Thêm một Hoa hậu bị tước vương miện

(Dân trí) - Hoa hậu Bulgaria 2012 Ina Mancheva đã bị tước vương miện sau khi BTC phát hiện “có vấn đề” trong khâu bình chọn qua mạng.

Ina Mancheva, 17 tuổi, cao 1,7m đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa hậu Bulgaria 2012 cách đây ít ngày nhưng hôm nay 3/5, BTC đã tuyên bố tước vương miện của người đẹp khi phát hiện có gian lận trong khâu bình chọn qua mạng.

 

Theo thông báo từ BTC thì mỗi bình chọn từ khán giả sẽ giúp thí sinh có thêm 3 điểm và sau khi cuộc thi kết thúc, BTC phát hiện Ina Mancheva có rất nhiều tin nhắn bình chọn “lạ” từ những nơi xa xôi như Pakistan và Bangladesh.

Thêm một Hoa hậu bị tước vương miện
 
Thêm một Hoa hậu bị tước vương miện

Hoa hậu bị mất vương miện Ina Mancheva

 

Sau khi kiểm tra lại, BTC nhận thấy hacker đã can thiệp vào số phiếu bình chọn cho Ina và số điểm thực sự của tân Hoa hậu ít hơn số điểm của Á hậu 1 Gabriela Vasileva 1 điểm. Cuối cùng họ đã quyết định tước vương miện của Ina Mancheva - trao cho Á hậu 1 Gabriela Vasileva. Gabriela Vasileva giờ sẽ là đại diện của Bulgaria tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.

 

BTC cuộc thi Hoa hậu Bulgaria đã thừa nhận sơ suất của họ và hứa là từ năm sau họ sẽ đóng hệ thống bình chọn sớm hơn để có đủ thời gian kiểm tra kết quả bình chọn qua mạng.
 
Thêm một Hoa hậu bị tước vương miện
Tân HH Bulgaria 
 

Trả lời phỏng vấn, Hoa hậu mất vương miện Ina Ivailova Mancheva nói: “Quyết định của BTC đã gây ảnh hưởng tới lòng tự trọng của tôi nhưng cuộc thi đòi hỏi sự thành thật. Chúc Gabriela gặp nhiều may mắn và tôi nghĩ, kết quả kiểm tra lẽ ra phải được công bố sớm hơn.”

 

Ina Ivailova Mancheva không phải Hoa hậu đầu tiên mất vương miện trong thời gian gần đây, trước cô, đương kim Hoa hậu Dominica Carlina Duran đã phải từ bỏ vương miện khi BTC phát hiện cô đã kết hôn từ năm 2009.

 

VN

Theo GB