So Ji Sub: “Với tôi, 4 năm chờ đợi là khó khăn nhất”

(Dân trí) - Nam diễn viên điển trai xứ Hàn So Ji Sub tâm sự với báo giới, đối với anh, bốn năm chờ đợi để trở lại màn ảnh nhỏ xứ Hàn vừa qua là khoảng thời gian dài và khó khăn vô cùng. So Ji Sub đang tham gia bộ phim truyền hình “Cain and Abel”.

Cain and Abel là bộ phim truyền hình mới nhất của So Ji Sub kể từ sau bộ phim Sorry, I love you (Xin lỗi, anh yêu em) từ năm 2004. Sau bộ phim truyền hình này, So Ji Sub lên đường nhập ngũ và tạm thời vắng bóng khỏi làng giải trí trong vài năm.

 

Năm 2007, So Ji Sub xuất ngũ và nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình Cain and Abel. Tuy nhiên, do một số khó khăn trong khâu sản xuất, kế hoạch sản xuất bộ phim truyền hình này đã bị trì hoãn.
 
So Ji Sub: “Với tôi, 4 năm chờ đợi là khó khăn nhất” - 1
Nam diễn viên Hàn Quốc So Ji Sub

 

Tới tháng 2/2009, kế hoạch quay bộ phim truyền hình Cain and Abel mới được thực hiện. Suốt thời gian qua, So Ji Sub đã làm việc chăm chỉ, không ngại thức khuya dậy sớm để theo kịp tiến độ quay của bộ phim truyền hình này.

 

Sáng 22/4 vừa rồi, tại trường quay của bộ phim truyền hình Cain and Abel, nam diễn viên So Ji Sub tâm sự với báo giới: “Bốn năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Cuối cùng, khi tôi được tham gia bộ phim truyền hình Cain and Abel, tôi mới thấy chấm dứt bốn năm chờ đợi mệt mỏi. Tôi không bao giờ thấy hối tiếc khi tham gia bộ phim truyền hình này”.

 

Ngoài kế hoạch tham gia bộ phim truyền hình Cain and Abel trong năm 2009 này, nam diễn viên điển trai xứ Hàn So Ji Sub còn nhận lời góp mặt với bộ phim nhựa Sophie’s Revenge do Trung Quốc và Hàn Quốc phối hợp sản xuất.
 
So Ji Sub: “Với tôi, 4 năm chờ đợi là khó khăn nhất” - 2


So Ji Sub: “Với tôi, 4 năm chờ đợi là khó khăn nhất” - 3

So Ji Sub: “Với tôi, 4 năm chờ đợi là khó khăn nhất” - 4
So Ji Sub và bạn diễn trong Cain and Abel - Han Ji Min.

Mi Vân

Theo SP