Tháng 4 về trên miền Trà Lân

(Dân trí) - Con Cuông (Nghệ An) chính là nơi hơn 600 năm trước nghĩa quân Lam Sơn tấn công thành Trà Lân làm nên miền Trà Lân trúc chẻ tro bay, góp phần thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Năm 1931, để đảm bảo lực lượng và duy trì cơ sở cách mạng, Xứ ủy Trung kỳ cử một số đảng viên về vùng Mường Qụa phối hợp hoạt động và gây dựng phong trào cách mạng.
 
Tháng 3/1931, ở Mường Qụa nổ ra cuộc đấu tranh chống bọn cường hào ác bá và giành được thắng lợi. Tháng 4/1931, Chi bộ Môn Sơn chính thức được thành lập, gồm 5 đảng viên, đồng chí Vi Văn Khang làm bí thư. Chi bộ ra đời đã bắt tay ngay vào công tác lãnh đạo đấu tranh và giành được nhiều thắng lợi qua các thời kỳ cách mạng.
 
Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên vùng dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Nghệ An được thành lập. Ngoài những địa danh lịch sử, Con Cuông còn được coi là cái nôi văn hóa của vùng Tay Nam Nghệ An. Nơi đây hàng năm vào đầu hạ các lễ hội văn hóa dân tộc, lễ hội uống nước nhớ nguồn được tổ chức trang trọng.

Năm nay, kỷ niệm 81 năm thành lập Chi bộ Môn Sơn, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức Dâng hương tại Đài tưởng niệm ở di tích nhà cụ Vi Văn Khang, lễ mít tinh, triển lãm tranh ảnh và các tư liệu lịch sử cùng các hoạt động văn hoá - thể thao, các trò chơi dân gian hấp dẫn... làm nên ngày hội của nhân dân vùng đất Mường Quạ.
 
Một số hình ảnh miền Trà Lân những ngày tháng 4/2012:
 
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Các Mế xem ảnh triển lãm phong trào 1930-1931 do bảo tàng xô viết triển lãm tại lễ hội Môn Sơn.
 
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Văn nghệ.
 
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Vui nhảy sạp.
 
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Thi văn hóa ẩm thực tại lễ hội Môn Sơn.
 
Tháng 4 về trên miền Trà Lân
Đông đảo nhân dân tham dự.
 
 
Nguyễn Duy - Phùng Mùi