Siêu nhân vẫn phải chịu thua Người nhện

(Dân trí) - Sau gần 10 năm vắng bóng, Người thép đã trở lại màn ảnh rộng và thu về cho hãng Warner Bros 21 triệu USD trong ngày đầu ra mắt. Tuy nhiên, kết quả khả quan này chỉ giúp “Superman returns” quật ngã “Batman begins” chứ không thể qua mặt kỷ lục “Spiderman 2” lập năm 2004.

Theo nhà phân phối Warner Bros, hiện “Superman Returns” đang đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất trong lịch sử. Vị trí độc tôn vẫn thuộc về “Spiderman 2” (Người nhện 2) với doanh thu 40.4 triệu USD trong ngày đầu ra mắt vào tháng 7/2004. Đứng trên “Superman returns” là bộ phim “War of the Worlds” (Thế giới đại chiến) cũng ra mắt vào tháng 7 năm ngoái và thu về hơn 21.3 triệu USD.

 

Còn nhớ, “War of the Worlds” năm ngoái đã mang về cho hãng Paramount một khoản doanh thu hơn 100 triệu USD sau 5 ngày công chiếu. Nếu “Người thép” năm nay cũng thu về một khoản tương tự như thế thì có khả năng “Superman Returns” sẽ lọt vào danh sách những bom tấn thành công nhất trong năm 2006 này. Với những phản hồi tích cực từ giới truyền thông và khán giả, “Superman Returns” với sự góp mặt của nam diễn viên mới toanh Brandon Routh và nữ diễn viên Kate Bosworth hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kể trên.

 

Khán giả của “Superman Returns” rất đa dạng, trải rộng trên mọi lứa tuổi từ bé xíu (8 tuổi) đến các khán giả trên 80 tuổi. Đại diện của hãng Warner Bros rất tin tưởng vào thành công của phim khi khẳng định: “Chỉ cần một khán giả đi xem và có cảm tình với phim lập tức họ sẽ giới thiệu cho những thành viên khác. Nhờ đó, thành công của phim trong mùa hè năm nay là có thể đạt được”

 

Tuy nhiên, “Superman Returns” cũng phải tỉnh táo và dè chừng vì chỉ còn 9 ngày nữa là quả bom tấn “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (Cướp biển vùng Caribbean 2) sẽ chính thức ra mắt khán giả tại các rạp chiếu trên toàn nước Mỹ.

 

Mi Vân

Theo AP