Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc

(Dân trí) - Song Hye Kyo cùng tài tử Jang Dong Gun đã được các fan yêu điện ảnh chọn là hai nghệ sĩ xứ Hàn được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong bộ phim nói tiếng Trung của đạo diễn Ngô Vũ Sâm - “1949”.

Mới đây, một giáo sư của trường đại học Trung Quốc đã tiến hành thăm dò ý kiến và kết luận, các ngôi sao xứ Hàn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới bộ phận giới trẻ của Trung Quốc, trong đó, Song Hye Kyo và Jang Dong Gun là những người được nhắc tới nhiều nhất. Cuộc thăm dò này được thực hiện ở các trường đại học của 8 thành phố lớn ở Trung Quốc, và lấy ý kiến của hơn 800 sinh viên đại học và các sinh viên đã tốt nghiệp đại học

 

Xếp sau Song Hye Kyo và Jang Dong Gun là những gương mặt xứ Hàn khá quen thuộc tại Trung Quốc như Lee Jun Ki, Won Bin, Jang Na Ra và “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun.

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 1
  

Đối với các bộ phim nhựa, khán giả Trung Quốc đặc biệt yêu thích các “bom tấn” của xứ Hàn như My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), Taegukgi (Cờ bay phấp phới), King and the Clown (Đức vua và chàng hề), The Host (Quái vật sông Hàn). Trái tim mùa thu, Nàng Dae Jang GeumBản tình ca mùa đông là ba bộ phim phim truyền hình Hàn Quốc được giới sinh viên Trung Quốc “kết” nhất.

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 2

Song Hye Kyo được các khán giả trẻ của Trung Quốc

yêu thích nhất, bộ phim truyền hình "Trái tim mùa thu"

mà cô tham gia cũng được họ "kết" nhất.

 

Tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên sở hữu gương mặt “mộc” đẹp nhất xứ Hàn - Song Hye Kyo đã có mặt tại Trung Quốc với tư cách đại diện của mỹ phẩm Laneige. Cô đã có buổi tiếp xúc với giới truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc.

 

Tại đó, người đẹp xứ Hàn bày tỏ niềm vui khi được cộng tác với các đạo diễn và diễn viên Trung Quốc trong thời gian tới. Dự kiến, bộ phim 1949 sẽ bấm máy vào cuối năm nay sau khi bộ phim truyền hình A World in Which They are Living kết thúc.

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 3
  

Cũng trong buổi trò chuyện với giới truyền thông Trung Quốc, Song Hye Kyo tiết lộ người đàn ông lý tưởng của mình: “Khi còn nhỏ, tôi rất chú trọng tới ngoại hình của đối tượng. Nhưng giờ đây, khi tôi trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng, một người đàn ông thông minh, hiểu được tâm lý của tôi và dịu dàng trong cư xử mới thật đáng quý”. Kiều nữ xinh đẹp này mong rằng, trong 10 năm nữa, cô đã trở thành một người mẹ mẫu mực và đáng kính của các con.

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 4

Song Hye Kyo: "10 năm nữa, tôi muốn

trở thành một bà mẹ mẫu mực"

 

Còn trong tháng 7 này, bộ phim truyền hình A World in Which They are Living của đài KBS đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo sau gần 3 năm vắng bóng, sẽ bắt đầu bấm máy. Trong phim, Song Hye Kyo đóng cặp với “tiểu hổ” Huyn Bin. Đầu tháng 8 tới, Song Hye Kyo sẽ bay sang Singapore để thực hiện phần ngoại cảnh của phim. Đoàn làm phim A World in Which They are Living dự kiến sẽ ở lại Singapore khoảng 10 ngày.

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 5
  

 

Hiện, mức cát-sê dành cho Song Hye Kyo trong bộ phim truyền hình A World in Which They are Living chưa được tiết lộ, song, báo giới xứ Hàn khẳng định, con số này vượt mức 15 triệu won/tập của cô từ hồi tham gia Ngôi nhà hạnh phúc (năm 2005). Thời điểm này, con số kỷ lục nhất trong làng giải trí Hàn thuộc về nữ diễn viên Son Ye Jin với cát-sê lên tới 50 triệu won/tập.

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 6
 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 7
 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 8

 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 9
 

Song Hye Kyo được “mến mộ” nhất Trung Quốc - 10

Song Hye Kyo chụp hình cho Laneige trong

thời gian ở Trung Quốc, hồi tháng 6/2008. 

 

Mi Vân

Theo Newsen/Sina