Thành Lê ngất sau vòng thi chung kết Thính phòng - Nhạc kịch

(Dân trí) - Ngay sau buổi thi vòng chung kết thi hát Thính phòng - Nhạc kịch, sáng ngày 28/4, Thành Lê đã phải đi cấp cứu truyền nước. Dù sức khoẻ không tốt nhưng cô ca sĩ dòng nhạc dân gian vẫn “rinh” được giải Thí sinh hát bài Việt Nam hay nhất.

 
Thành Lê ngất sau vòng thi chung kết Thính phòng - Nhạc kịch - 1
Thành Lê phải đi cấp cứu truyền nước sau vòng thi chung kết
 
“Trước cuộc thi khoảng hơn tháng, sức khoẻ của tôi đã không được tốt, bị mất giọng. Nhưng đến sát ngày thi, sức khoẻ đã khá hơn, thêm động lực để tôi dự thi. Không ngờ ngay sau khi hát 4 bài thi vòng chung kết, tôi bị ngất”, Thành Lê tâm sự.

Giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2007 vui hơn khi đoạt giải Thí sinh hát bài Việt Nam hay nhất. Để có mặt trong đêm trao giải, tối 28/4, Thành Lê đã phải uống thuốc và truyền nước để mau bình phục.

Cô thổ lộ, trước cuộc thi có người cho rằng cô liều khi thử sức ở lĩnh vực không phải sở trường của mình. Cô đã dành khoảng thời gian hơn 3 tháng để luyện tập cho cuộc thi và cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6 tới. Và giải Thí sinh hát bài Việt Nam hay nhất chính là thành quả cho lòng can đảm và sự cố gắng không ngừng của cô ca sĩ vóc dáng bé nhỏ.
 
Thành Lê ngất sau vòng thi chung kết Thính phòng - Nhạc kịch - 2
Giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2007 tại cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch lần thứ 4 (Ảnh: Thanh Tâm)
 

Những tác phẩm Lê thể hiện trong vòng thi chung kết  là Et incarnatus est trích Missa K427 - W.A.Mozart, Romance: Ave, Maria - Bach - Gounod, Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) và Miền xa thẳm (Đức Trịnh).

Ngoài Thành Lê, có nhiều “sao mai” khác cũng gặt hái thành quả rực rỡ như Nguyễn Tuấn Anh - Giải nhất; Nguyễn Phúc Tiệp - Giải nhì Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch lần thứ 4, diễn ra từ ngày 24- 28/4 tại Học viện Âm nhạc quốc gia với 41 thí sinh tham gia.

N.H