Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn”

(Dân trí) - “Tôi còn nhớ thời điểm tôi cầu hôn Trương Bá Chi, tôi đã nói với mình rằng: ‘Đình Phong, nếu mày quyết định cầu hôn cô ấy hôm nay thì hãy chấp nhận quá khứ của cô ấy, bất kể nó tốt hay xấu’”, Tạ Đình Phong tâm sự với khán giả Thượng Hải.

Sau khi “bà xã” Trương Bá Chi nhận lời xuất hiện trên truyền hình để tham gia phỏng vấn về scandal ảnh “nóng” năm 2008, vào hồi đầu tháng 3 vừa rồi, nam diễn viên Tạ Đình Phong cũng vui vẻ nhận lời phỏng vấn của truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc).

 

Tạ Đình Phong cho biết, anh biết về scandal ảnh “nóng” qua lời thú nhận của vợ chứ không phải do báo giới Hồng Kông. “Tôi còn nhớ, tối hôm đó, tôi đi xem bộ phim The Beast Stalker và về nhà khá muộn. Khi tôi bước vào nhà thì thấy Bá Chi đang khóc. Tôi tới bên cạnh cô ấy, an ủi và hỏi xem có chuyện gì. Lúc đó, quản lý của Trương Bá Chi cũng đang ở trong nhà của chúng tôi... Thú thực, lúc đầu tôi cũng rất “điên tiết” khi nghe rõ mọi chuyện”, Tạ Đình Phong nhớ lại.
 
Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn” - 1
Tạ Đình Phong: "Trương Bá Chi là tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi"

 

Nhưng chính lòng vị tha, tình yêu và sự bao dung đã giúp Tạ Đình Phong vượt qua nỗi tức giận và ở bên Trương Bá Chi, ủng hộ cô suốt thời gian khó khăn của năm 2008. Tạ Đình Phong cho biết, anh đã sống với nỗi tức giận và hờn ghen trong vòng 2 ngày rồi quyết định thay đổi.

 

Tạ Đình Phong nói: “Tôi đã quen Trương Bá Chi khá lâu rồi, và tôi cũng hiểu tính cách, cuộc sống và cả quá khứ của cô ấy chứ. Tôi còn nhớ như in thời điểm tôi quỳ xuống và cầu hôn Trương Bá Chi, tôi đã nói với mình rằng: ‘Đình Phong, nếu mày quyết định cầu hôn cô ấy ngày hôm nay thì phải chấp nhận quá khứ của cô ấy, bất kể nó tốt hay xấu’. Và suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu tôi vào đúng thời điểm scandal diễn ra. Tôi đã chọn cách ủng hộ Trương Bá Chi. Tôi nói với vợ mình rằng: “Sẽ ổn thôi, anh sẽ ở đây bên em, đừng khóc nữa và mọi chuyện sẽ qua”.
 
Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn” - 2
Gạt đi sự tức giận và hờn ghen, Tạ Đình Phong chọn cách ở bên vợ
và ủng hộ cô suốt thời điểm khó khăn sau scandal.

 

Suốt khoảng thời gian khó khăn vào tháng 3 và tháng 4/2008, Tạ Đình Phong quyết định “phớt lờ” mọi lời bình luận, những bài báo cay nghiệt về vợ chồng anh để kiên định ở bên và ủng hộ vợ. Tạ Đình Phong vẫn đều đặn đưa vợ đi mua sắm, xem phim và ăn tiệm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Rất chân thành, Tạ Đình Phong nói: “Ai chẳng có lỗi lầm. Tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Có lẽ tôi còn mắc nhiều lỗi lầm hơn vợ tôi. Thật vô nghĩa nếu cứ nói mãi về quá khứ khi mà chúng ta đã quyết định gạt chúng một bên để sống tiếp”.

 

Cũng như các cặp vợ chồng trẻ khác, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cũng thường xuyên cãi cọ nhau nhưng sau đó, hai người lại nhanh chóng làm lành.
 
Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn” - 3
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn hạnh phúc sau gần 3 năm chung sống.

 

Nam diễn viên này đã ủng hộ quyết định của Trương Bá Chi là xuất hiện trên truyền hình và bày tỏ một cách chân thành suy nghĩ về scandal năm 2008. “Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở vợ tôi chính là là sự dũng cảm, quả quyết và thẳng thắn”, Tạ Đình Phong tự hào nói. 

 

Tạ Đình Phong đã dùng buổi phỏng vấn thành nơi bày tỏ tình cảm với “bà xã” Trương Bá Chi. Anh không ngại gọi Trương Bá Chi là tình yêu lớn nhất cuộc đời anh. Tạ Đình Phong tâm sự: “Tôi từng tự hỏi bản thân, một ngày nào đó khi tôi chết đi, ai sẽ đứng bên tôi. Trong trái tim tôi, luôn tồn tại hình ảnh và suy nghĩ về Trương Bá Chi. Cô ấy lúc đưa tôi lên mây bởi những lời ca ngợi, lúc lại khiến tôi bực bội vì những lời càu nhàu. Nhưng tôi hiểu, cô ấy mắng tôi là vì lo lắng cho tôi. Hi vọng, sau này, tôi sẽ là người ra đi sau “bà xã” bởi tôi rất sợ phải để vợ ở lại một mình và gặm nhấm nỗi đau”.
 
Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn” - 4
Tạ Đình Phong đang cân nhắc việc rời khỏi làng giải trí.

 

Khi được hỏi về nam diễn viên Trần Quán Hy, người được xem là “trung tâm” scandal ảnh “nóng” và đã bị Trương Bá Chi chỉ trích nặng nề trong talkshow vừa rồi, Tạ Đình Phong nói: “Có lẽ, tôi và mọi người đều tức giận. Nhưng tôi luôn cố gắng kiềm chế và để cơn giận nguôi đi từng ngày. Tôi chỉ hi vọng, trên thế gian này, tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi còn kẻ thù thì không như vậy”.

 

Sắp tới, Tạ Đình Phong sẽ phát hành một album ca nhạc mới mang tên Last Nicholas Tse. Anh phát biểu: “Tôi luôn xem xét việc rời khỏi làng giải trí bởi có lẽ cá tính của tôi không thích hợp làm việc trong lĩnh vực này. Còn vợ tôi, hiện tại, cô ấy thích công việc làm mẹ hơn dù vẫn luôn nhận được nhiều lời mời đóng phim”.
 
Tạ Đình Phong: “Trương Bá Chi là tình yêu lớn” - 5
Trương Bá Chi hiện đang thích thú với vai trò làm mẹ.
 
Mi Vân

Theo News