Sôi nổi đêm chung kết “Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ”

(Dân trí) - Tối 9/9, cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ” lần II đã có một đêm chung kết sôi nổi với sự tranh tài “kẻ tám lạng, người nửa cân” của 8 thí sinh diễn ra tại TP Cần Thơ.

Cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ” lần II- 2012 được xem là một cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình (MC) truyền hình lớn nhất ở khu vực ĐBSCL. Cuộc thi lần II đã thu hút hàng trăm thí sinh đến từ các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ tham gia.

BTC cho biết, hiện nay, MC truyền hình chuyên nghiệp ở khu vực ĐBSCL rất thiếu và công việc này đang là nhu cầu rất lớn. Một MC ngoài thanh, sắc thì còn cần kiến thức, năng khiếu cùng những yếu tố “đặc biệt” khác như làm chủ sân khấu, dẫn chuyện…và việc tìm kiếm một MC có đầy đủ những yếu tố trên không phải là điều dễ dàng. Do đó, cuộc thi được tổ chức để nhằm tìm kiếm gương mặt MC đáp ứng được những yếu tố trên.

Qua các vòng loại, vòng thi bán kết diễn ra từ 4- 7/9, vòng chung kết còn lại 8 thí sinh (4 nam, 4 nữ). Đêm chung kết diễn ra vào tối 9/9 đã diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn bởi các thí sinh đều có những thế mạnh của mình.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi: phần 1 các thí sinh được xem 2 tấm hình (trái ngược nhau về nội dung) trong 10 giây, sau đó tự thuyết trình trong 2 phút về nội dung, ý nghĩa của các tấm hình. Sau khi thuyết trình xong, BGK sẽ đặt những câu hỏi và thí sinh trả lời. Phần 2, các thí sinh sẽ thể hiện bản lĩnh phỏng vấn trực tiếp một khách mời là những người nổi tiếng ở tất cả lĩnh vực.

Trong phần 1, các thí sinh đã xem và thuyết trình về tình hình tăng giá, ảnh hưởng của môi trường, sự phân hóa giàu nghèo…Các thí sinh đã tự tin thể hiện khá tốt phần thuyết trình nhưng hầu hết đều vượt thời gian quy định. Qua phần trả lời câu hỏi của BGK, nhiều thí sinh bị BGK truy một số câu hỏi khó khiến thí sinh phải…gác lại câu trả lời hẹn có một dịp nào đó trả lời sau vì lúc này chưa củng cố đầy đủ kiến thức.

Trong phần phỏng vấn giao lưu khách mời, các thí sinh đã được phỏng vấn nhạc sĩ, ca sĩ, MC, nông dân…Với mỗi khách mời mỗi một nghề nghiệp riêng, 8 thí sinh cũng đã thực hiện khá tốt những câu phỏng vấn. Song, có một số thí sinh phỏng vấn ngay những MC kỳ cựu như Thanh Bạch, Diễm Quỳnh… đã khiến các thí sinh bị khớp, thậm chí bị ngay chính những khách mời này “quay” như chong chóng.

Sau 2 phần thi, thí sinh Lê Trần Quỳnh Trang đã dành được giải Cánh sóng vàng trị giá 40 triệu đồng; thí sinh Nguyễn Hữu Trí dành Cánh sóng bạc; giải Ba thuộc về thí sinh Đào Hoàng Nhật Vy. Ngoài ra, BTC cũng trao một số giải phụ khác, gồm: giải khán giả bình chọn, chất giọng truyền cảm, năng khiếu, góc ảnh đẹp, triển vọng dân tộc Khmer…

8 thí sinh vào vòng chung kết Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ lần II.
8 thí sinh vào vòng chung kết "Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ" lần II.

Thí sinh Lê Thiện Bảo thuyết trình tình hình tăng giá xăng, gas...
Thí sinh Lê Thiện Bảo thuyết trình tình hình tăng giá xăng, gas...

...và phỏng vấn giao lưu Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
...và phỏng vấn giao lưu Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.

Lê Trần Quỳnh Trang thuyết trình sự phân hóa giàu nghèo...
Lê Trần Quỳnh Trang thuyết trình sự phân hóa giàu nghèo...

...và phỏng vấn anh nông dân Võ Văn Phương về đờn ca tài tử.
...và phỏng vấn anh nông dân Võ Văn Phương về đờn ca tài tử.

Võ Thành Tân qua phần thuyết trình môi trường nước, sự khô hạn...
Võ Thành Tân qua phần thuyết trình môi trường nước, sự khô hạn...

...và phỏng vấn ngay MC kỳ cựu Thanh Bạch khiến thí sinh này bị khớp.
...và phỏng vấn ngay MC kỳ cựu Thanh Bạch khiến thí sinh này "bị khớp".

Đào Hoàng Nhật Vy thuyết trình về một cánh rừng bị tàn phá và trồng lại cây xanh...
Đào Hoàng Nhật Vy thuyết trình về một cánh rừng bị tàn phá và trồng lại cây xanh...

...và phỏng vấn ca sĩ Thanh Thúy.
...và phỏng vấn ca sĩ Thanh Thúy.

Nguyễn Hồng Mỵ đang thuyết trình về sự tận diệt động vật hiếm và nuôi dưỡng một mầm non mới...
Nguyễn Hồng Mỵ đang thuyết trình về sự tận diệt động vật hiếm và nuôi dưỡng một mầm non mới...

...và Tiến sĩ nghệ thuật Trần Yến Chi là nhân vật khách mời mà thí sinh này phỏng vấn.
...và Tiến sĩ nghệ thuật Trần Yến Chi là nhân vật khách mời mà thí sinh này phỏng vấn.

  Nguyễn Lê Trung Nghĩa thể hiện 2 phút thuyết trình về cây cầu khỉ và cầu xi măng...
  Nguyễn Lê Trung Nghĩa thể hiện 2 phút thuyết trình về cây cầu khỉ và cầu xi măng...

...và phỏng vấn MC Nhật Loan của VTV Cần Thơ.
...và phỏng vấn MC Nhật Loan của VTV Cần Thơ.

Thí sinh Trần Thị Trúc Đào thuyết trình về túi sinh thái và túi nilong...
Thí sinh Trần Thị Trúc Đào thuyết trình về túi sinh thái và túi nilong...

Thí sinh Trần Thị Trúc Đào thuyết trình về túi sinh thái và túi nilong...
...PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ (Khoa Nông nghiệp - ĐH Cần Thơ) là khách mời mà thí sinh Đào giao lưu phỏng vấn.

Nguyễn Hữu Trí thuyết trình về một nhà máy xả khói độc và một đàn sếu tung tăng...
Nguyễn Hữu Trí thuyết trình về một nhà máy xả khói độc và một đàn sếu tung tăng...

...và thí sinh này phỏng vấn giao lưu MC kỳ cựu Diễm Quỳnh.
...và thí sinh này phỏng vấn giao lưu MC kỳ cựu Diễm Quỳnh.

...và thí sinh này phỏng vấn giao lưu MC kỳ cựu Diễm Quỳnh.
Các thí sinh đạt giải những phụ (từ trái qua): triển vọng dân tộc Khmer, có góc ảnh đẹp, năng khiếu hay nhất, chất giọng truyền cảm, khán giả bình chọn.

Cánh sóng Bạc thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Trí.
Cánh sóng Bạc thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Trí.

và thí sinh Lê Trần Quỳnh Trang đã xuất sắc dành Cánh sóng Vàng.
và thí sinh Lê Trần Quỳnh Trang đã xuất sắc dành Cánh sóng Vàng.

                                                                                    Huỳnh Hải