Thanh Thảo ra mắt album vào ngày đính hôn của Quang Dũng

Hôm qua, 25/7, Thanh Thảo quyết định tổ chức buổi ra mắt album mới “Búp bê con trai” của cô tại một bar trên đường Lê Thánh Tôn song song với khách sạn Sofitel Plaza, nơi diễn ra <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/7/189311.vip">lễ đính hôn</a> của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm.

Tại sao Thanh Thảo chọn ngày ra mắt album trùng vào ngày cưới của ca sĩ Quang Dũng, thậm chí chỉ xê dịch nhau khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có ý đồ?

 

Trùng hợp thôi! Thảo biết tin Quang Dũng cưới sau khi gửi thư mời họp báo đến mọi người. Lẽ ra album phát hành đầu tháng 7, nhưng vì chờ giấy phép nên trễ. Ngày 24/7 vừa qua Thảo mới nhận được tem của cơ quan chức năng, thì ngày 25 phải họp báo như đúng thư mời và phát hành luôn.

 

Thảo từng nói “Bìa album không “lạ” thì không phải Thanh Thảo”, nhưng Thảo có nghĩ nội dung và chất lượng ca khúc mới quyết định sự “thắng - bại” của một album?

 

Làm album thì đầu tiên phải nghĩ đến nội dung ca khúc và chất lượng rồi! Nhưng nếu chỉ như thế thì chưa đủ, hình thức album cũng rất quan trọng, xuyên suốt cùng chủ đề của album, và thể hiện ngay từ bên ngoài bìa là ý tưởng và phong cách của album. Bìa album đẹp và có đầu tư sẽ giúp khán giả đến với đĩa nhiều hơn.

 

Từ “Búp bê đẹp xinh” chuyển thành “Búp bê con trai”, Thanh Thảo không ngại hình tượng búp bê con trai sẽ phản tác dụng với những gì mình đã gây dựng trước đây?

 

Thanh Thảo đâu có biến thành con trai đâu! Chỉ thay đổi một chút về phong cách trang phục cho trẻ trung và năng động hơn, cho phù hợp với dòng nhạc dance. Búp Bê con trai là tên ca khúc chủ đề thôi. Khác lạ là phong cách âm nhạc sôi động hơn, cá tính và táo bạo hơn.

 

Thanh Thảo ra mắt album vào ngày đính hôn của Quang Dũng   - 1
"Búp bê con trai" Thanh Thảo

 

Ý tưởng nào khiến Thanh Thảo muốn làm “Búp bê con trai”?

 

Với mong muốn phá cách cho hình tượng búp bê của mình và khẳng định sở trường trong dòng nhạc dance sôi động, Thảo đã cùng ê-kíp thực hiện nghĩ ra ý tưởng rất teen pop cho ca khúc Búp bê con trai, và hướng album đến với các khán giả trẻ.

 

Trong album này có rất nhiều ca khúc ngoại lời Việt (6 ca khúc) và tất ca những ca khúc này đều là những ca khúc rất quen thuộc, Thanh Thảo có cảm nhận một áp lực nào đó không?

 

Nếu hát tiếng Anh thì rất dễ bị so sánh với bản gốc và với kinh nghiệm của một ca sĩ đã hát rất nhiều những ca khúc ngoại lời Việt, Thảo cảm nhận khán giả Việt Nam vẫn thích nghe lại giai điệu nổi tiếng của nước ngoài nhưng bằng tiếng Việt vì dễ đồng cảm hơn.

 

Trước đến nay Thảo cũng có rất nhiều ca khúc nước ngoài nhưng Thảo cover lại và 90% là những ca khúc “hit” trong sự nghiệp ca hát của Thanh Thảo. Thậm chí có bài khi Thảo hát và trở thành "hit"  rồi thì mọi người mới biết là nhạc ngoại. Chính là do cách xử lý của mình phải có nét riêng, không hoàn toàn copy giống y chang cách hát, cách thể hiện của ca sĩ khác.  

 

Thanh Thảo ra mắt album vào ngày đính hôn của Quang Dũng   - 2
Bìa album "Búp bê con trai" của Thanh Thảo 

 

Việc mua cũng như xin phát hành những ca khúc này có đơn giản?

 

Thông qua Cục bản quyền tại Việt Nam mình sẽ biết “tung tích” người đang nắm quyền đối với ca khúc, rồi email qua Cục bản quyền để làm việc, chờ đợi trả lời và sau đó chuyển tiền qua tài khoản khi nào nhận được email đồng ý cho sử dụng. Kế tiếp là đi dịch thuật hợp đồng cho phép sử dụng sang tiếng Việt, đóng dấu công chứng và gửi xin phép Sở Văn hóa - Thông tin.

 

Trong album có một ca khúc do chính Thanh Thảo sáng tác, đây là một ca khúc góp mặt cho vui?

 

Đây là ca khúc thứ 3 của Thảo. Thảo viết để cho mình hát và rất muốn tìm sự đồng cảm từ những ai đã từng trải qua cảm giác ngộ nhận trong tình yêu và cuối cùng phải chia tay trong buồn bã.

 

Thanh Thảo có thể kể đôi chút về live show “Đêm nhạc dance” sắp tới của mình?

 

Dự kiến diễn ra ở sân trường đại học Bách Khoa TPHCM, đối tượng là sinh viên, học sinh, họ sẽ nhảy cùng Thảo và các ca sĩ khách mời nổi tiếng, DJ và những nhóm nhảy hiphop sôi động.

 

Thanh Thảo hiện đang quản lý công ty đào tạo các tài năng âm nhạc của mình vừa khai trương, điều kiện nào để được vào học, hay cứ có tiền là được?

 

Thảo từ lâu đã nung nấu ước mơ thành lập một trung tâm đào tạo ca sĩ và giảng dạy cho các bạn yêu âm nhạc từ nhiều năm, đến tháng 7 vừa qua thì đã thực hiện được. Music Box Entertainment ra đời với tất cả tâm huyết cùng sự quyết tâm của Thảo. Còn điều kiện, các bạn học viên được nhận phải có năng khiếu và lòng đam mê, ý chí quyết tâm trở thành một ca sĩ.

 

Thanh Thảo có kế hoạch “đầu ra” cho các học viên của mình hay không?

 

Học đi đôi với hành là điều kiện bắt buộc của công ty. Các học viên phải tham gia các chương trình biểu diễn của công ty tổ chức để được phát huy hết khả năng. Những học viên xuất sắc luôn được khen thưởng xứng đáng, được đào tạo nâng cao và có cơ hội trở thành ca sĩ của công ty.

 

Xin cảm ơn Thanh Thảo!

 

Theo Trần Hoanh

VTC News