Thêm 3 nghệ sĩ Hàn liên quan tới đường dây ma túy

(Dân trí) - Cảnh sát vừa tìm ra 3 nghệ sĩ nữa có liên quan tới mạng lưới vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy từ Nhật Bản vào Hàn Quốc. Nam diễn viên Joo Ji Hoon là một trong những đối tượng đầu tiên bị phát hiện có liên quan tới đường dây này.

Nam diễn viên của bộ phim truyền hình thần tượng Hoàng Cung Joo Ji Hoon là một trong những đối tượng đầu tiên bị phát hiện có dính líu tới đường dây vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy từ Nhật Bản vào Hàn Quốc do nữ diễn viên Yoon Seol Hee cầm đầu. Cuối tháng 4/2009, Joo Ji Hoon cùng nữ diễn viên Yoon Seol Hee và nam người mẫu Ye Hak Young đã được mời tới sở cảnh sát làm việc.
 
Vì sự việc này, Joo Ji Hoon đã bị các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc “tẩy chay”, mất hết các hợp đồng quảng cáo, đóng phim và làm việc tại nước ngoài. Sự nghiệp của Joo Ji Hoon đang rơi vào bế tắc. 
 
Thêm 3 nghệ sĩ Hàn liên quan tới đường dây ma túy - 1
Nam diễn viên Joo Ji Hoon - nhân vật được quan tâm nhất
trong đường dây vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy
mới phát hiện hồi tháng 4/2009 của nghệ sĩ Hàn Quốc.

 

Sau hơn một tháng điều tra, cảnh sát Hàn Quốc (SMPA) đã phát hiện thêm 9 đối tượng nữa có liên quan tới đường dây ma túy này. Theo thông báo mới nhất của phía cảnh sát, tính tới hôm qua 3/6, cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh tạm giữ 12 người có liên quan tới việc sử dụng chất kích thích tại các câu lạc bộ ở Gangnam và Itaewon, trong đó gồm cả nghệ sĩ, sinh viên, giảng viên...

 

Ngoài Joo Ji Hoon, Yoon Seol Hee và Ye Hak Young, cảnh sát còn tìm thấy 3 nghệ sĩ khác của Hàn Quốc có tham gia sử dụng chất ma túy trong đường dây này.

 

Đại diện cảnh sát thông báo chiều 3/6: “Những nghệ sĩ này là ca sĩ và nam diễn viên. Trong danh sách của chúng tôi còn có cả những diễn viên hiện đang đóng phim truyền hình, nhưng do công việc, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của họ”.
 
Thêm 3 nghệ sĩ Hàn liên quan tới đường dây ma túy - 2
Sự nghiệp của Joo Ji Hoon bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ scandal sử dụng ma túy.
 

Cảnh sát Hàn Quốc cho hay, những nhóm nghệ sĩ này thường xuyên tụ tập trong phòng riêng tại các hộp đêm, hoặc công khai cho thuốc phiện vào đồ uống của mình. Đại diện cảnh sát Hàn Quốc bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sử dụng ma túy công khai của một bộ phận nghệ sĩ xứ Hàn hiện tại.

 

Cũng trong quá trình điều tra về đường dây ma túy của các nghệ sĩ Hàn, cảnh sát đã phát hiện ra một giáo viên tiếng Anh tham gia buôn bán 150 viên thuốc lắc tại các câu lạc bộ ở Gangnam. Ngoài ra, một nhân viên trong quán bar cũng bị tạm giữ về tội bán 100 viên thuốc lắc từ Trung Quốc.

 

Mi Vân

Theo KT