“Sao” và sách

(Dân trí) - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Đức Tuấn, nhạc sĩ Lê Quang, NTK Sỹ Hoàng đã có buổi chuyện trò thân tình cùng đọc giả trẻ về thú vui đọc sách của mình trong chương trình giao lưu “Ngôi sao và sách” tại Hội sách TPHCM sáng 15/3.

Để tiếp thị sách đến rộng rãi bạn đọc trẻ, tổ chức SachHay.Com do hơn 50 trí thức lớn thành lập (trong đó có GS Chu Hảo, GS Trần Văn Khê, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc…) đã mời nhiều ngôi sao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật làm "đại sứ" cho sách. Và đây là buổi giao lưu đầu tiên của những vị “đại sứ” này với đông đảo bạn đọc trẻ.

 

Dưới đây là những chia sẻ thú vị của các "sao" về sách:

 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Hà thường đọc sách vào buổi tối trước khi đi ngủ, đây chính là liều thuốc hay nhất để đưa Hà vào giấc ngủ. Cho đến nay, Hà vẫn duy trì được thói quen dành ra ít nhất 10 phút đọc sách trước khi đi ngủ. Hà cũng thường đọc sách trong những lúc chờ máy bay hay trên chuyến bay… 

 

Sách là người bạn tốt nhất của Hà cũng như nhiều bạn trẻ khác. Hà nghĩ rằng, nếu không đọc sách chính Hà cũng không biết lượng định những bước tiếp theo trong cuộc đời mình. 

 

“Sao” và sách  - 1
 Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

 

Diễn viên Hồng Ánh: Ánh cũng như Hà, thích đọc sách buổi tối. Ánh nghĩ là được đọc liền một mạch một cuốn sách thì không có gì thú vị bằng. Nhưng nếu không có thời gian thì nên sắp xếp một khoảng thời gian nhất định để đọc sách.

 

Hiện nay, thông tin trên internet có rất nhiều nhưng Ánh vẫn thích đọc sách hơn. Vì khi mình đọc xong một câu chuyện, gấp sách lại mình sẽ tưởng tượng ra rất nhiều điều. Mà công việc diễn viên của Ánh đòi hỏi phải tưởng tượng rất nhiều. 

 

Ánh chỉ sống một cuộc đời, trong khi vào vai diễn, Ánh phải thể hiện nhiều cuộc đời, nhiều số phận khác nhau mà cuộc sống mình không trải nghiệm hết được. Sách là một kho tàng quý giá giúp cho Ánh hiểu được các số phận khác nhau đó để tưởng tượng ra cách diễn. 

 

Ánh nghĩ không có món quà nào quý giá hơn sách. Ánh vẫn thường tặng bạn bè những quyển sách mà mình yêu thích, tâm đắc.

 

“Sao” và sách  - 2
 Diễn viên Hồng Ánh

 

Ca sĩ Đức Tuấn: Tuấn đọc rất nhiều loại sách, nhưng thích nhất là những tiểu thuyết dài như Cuốn theo chiều gió, Đồi gió hú… Nói chung là Tuấn thích đọc các loại sách giải trí, kể cả truyện tranh và Harry Porter nữa.

 

Ngoài ra, Tuấn cũng rất thích các sách Origami, tức là sách nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, vì Tuấn rất thích kỹ năng xếp giấy. Tuy đọc nhiều sách giải trí, nhưng Tuấn nhận ra được rằng: mọi cuốn sách đều nói lên những điều tốt đẹp, hướng con người đến những điều tốt đẹp.

 

Nhạc sĩ Lê Quang: Tôi rất thích những đề tài chiến tranh, do vậy, sách tôi thường đọc cũng xoay quanh đề tài này. Tôi có thú vui sưu tập tạp chí Văn nghệ quân đội. Suốt 15 năm qua, tôi đã sưu tập được một lượng tạp chí đồ sộ.

 

Chính từ những câu chuyện, những cuốn sách ấy mà nhiều bài hát của tôi đã ra đời. Ca khúc gần đây nhất mà tôi sáng tác dựa vào cảm hứng từ sách là bài Nước chảy đá mòn. Đây là bài hát tôi sáng tác sau khi đọc Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu. Bài hát này sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

 

Việc đọc sách không chỉ giúp tôi nảy ra các đề tài để sáng tác, sách còn giúp cho ca từ của tôi ngày càng hay hơn, đẹp hơn để cống hiến cho công chúng những bài hát hay hơn.

 

“Sao” và sách  - 3
 Nhạc sĩ  Lê Quang

 

NTK Sỹ Hoàng: Tôi thích đọc sách từ bé. Năm 13 tuổi, tôi có cơ may mua được một quyển sách rất quý giá từ một bà ve chai, đó là quyển sách Đắc nhân tâm của Nguyễn Hiến Lê. Đọc xong quyển sách ấy, tôi thấy nhận thức của mình như đã chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành.

 

Cuốn sách này giúp tôi định hình được một con người tử tế là như thế nào, làm thế nào để tạo thiện cảm với mọi người xung quanh, làm sao sống hòa đồng giữa mọi người và gia đình… Nó định hình nên con người tôi hôm nay.

 

Và càng lớn, tôi càng hiểu rằng: sách là một người thầy, có thể dạy cho ta nhiều điều; sách cũng là một người bạn, nhưng có bạn tốt, bạn xấu, vì vậy việc “chọn đúng bạn mà chơi” cũng rất quan trọng.

 

“Sao” và sách  - 4

NTK Sỹ Hoàng

 

“Sao” và sách  - 5

Các nghệ sĩ hát tặng những người yêu sách bài hát chia tay 

 

“Sao” và sách  - 6
 Đông đảo bạn trẻ có mặt tại buổi giao lưu “Ngôi sao và sách”.

 

 

Tùng Nguyên