Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011

(Dân trí) - Làng giải trí xứ kim chi đã trải qua một năm nhiều biến động với một loạt những vụ tự vẫn, sử dụng ma túy của các ngôi sao trẻ, cùng với nó là cơn sốt trang phục gợi cảm tới mức phản cảm của các mỹ nhân trên thảm đỏ…

Song Hye Kyo chia tay Hyun Bin
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 1
Cặp đôi đẹp Song Hye Kyo và Hyun Bin chia tay sau một thời gian ngắn tìm hiểu.

 

Đầu năm 2011, cặp tình nhân đẹp của làng giải trí xứ kim chi Song Hye Kyo và Hyun Bin tuyên bố chia tay sau gần một năm gắn bó. Vậy là sau chuyện tình không thành với đồng nghiệp Lee Byung Heon vài năm trước, Song Hye Kyo tiếp tục ngậm ngùi chấp nhận cảm giác cô đơn.
 
Tâm sự trong một bài phỏng vấn hồi tháng 10 vừa rồi, nữ diễn viên của Trái tim mùa thu nói: “Chuyện tình cảm đã gây cho tôi khá nhiều tổn thương và đau đớn”. Cô cũng rút kinh nghiệm cho bản thân, “không nên chia sẻ quá nhiều chuyện đời tư trên mặt báo”.

 

Sau khi Song Hye Kyo và Hyun Bin chia tay, một loạt những cặp tình nhân khác của Hàn Quốc như "đôi đũa lệch" Choi Ji Woo - Lee Jin Wook, Kim Hye Soo và Yoo Hae Jin... cũng tuyên bố “đường ai nấy đi” sau vài năm mặn nồng. Nguyên nhân chung của những vụ chia tay này là do xa cách quá lâu và quá bận rộn để dành thời gian vun đắp mối quan hệ.

 

Cuộc hôn nhân bí mật của Lee Ji Ah và Seo Taiji
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 2
Cuộc hôn nhân bí mật trong quá khứ giữa Seo Taiji và Lee Ji Ah lần đầu tiên được "lôi ra ánh sáng".

 

Đầu mùa hè vừa rồi, nữ diễn viên Lee Ji Ah - một ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn bất ngờ trở thành tâm điểm của báo giới sau khi cuộc hôn nhân bí mật của cô và nam ca sĩ tài năng và giàu có Seo Taiji bất ngờ được hé lộ. Trước khi về Hàn Quốc lập nghiệp, Lee Ji Ah từng kết hôn với Seo Taiji tại Mỹ. Hai người ly dị vào năm 2009 nhưng giờ đây, hai người quyết định gặp nhau tại tòa để giải quyết những tranh chấp về tài sản sau khi ly dị.

 

Điều khiến các fan thất vọng là việc Lee Ji Ah đã nói dối rất nhiều về đời tư của cô. Lee Ji Ah đã rơi vào stress sau khi cuộc hôn nhân quá khứ này bị “phơi bày”, cô lẩn trốn giới truyền thông nhiều tháng sau đó. Tháng 11 vừa rồi, cô xuất hiện trở lại và không quên gửi lời xin lỗi người hâm mộ cùng hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các fan. Sự cố này là một “bước lùi” trong sự nghiệp của Lee Ji Ah khi các đạo diễn cũng tỏ nên “dè chừng” khi cộng tác với cô.

 

Ca sĩ Deasung lái xe gây tai nạn chết người
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 3
Nam ca sĩ Deasung trầm cảm nặng sau khi gây tai nạn giao thông chết người.

 

Tháng 6/2011, giới truyền thông và các fan bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ của nhóm nhạc Big Bang gây tai nạn giao thông chết người. Chiếc xe hơi do Deasung điều khiển đã đè qua người điều khiển một chiếc xe máy sau khi va chạm mạnh với một chiếc taxi. Hậu quả là người điều khiển xe máy đã tử vong ngay tại chỗ. Sự việc đã khiến Deasung cùng công ty quản lý của anh “mất ăn mất ngủ” một thời gian dài bởi nếu gia đình nạn nhân truy cứu, có khả năng Deasung sẽ phải ngồi tù.

