Sự trở lại của siêu bom tấn Avatar sẽ như thế nào?

(Dân trí) - Đầu năm nay, vị đạo diễn huyền thoại James Cameron đã tuyên bố phần tiếp theo của Avatar, tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại sẽ được dời lịch công chiếu sang năm 2017.

Hành tinh Pandora xinh đẹp sẽ trở lại vào năm 2017
Hành tinh Pandora xinh đẹp sẽ trở lại vào năm 2017

Trong phần phim thứ hai, Avatar sẽ chào đón sự trở lại của những nhân vật chủ chốt trong phần một như Zoe Saldana (thủ vai công chúa Neytiri), Sam Worthington ( thủ vai Jake Sully), cũng như các diễn viên Stephen Lang và Sigourney Weaver. Đáng chú ý là nhân vật Stephen Lang và Sigourney Weaver đã chết trong phần 1 nên khán giả cực kỳ tò mò cách thức nhà sản xuất đưa họ trở lại với phần hai này.

Cả bốn diễn viên đều quay trở lại trong phần phim tiếp theo
Cả bốn diễn viên đều quay trở lại trong phần phim tiếp theo

Avatar 2 sẽ là một tác phẩm sử dụng một công nghệ làm phim hoàn toàn mới, vượt xa cả loạt phim The Hobbit đình đám. Mặc dù quy tụ dàn diễn viên “khủng” nhưng chính công nghệ mới là ngôi sao sáng nhất trong tác phẩm này. Công nghệ 3D trong phần đầu đã mở đường tiên phong các hàng loạt các tác phẩm khác của Hollywood và toàn thế giới. Nhưng trong phần hai, sự tiến bộ của công nghệ còn vượt trội hơn, tốc độ ghi hình của các máy quay sẽ nhanh hơn tốc độ tiêu chuẩn tới 24 khung hình/giây.

Avatar 2 tiếp tục lấy bối cảnh tại hành tinh Pandora xinh đẹp nằm trong chòm sao Alpha Centauri. Phần 2 của bộ phim chủ yếu đi sâu vào khung cảnh đại dương bao la, huyền bí trên hành tinh Pandora. Tất nhiên người xem vẫn sẽ được ngắm nhìn những gì đã có ở phần một nhưng việc khám phá đại dương sẽ mở ra rất nhiều khung cảnh “choáng ngợp” thị giác.

“Trong những phần phim tiếp theo, tôi không chỉ kể một câu chuyện khép kín mà sẽ hoàn thành một cung tròn để kết nối với câu chuyện trung tâm. Chúng tôi sẽ không lặp lại những hình ảnh và cảm xúc của phần 1 mà sẽ tiếp tục khám phá thêm chủ đề và nhân vật của mình, đồng thời hướng tới trái tim của khán giả từ khắp các nền văn hóa trên thế giới”, đạo diễn Cameron nói về hướng đi của các phần phim tiếp theo.

Phần hai hứa hẹn sẽ còn “đã mắt” hơn nữa
Phần hai hứa hẹn sẽ còn “đã mắt” hơn nữa

“Tôi đang rất mong chờ được trở lại với Pandora, một thế giới tuyệt vời, nơi mà trí tưởng tượng của chúng ta có thể thoải mái chạy đua”, vị đạo diễn tài ba bày tỏ.

Cùng lúc này, ông và cả ê kíp làm phim đang rất đau buồn về sự ra đi của James Horner, chủ nhân ca khúc nhạc phim I see you rất nổi tiếng trong phần một.

“Nó thật đột ngột và đáng buồn. Đó là một sự lãng phí tài năng. Có rất nhiều điều James có thể làm với âm nhạc. Chúng tôi còn đang mong chờ tác phẩm mới trong lần hợp tác tiếp theo. Tôi nghĩ James sánh ngang với John Williams và Hans Zimmer, những bậc thầy âm nhạc vĩ đại nhất của chúng ta”.

Dung Nhi
Theo Ens