Thanh Trúc xin lỗi vì chê Bảo Anh

(Dân trí) - Những chia sẻ của Thanh Trúc - thí sinh của Vietnam Idol trên blog cá nhân mang lại cho cô gái khá nhiều phiền toái. Cô đã chính thức nói lời xin lỗi vì những phát ngôn của mình dành cho Bảo Anh, thí sinh tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc khác.

Sau khi phn trình din ca khúc Everytime b coi là “thm ho” ca Bo Anh lên sóng, Thanh Trúc có viết lên blog cá nhân ca mình như sau: “Nghe mi người bàn tán quá nhiu v The Voice nhưng chiu nay mi có thi gian xem li “thm ha The Voice”... Ôi mình phc “nhan sc” ca bn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu trò thì còn gì đ xem không nh?”. 

Vì li nhn xét này, Thanh Trúc đã b chính đo din Quang Dũng - giám khảo của cuộc thi Vietnam Idol 2012 nhc nh trong phn thi ca cô din ra vào ti th 6, ngày 28/9 va qua. Song, trong bui gp g ngày 1/10, Thanh Trúc mt ln na vn thng thn tha nhn đã sai lm và nói li xin li Bảo Anh.

Thanh Trúc
Thanh Trúc

“V nhng li phát ngôn đã viết trên trang bog cá nhân, tôi tha nhn là mình đã sai trong lúc bc phát cá nhân. Tôi thc s không có ý gì khác sâu xa c. Trong ti th 6, khi được anh Dũng nhc nh, tôi đã nhn ra li lm ca mình. Tôi rt xúc đng vì s quan tâm ca anh Dũng và xin được nhận lỗi về phía mình. Bởi đơn giản là khi mình làm sai, mình sẽ phải nhận ra cái sai của mình để sửa chữa”, Thanh Trúc nói.

Những lời nhận xét của Thanh Trúc về Bảo Anh sau phần thi tối 23/9 đã bị các fan của Bảo Anh ném đá dữ dội. Tuy nhiên, trong phần thi tối 30/9, cô đã được huấn luyện viên Trần Lập lựa chọn cho dù phần biểu diễn của Bảo Anh chưa thực sự thuyết phục.

Ngoài việc thẳng thắn thừa nhận mình đã sai khi nhận xét về Bảo Anh, Thanh Trúc cũng đính chính lại thông tin cô phát ngôn rằng “cảm thấy may vì không thi The Voice”. “Có lẽ lúc phỏng vấn qua điện thoại, tôi nói nhanh quá nên không nói rành mạch ý của mình. Tôi đã từng tham gia thi The Voice nhưng không được HLV lựa chọn. Có lẽ là tôi không phù hợp với tiêu chí của The Voice chăng? Tôi cũng muốn nói rằng tôi không hề muốn lợi dụng scandal để được biết tới”, cô nói.

Hương Giang
Hương Giang

Cũng trong buổi gặp gỡ báo giới ngày 1/10, thí sinh Nguyễn Hương Giang chia sẻ cô chưa bao giờ muốn đưa chuyện cá nhân ra chia sẻ với khán giả như là một cách để “câu” lòng thương hại. Đồng thời, cô mong nhận được sự đồng cảm của khán giả dành cho những nỗ lực của mình.

“Tôi không nghĩ việc chuyển giới của bản thân là một lợi thế trong việc được khán giả chú ý. Thực sự là ai cũng vậy thôi, nếu giữ được bí mật những điều đó và sống một cuộc sống bình thường, thì đó là ước mơ của tất cả những người như tôi. Tôi tham gia cuộc thi này với mơ ước được hát và tôi đang nỗ lực hết mình cho ước mơ đó”, Hương Giang tâm sự.

Một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới chính là Ya Suy. Chàng trai đến từ mảnh đất Tây Nguyên này gây được thiện cảm bởi sự chân thành trong từng câu nói, cử chỉ và có một phong cách âm nhạc rất... không Tây Nguyên. Lý giải về điều này, Ya Suy cho biết đó là do sở thích của anh, đồng thời cũng có ảnh hưởng từ việc giáo dục của cha mẹ.

Còn đạo diễn Quang Dũng giải thích, lý do giúp Ya Suy được các giám khảo lựa chọn như sau: “Ya Suy có một chất giọng rất tình cảm, nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc chứ không mạnh mẽ như thường thấy ở các giọng ca Tây Nguyên. Chúng tôi chọn Ya Suy vì sự khác biệt đó. Đồng thời, chúng tôi cũng thấy được niềm đam mê ca hát và sự chân thành trong giọng hát lẫn con người của cậu ấy”.

Ya Suy
Ya Suy

Trước nhận xét cho rằng cuộc thi Vietnam Idol năm nay chất lượng các thí sinh khá đồng đều và không có nhiều bứt phá, đạo diễn Quang Dũng - một trong những giám khảo của cuộc thi năm nay nói, trong năm 2010, mãi đến Top 5 thì Uyên Linh mới có sự bứt phá nên mong các nhà báo... kiên nhẫn. Về phầ mình, nhạc sĩ Quốc Trung giải thích, từ vòng liveshow các thí sinh sẽ tự lựa chọn các ca khúc cho mình, do đó cá tính âm nhạc của các thí sinh sẽ dần bộc lộ tối đa trong những vòng thi tới.

Sau đên thi tối 28/9, đã có 6 thí sinh bị loại khỏi cuộc thi để chọn ra 10 thí sinh tốt nhất trong cuộc thi Vietnam Idol 2012. Tối thứ 6, ngày 5/10 tới đây, các thí sinh sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để giành lấy ngôi vị quán quân mùa giải 2012.

Phan Anh

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012