bác sĩ này. Tuy nhiên, bác sĩ Conrad lại nói với anh rằng, đó là địa chỉ một phòng khám của ông ta.
 
Dược sĩ Tim cũng kể rằng, bác sĩ Conrad còn mua một số loại thuốc giảm đau khác tại chỗ của anh. 
 
Thêm nhiều cáo buộc bất lợi cho bác sĩ điều trị của Michael Jackson - 3
Bác sĩ Conrad Murray sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 26/9 tới.
 
Vào đầu tháng 9, gần một tháng trước khi phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray diễn ra, phía bảo vệ cho bác sĩ này đã yêu cầu thẩm phán xem xét và không để những thông tin trên các phương tiện truyền thông làm ảnh hưởng tới quyết định của mình.

 

Được biết, nếu như có tội thực sự trong cái chết của ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson, bác sĩ Conrad có khả năng sẽ phải ngồi tù 4 năm.

 

Mi Vân

Theo Mail