Song Seung Heon lại “ăn mắng” của giới truyền thông

(Dân trí) - Buổi triển lãm trưng bày những tấm hình và các vật dụng cá nhân của Song Seung Heon khi còn phục vụ trong quân ngũ đã phải hủy bỏ do "vướng phải" sự chỉ trích nặng nề của báo giới Hàn Quốc.

Một số vật dụng cá nhân như: đồng phục quân sự, dây thắt lưng và một số vật dụng khác, cùng một đoạn băng ghi lại những hoạt động của Song ở trong quân ngũ sẽ được trưng bày và trình chiếu tại triển lãm.

 

Lẽ ra, buổi triển lãm này đã được tổ chức từ thứ sáu tuần trước (ngày 17/11) và kéo dài tới ngày hôm nay (20/11) tại Tháp Seoul nhưng hãng giải trí Mnet Media đã phải hủy bỏ kế hoạch này.

 

Công ty quản lý Song Seung Heon giải thích, mục đích của cuộc triển lãm này là giúp ngôi sao 30 tuổi này gẫn gũi các fan hơn, đặc biệt là các fan nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc chào đón Song được xuất ngũ.

 

Thế nhưng, cuộc triển lãm này đã trở thành “tâm điểm” để báo giới Hàn Quốc và các fan hâm mộ trên một số diễn đàn chỉ trích. Theo họ, việc sử dụng những hình ảnh và vật dụng cá nhân trong quân ngũ để mở triển lãm là “không chấp nhận được”, là “đạo đức giả”, “vô cùng nông nổi”…

 

Song Seung Heon lại “ăn mắng” của giới truyền thông - 1
 

 

Những lời lẽ nặng nề này đã gợi lại câu chuyện đáng buồn của Song Seung Heon từ 2 năm trước. Song Seung Heon đã bị chỉ trích nặng nề sau khi vụ scandal trốn nghĩa vụ quân sự của anh bùng nổ vào cuối năm 2004.

 

Trước đó, Song Seung Heon được miễn nghĩa vụ quân sự do có giấy chứng nhận bị bệnh thận, nhưng sau đó, sự thật đã bị phanh phui: Ngôi sao của Trái tim mùa thu hoàn toàn khỏe mạnh…

 

Trong buổi họp báo tổ chức hôm thứ bảy vừa rồi (ngày 18/11), Song Seung Heon đã xuất hiện trước sự chào đón của các fan. Anh tỏ ra rất ân hận về hành động trước đây của mình: “Tôi không nghĩ, hai năm phục vụ trong quân ngũ đủ để mọi người tha thứ cho hành động thiếu trách nhiệm của mình trong quá khứ”.

 

Song Seung Heon lại “ăn mắng” của giới truyền thông - 2
 

Anh cũng m li xin lỗi các fan vì buổi triển lãm đã bị hủy bỏ: “Tôi rất tiếc và xin lỗi các bạn vĩ đã không thể thực hiện được buổi triển lãm lần này”.

 

Nam diễn viên 30 tuổi này bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, anh bắt đầu tham gia đóng phim trong năm 1996. Bộ phim đầu tay của anh là Calla không gây được sự chú ý, và phải đợi mãi tới năm 2000, Song Seung Heon mới thực sự tỏa sáng trong bộ phim truyền hình tình cảm Trái tim mùa thu.

 

Bộ phim truyền hình cuối cùng của Song Seung Heon là Hương mùa hè đóng cặp cùng Song Ye Jin  trong năm 2003 đã giúp anh có được lực lượng fan hâm mộ khổng lồ tại Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á khác.

 

Mi Vân

Theo Mydaily