Stevie Wonder ly dị vợ

(Dân trí) - Nam ca sỹ huyền thoại Stevie Wonder đã đệ đơn xin ly dị vợ là Kai Millard Morris sau 11 năm chung sống.

Stevie Wonder và vợ là NTK Kai Millard Morris đã nói lời chia tay nhau sau 11 năm chung sống. Và trong đơn xin ly dị, danh ca I Just Called to Say I Love You hé lộ rằng ông và vợ đã ly thân từ tháng 10/2009.

 

Đơn xin ly dị của Stevie Wonder được gửi tới tòa án Los Angeles ngày 3/8 và trong đơn,ca sỹ 62 tuổi nêu lý do “vì những khác biệt không thể dung hòa” và ông xin với tòa án được quyền chăm sóc hai con trai 10 tuổi và 7 tuổi. Stevie Wonder nêu rõ là ông sẽ trợ cấp đầy đủ cho vợ hàng tháng.
 
Stevie Wonder bên vợ và con

Stevie Wonder bên vợ và con

 

Kai Millard Morris là người vợ thứ hai của Stevie Wonder. Trước đó vào năm 1970, ông kết hôn với ca sỹ Syreeta Wright và cặp đôi này sống với nhau được 2 năm. Stevie Wonder có 7 đứa con với vợ và các bạn gái.

 

Stevie Wonder là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với những ca khúc như Uptight (Everything's Alright),For Once in My Life, Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, Superstition, Sir Duke, I Wish, I Just Called to Say I Love You…
 
Vợ chồng Stevie Wonder ly dị sau 11 năm chung sống
Vợ chồng Stevie Wonder ly dị sau 11 năm chung sống

 

Stevie Wonder cũng đi vào lịch sử như một trong những nam ca sỹ giành nhiều giải Grammy nhất. Ông từng giành 22 giải Grammy trong đó có giải Thành tựu suốt đời vào năm 1996.

 

Nam ca sỹ da màu Stevie Wonder từng phát hành gần 30 album trong sự nghiệp của mình. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone đưa tên Stevie Wonder vào vị trí thứ 15 trong Top 100 nghệ sỹ Rock and Roll xuất sắc nhất mọi thời đại.

 

VN
Theo People