 

Ba tháng sau sự việc này, Deasung, công ty quản lý của anh mới đạt được những thỏa thuận về mức đền bù với gia đình nạn nhân. Lời xin lỗi thành khẩn của Deasung được gia đình nạn nhân chấp nhận. Tháng 12 vừa rồi, anh bắt đầu xuất hiện trở lại trên sân khấu ca nhạc, và không quên gửi xin lỗi người hâm mộ vì đã vắng bóng quá lâu. Nam ca sĩ trẻ cũng hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của anh bởi sự việc đáng buồn trong quá khứ đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng, cũng như sự nghiệp của Deasung.

 

Ngôi sao thần tượng G-Dragon sử dụng cần sa
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 4
Ngôi sao thần tượng của giới trẻ G-Dragon bị phát hiện sử dụng cần sa tại Nhật.

 

Hình ảnh nam ca sĩ G-Dragon - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang đã bị ảnh hưởng đáng kể sau khi có thông tin anh bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì sử dụng cần sa hồi tháng 5/2011. Nam ca sĩ nổi tiếng thanh minh rằng, anh đã bị lừa hút một điếu thuốc có chứa cần sa khi đang vui vẻ ở một câu lạc bộ đêm trong thời gian lưu diễn tại Nhật.
 
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi thành viên của nhóm Big Bang được miễn truy cứu và chứng thực những lời mình nói là sự thật. Dù G-Dragon cũng như công ty đại diện cho anh lên tiếng thanh minh nhưng hình ảnh của nam ca sĩ thần tượng này đã phần nào “xấu đi” trong mắt người hâm mộ. Việc G-Dragon sử dụng cần sa và Deasung gây tai nạn chết người cũng khiến hoạt động của nhóm Big Bang trong những tháng cuối năm 2011 “ngưng trệ”.

 

Nữ diễn viên Han Ye Seul đột ngột bỏ vai
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 5
Nữ diễn viên hạng A Han Ye Seul tuyên chiến với đoàn làm phim và đột ngột bỏ vai.

 

Tháng 8/2011, nữ diễn viên khả ái của Hàn Quốc Han Ye Seul bất ngờ tuyên bố bỏ vai trong một bộ phim truyền hình khi bộ phim mới thực hiện chưa được một nửa. Cô liên tiếp vắng mặt trong những buổi quay hình của bộ phim Spy Myung Wol sau khi công khai thừa nhận có mâu thuẫn với đạo diễn và ê-kíp thực hiện bộ phim. Người đẹp còn bỏ Hàn Quốc, bay sang Mỹ và tuyên bố sẽ chia tay làng giải trí.

 

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Han Yeu Seul đã bay trở về Hàn Quốc, gặp gỡ đoàn làm phim, gửi lời xin lỗi mọi người vì hành động nông nổi của mình và quay trở lại với bộ phim Spy Myung Wol. Sự việc này khiến Han Ye Seul trở nên “tệ hại’ trong mắt của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Vốn là một diễn viên hạng A, được nhiều nhãn hiệu mời làm gương mặt đại diện, nhưng nữ diễn viên sắp 30 tuổi lại cư xử rất “trẻ con” và thiếu tôn trọng đồng nghiệp, trong đó có những người hơn tuổi cô rất nhiều.

 

Các sao trẻ vẫn tự tìm tới cái chết
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 6
Các ngôi sao như Kim Yoo Ri và Chae Dong Ha đều tự tìm tới cái chết để giải thoát mình khỏi áp lực và nỗi chán nản khi tuổi đời còn trẻ.

 

Người mẫu nổi tiếng của xứ kim chi Kim Yoo Ri được phát hiện trong tình trạng ngừng thở tại nhà riêng vào tháng 4/2011. Cô gái trẻ chưa đầy 25 tuổi quyết định tự kết liễu cuộc đời mình sau một loạt những tháng ngày trầm cảm và mệt mỏi khi làm việc trong làng giải trí. Cái chết của Kim Yoo Ri là sự mở đầu cho một loạt những cái chết trẻ tiếp theo của làng giải trí Hàn trong năm 2011 này.

 

Tháng 5/2011, báo giới Hàn Quốc lại đề cập tới vụ nhảy lầu tự vẫn của MC Song Ji Sun vì buồn chán với mối quan hệ tình cảm bế tắc với bạn trai. Không lâu sau đó, khán giả xứ kim chi lại choáng váng trước sự ra đi của nam ca sĩ Chae Dong Ha, cựu thành viên của nhóm nhạc SG Wannabe. Chae Dong Ha tìm tới cái chết vì muốn giải thoát mình khỏi những tháng ngày buồn chán và thất vọng với sự nghiệp không như mong muốn. Những cái chết trẻ của giới nghệ sĩ Hàn khiến các nhà chức trách và giới truyền thông nước này thực sự lo ngại.

