Sự thật thông tin Angelina Jolie nhận con nuôi người Campuchia

(Dân trí) - Cô con gái ruột đầu tiên của Brad Pitt và Angelina Jolie cùng người chị nuôi - Zahara đã theo bước mẹ ruột khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, hình ảnh Shiloh và Zahara đang thăm và phát quà cho các bạn tại một khu ổ chuột tại Campuchia đã được đăng tải

Một nguồn tin cho hay, Angelina Jolie và Brad Pitt đã bí mật nhận nuôi đứa con thứ tư trong gia đình, đó là một em bé đến từ một khu ổ chuột tại Campuchia. Hiện tại, đại diện của cặp đôi này chưa hề lên tiếng xác nhận thông tin trên, song, mới đây, hình ảnh hai con gái của Angelina Jolie – Shiloh và Zahara đi từ thiện tại một khu nghèo tại Campuchia đã được đăng tải. Nhiều ý kiến cho rằng, khu nghèo này chính là nơi đứa con nuôi thứ tư của Angelina Jolie và Brad Pitt sinh sống.

 


Shiloh - con gái của Brad Pitt và Angelina Jolie mặc đồ tomboy đi từ thiện tại Campuchia.

Shiloh - con gái của Brad Pitt và Angelina Jolie mặc đồ tomboy đi từ thiện tại Campuchia.

 

Trước khi có tin đồn nhận nuôi một em bé tại Campuchia, cặp đôi vàng của Hollywood đã có ba đứa con nuôi, một bé trai người Campuchia, một bé trai người Việt Nam và một bé gái gốc Phi. Họ còn có ba đứa con ruột, hai gái và một trai. Gia đình đông đúc của Angelina Jolie và Brad Pitt luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đặc biệt, cách nuôi dạy con của cặp tình nhân nổi tiếng nước Mỹ cũng được quan tâm rất nhiều.

Vốn phải di chuyển thường xuyên, Brad và Angelina thường đưa các con đi khắp thế giới cùng mẹ. Bọn trẻ theo bố mẹ đi đóng phim, đi du lịch, và giờ đây là tham gia các hoạt động thiện nguyện. Dù sống trong điều kiện tốt, giàu có và đầy đủ nhưng Shiloh và Zahara vẫn rất gần gũi với các bạn nhỏ có hoàn cảnh thiếu thốn hơn mình.

 

Sự thật thông tin Angelina Jolie nhận con nuôi người Campuchia - 2

 


Zahara - con gái nuôi của cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đi thăm một gia đình nghèo tại Campuchia.

Zahara - con gái nuôi của cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đi thăm một gia đình nghèo tại Campuchia.

 

Trong thời gian mẹ tới Campuchia để làm bộ phim điện ảnh mới nhất First They Killed my Father, hai cô gái đã thay mẹ tới một khu phố nghèo tại quốc gia Đông Nam Á này, mang theo những món quà, quần áo và đồ chơi, thực phẩm để tặng các bạn nhỏ cùng lứa tuổi với mình. Hình ảnh Shiloh nhanh nhẹn trao quà tận tay các bạn khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm kích.

Leida Shoun, 16 tuổi, được đồn đoán là đứa con nuôi thứ 4 của gia đình Brad Pitt và Angelina Jolie. Leida có tới 12 anh chị em. Cô bé đã khiến Brad Pitt chú ý khi anh dừng lại mua kem cho các con tại Siem Reap. Gia cảnh nghèo và đáng thương của cô bé đã khiến cặp đôi nổi tiếng của Hollywood xúc động và quyết định giúp cả gia đình cô bé.

Cha đẻ của Leida chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất cho cả gia đình và nó đã quá cũ nát. Vì thế những món quà này thực sự quá ý nghĩa với gia đình chúng tôi. Shiloh và Zahara và gia đình của hai cô bé là những người quá tốt. Chúng tôi đã quen họ một thời gian và họ giờ đây sẽ lo cho cả gia đình chúng tôi”.

 


Cô con gái 9 tuổi của Angelina Jolie muốn theo bước của mẹ, và rất quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện.

Cô con gái 9 tuổi của Angelina Jolie muốn theo bước của mẹ, và rất quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện.

 


Gia đình nghèo tại Campuchia được Brad Pitt và Angelina Jolie nhận hỗ trợ kinh tế.

Gia đình nghèo tại Campuchia được Brad Pitt và Angelina Jolie nhận hỗ trợ kinh tế.

 

Leida cũng hết lời khen ngợi đại gia đình Angelina Jolie là những người quá tốt và hào hiệp. Leida có đông anh chị em, tuổi từ 23 đến 16 tháng tuổi. Cả nhà sống trong một căn lều nhỏ rách nát tại Siem Reap. Leida sống cùng bố mẹ và các anh chị em. Giờ đây với sự giúp đỡ của cặp đôi nổi tiếng, Leida và các anh chị em đã có tv chạy bằng pin trong nhà để xem.

Cả gia đình còn nhận được tiền để mua gạo, thực phẩm và quần áo, thứ từ xưa đến nay vốn rất thiếu thốn với gia đình họ. Cha ruột của Leida hiện không thể làm việc kiếm sống vì quá già và ốm yếu. Cô bé và cậu em trai 8 tuổi trở thành người kiếm cơm chính trong gia đình. Cái nghèo khiến cô bé này và nhiều anh chị em của mình phải bỏ dở việc học hành.

 


Cô bé Leida, 16 tuổi, khoe những món quà mà hai con gái của Angelina Jolie mang tới tặng gia đình nghèo tại Campuchia.i

Cô bé Leida, 16 tuổi, khoe những món quà mà hai con gái của Angelina Jolie mang tới tặng gia đình nghèo tại Campuchia.i

 


Các anh chị em của Leida đã có quần áo, đồ chơi và thực phẩm nhờ tấm lòng hảo tâm của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Các anh chị em của Leida đã có quần áo, đồ chơi và thực phẩm nhờ tấm lòng hảo tâm của Brad Pitt và Angelina Jolie.

 

Cả gia đình Angelina hiện đang ở Campuchia để thuận lợi cho việc thực hiện bộ phim First They Killed my Father, bộ phim điện ảnh thứ tư của ngôi sao nổi tiếng. Mặc dù sống tại khu du lịch trung tâm nhưng cả gia đình Brangelina không quan tâm tới những du khách quanh đó và sống khá thoải mái.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ Vogue, Angelina Jolie cho biết, cô con gái Shiloh rất quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện và muốn được làm từ thiện giống mẹ. “Con bé chính là hình ảnh của tôi 15 năm trước và tôi thực sự rất hiểu cảm giác của con bé lúc này”, ngôi sao 42 tuổi cho hay.

50 tới 60% trẻ em tại Campuchia không học hết cấp một. Hầu hết trẻ em tại đất nước này phải tự chi trả học phí nếu muốn đến trường. Gia đình họ sống trong những khu nghèo nàn, không có đủ thực phẩm.

 


Shiloh và cả gia đình cô bé đang sống tại Campuchia để Angelina Jolie thực hiện bộ phim điện ảnh thứ tư trong vai trò đạo diễn.

Shiloh và cả gia đình cô bé đang sống tại Campuchia để Angelina Jolie thực hiện bộ phim điện ảnh thứ tư trong vai trò đạo diễn.

 

Mi Vân