Thành Long quyên nửa tài sản cho quỹ từ thiện

(Dân trí) - Trong buổi họp báo gần đây, ngôi sao võ thuật Hồng Kông Thành Long cho biết, anh sẽ để lại một nửa gia tài của mình cho những tổ chức từ thiện. Hành động nghĩa hiệp này của Thành Long được dư luận thế giới đánh giá cao.

Ngôi sao võ thuật của Hồng Kông cho biết, một nửa tài sản của anh sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện do chính anh lập ra từ năm 1988 mang tên Jackie Chan Charitable Foundation (Tổ chức từ thiện của Thành Long). Mục đích ban đầu của quỹ từ thiện này là nhằm hỗ trợ những thanh niên sa ngã, sau đó, quỹ được phát triển thành các hoạt động khác như y tế, giáo dục… 25% số tài sản còn lại sẽ được chuyển giao cho vợ và con trai anh.

 

Dù không tiết lộ số tiền trong gia tài của mình nhưng Thành Long luôn có mặt trong danh sách những ngôi sao Hồng Kông hay Trung Quốc có thu nhập “ngất ngưởng” nhất trong năm. Ước tính, mỗi năm Thành Long vẫn thu được khoảng vài triệu đô la từ hoạt động đóng phim, tham gia quảng cáo.

 

Mới đây, Thành Long đã lọt vào danh sách 10 người giàu có hào phóng nhất thế giới do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn. Trong danh sách này, anh xếp thứ 3 chỉ sau hai người giàu nhất thế giới - Warren Buffett và Bill Gates. Năm 2006, hai người đã lập ra quỹ “Bill và Melinda Gates” với số tiền khởi đầu là 33 tỉ USD.

 

Thành Long quyên nửa tài sản cho quỹ từ thiện - 1

Thành Long rất "đã" khi được vui chơi với các em nhỏ

trong các buổi họp báo hay các hoạt động từ thiện.

 

Tại buổi hoạt động từ thiện, Thành Long cho biết, quyết định quyên nửa tài sản cho các tổ chức từ thiện của anh được lấy cảm hứng từ Warren Buffett và Bill Gates.

 

Thành Long phát biểu: “Tôi rất ngưỡng mộ Warren Buffett và Bill Gates vì họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Cũng giống như họ, tôi mong muốn được đóng góp một phần bé nhỏ của mình nhằm giúp đỡ và ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn mặc dù số tiền của tôi không thể sánh bằng khoản quyên góp của Warren Buffett và Bill Gates”.

 

Hiện tại, Thành Long đang bận rộn với bộ phim The Forbidden Kingdom (Kung Fu chi phương) hợp tác cùng Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng. Từ giờ đến cuối năm 2008, hai bộ phim của Thành Long sẽ lần lượt ra mắt khán giả là Rush Hour 3 (Giờ cao điểm 3) và The Forbidden Kingdom.

 

Thành Long cho biết, 5 năm nữa anh sẽ “giải nghệ” và sẽ lập một trường đào tạo diễn viên đóng thế, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Video Ngôi sao võ thuật nổi Thành Long được tìm bởi - Baamboo.com
 

 

Mi Vân

Theo Sina