 

Chiếc váy của Oh In Hye

 

Oh In Hye có lẽ là cái tên nghệ sĩ “hot” nhất xứ kim chi trong năm 2011 này. Từ một diễn viên vô danh, Oh In Hye bỗng được săn tìm trên hầu hết các trang web xứ Hàn. Tất cả chỉ nhờ một chiếc váy!. Oh In Hye xuất hiện tại đêm khai mạc LHP quốc tế Pusan năm 20011 hồi tháng 10 vừa rồi trong chiếc váy màu cam táo bạo có một không hai. Người đẹp vô tư tươi cười bước đi trên thảm đỏ trong chiếc váy với những đường cắt xẻ khó hiểu. Ngay ngày hôm sau, cô là nghệ sĩ được chụp nhiều ảnh nhất trong đêm khai mạc, là cái tên được “search” nhiều nhất trên mạng Internet và đặc biệt cũng là nghệ sĩ bị chỉ trích nhiều nhất trong danh sách những chiếc váy phản cảm, hở hang mà các người đẹp xứ kim chi đã diện trong đêm khai mạc LHP quốc tế Pusan.
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 7
Người đẹp Oh In Hye tự nhiên nổi tiếng vì quần áo...hở hang.

 

Sau đó, Oh In Hye đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên 27 tuổi có lẽ chỉ là một trong số những ngôi sao nữ của Hàn Quốc đang cố gắng gây chú ý hay tạo scandal nhờ trang phục. Trước cô, nữ diễn viên Chu Ja Hyun cũng từng bị chỉ trích bởi bộ ảnh tạo dáng phản cảm, khiêu khích được thực hiện từ hồi chưa nổi tiếng xuất hiện tràn ngập trên mạng Internet. Rồi sau đó, cô lại tiếp tục bị khán giả tẩy chay vì diện Hanbok hở ngực trong một bộ ảnh thời trang phát hành hồi tháng 9/2011.

 

Chiếc váy màu cam của Oh In Hye cũng là hồi chuông báo động đối với phong trào ăn mặc ngày càng thoáng của giới nghệ sĩ Hàn. Dường như, những chiếc váy hở lưng, cắt xẻ táo bạo phần ngực, hay siêu ngắn, siêu mỏng đang “thống trị” sân khấu nhạc trẻ và các lễ trao giải của Hàn Quốc!

 

Phim “nóng” bị nghi của cựu hoa hậu xứ Hàn lên mạng
 
Scandal "bao trùm" làng giải trí Hàn Quốc năm 2011 - 8
Cựu hoa hậu Han Sung Joo bị bạn trai tung clip "nóng" lên mạng?

 

Cuối năm 2011, đoạn clip “nóng” dài gần 3 phút được gắn mác của ngôi sao hạng A xứ Hàn xuất hiện đầy trên các trang web đen của Hàn Quốc rồi các quốc gia châu Á lân cận khiến cư dân mạng xôn xao. Người bị nghi ngờ xuất hiện trong clip này chính là Hoa hậu xứ Hàn năm 1995 Han Sung Joo, hiện đang là MC nổi tiếng của đài truyền hình. Kẻ tung clip này lên mạng tuyên bố muốn cho người hâm mộ thấy con người thật của một ngôi sao hạng A xứ Hàn.

 

Dù chưa có kết luận chính thức về người xuất hiện trong clip là người đẹp Han Sung Joo nhưng suốt hai tuần sau khi đoạn clip “nóng” lên mạng, cô hoàn toàn lẩn tránh giới truyền thông. Cố gắng bình tâm trước sóng gió, người đẹp mới đây đã lên tiếng kêu gọi cư dân mạng tẩy chay đoạn clip “sex” và yêu cầu giới truyền thông tôn trọng cuộc sống riêng của cô và gia đình.
 
Trước đó vào mùa hè vừa rồi, làng giải trí Hàn Quốc cũng từng “choáng váng” khi hàng trăm bức ảnh “nude” và ảnh “sex” của nhiều ngôi sao Hàn Quốc từ thời chưa nổi tiếng bất ngờ xuất hiện trên một số trang web của Trung Quốc.

 

Mi Vân