“Sao” và những màn thử vai thảm họa

(Dân trí) - Dù là tên tuổi hạng A tại Hollywood nhưng các sao vẫn có những lần ngượng đến đỏ mặt khi đi thử vai.

Nhiều năm về trước, George Clooney đã rất muốn được tham gia bộ phim “Dracula” của đạo diễn Francis Ford Coppola. Và vì nhân vật trong phim là một kẻ say xỉn nên George Clooney đã quyết định mang đến một diễn xuất hết sức chân thật bằng cách say khướt trong buổi thử vai. Kết quả, đạo diễn Coppola đã thẳng tay loại George Clooney và còn phản ánh lại với công ty quản lý của nam tài tử.
Nhiều năm về trước, George Clooney đã rất muốn được tham gia bộ phim “Dracula” của đạo diễn Francis Ford Coppola. Và vì nhân vật trong phim là một kẻ say xỉn nên George Clooney đã quyết định mang đến một diễn xuất hết sức chân thật bằng cách say khướt trong buổi thử vai. Kết quả, đạo diễn Coppola đã thẳng tay loại George Clooney và còn phản ánh lại với công ty quản lý của nam tài tử.
Chủ nhân của tượng vàng Oscar Eddie Redmayne đã từng có một buổi thử vai “tệ đến thảm khốc” khi muốn thử sức mình với vai diễn Kylo Ren trong “Star wars: A force awakens”. Nam tài tử hồi tưởng rằng: “Họ đưa tôi một kịch bản, giống như là một cảnh của “Star Trek” hoặc thứ gì đó từ “Pride and Prejudice”. Nó từ một trong số những bộ phim đó. Với những bộ phim tối mật, họ sẽ không đưa cho bạn những dòng kịch bản thật đâu. Vì thế, họ đưa cho tôi một cảnh từ “Pride and Prejudice” nhưng lại nói với tôi rằng tôi đang thử vai cho một nhân vật phản diện”.
Chủ nhân của tượng vàng Oscar Eddie Redmayne đã từng có một buổi thử vai “tệ đến thảm khốc” khi muốn thử sức mình với vai diễn Kylo Ren trong “Star wars: A force awakens”. Nam tài tử hồi tưởng rằng: “Họ đưa tôi một kịch bản, giống như là một cảnh của “Star Trek” hoặc thứ gì đó từ “Pride and Prejudice”. Nó từ một trong số những bộ phim đó. Với những bộ phim tối mật, họ sẽ không đưa cho bạn những dòng kịch bản thật đâu. Vì thế, họ đưa cho tôi một cảnh từ “Pride and Prejudice” nhưng lại nói với tôi rằng tôi đang thử vai cho một nhân vật phản diện”.
Nữ diễn viên January Jones từng có một buổi thử vai nhớ đời hồi năm 2000 với tác phẩm “Coyote ugly”. Do bộ phim kể về những cuộc vui và vũ nữ thoát y nên nhà sản xuất đã muốn Jones nhảy nhót trên một cái bàn. Nữ diễn viên chia sẻ một cách hài hước rằng: “Họ nói với tôi rằng tôi sẽ nhảy bài “Kiss” của Prince. Họ nói tôi sẽ múa cột nhưng chẳng hề có cái cột nào cả. Và tôi chỉ biết ngượng chín mặt. Nó thật tồi tệ”.
Nữ diễn viên January Jones từng có một buổi thử vai nhớ đời hồi năm 2000 với tác phẩm “Coyote ugly”. Do bộ phim kể về những cuộc vui và vũ nữ thoát y nên nhà sản xuất đã muốn Jones nhảy nhót trên một cái bàn. Nữ diễn viên chia sẻ một cách hài hước rằng: “Họ nói với tôi rằng tôi sẽ nhảy bài “Kiss” của Prince. Họ nói tôi sẽ múa cột nhưng chẳng hề có cái cột nào cả. Và tôi chỉ biết ngượng chín mặt. Nó thật tồi tệ”.
Là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất tại Hollywood nhưng Scarlett Johansson lại có tới hai lần thử vai thất bại đau đớn. Một là với bộ phim ca nhạc “Les miserables”, Scarlett Johansson đã rất cố gắng nhưng không thể hát nổi vì bị viêm thanh quản. Lần thứ hai là khi nữ diễn viên muốn vào vai Lisbeth Salander trong phim “The Girl with the Dragon Tattoo” nhưng lại bị từ chối vì... quá gợi cảm so với nhân vật.
Là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất tại Hollywood nhưng Scarlett Johansson lại có tới hai lần thử vai thất bại đau đớn. Một là với bộ phim ca nhạc “Les miserables”, Scarlett Johansson đã rất cố gắng nhưng không thể hát nổi vì bị viêm thanh quản. Lần thứ hai là khi nữ diễn viên muốn vào vai Lisbeth Salander trong phim “The Girl with the Dragon Tattoo” nhưng lại bị từ chối vì... quá gợi cảm so với nhân vật.
Aaron Paul từng có cơ duyên gặp gỡ và khoe tài lẻ làm ảo thuật cho đạo diễn J.J Abrams. Tuy nhiên, khi tham gia buổi thử vai cho bộ phim “Cloverfield”, Aaron Paul đã không biết rằng J.J Abrams cũng có mặt. Và vị đạo diễn này đã ngay lập tức muốn Aaron Paul chia sẻ về bí quyết ảo thuật của mình khiến cho chàng diễn viên điển trai quên mất cả ba trang độc thoại.
Aaron Paul từng có cơ duyên gặp gỡ và khoe tài lẻ làm ảo thuật cho đạo diễn J.J Abrams. Tuy nhiên, khi tham gia buổi thử vai cho bộ phim “Cloverfield”, Aaron Paul đã không biết rằng J.J Abrams cũng có mặt. Và vị đạo diễn này đã ngay lập tức muốn Aaron Paul chia sẻ về bí quyết ảo thuật của mình khiến cho chàng diễn viên điển trai quên mất cả ba trang độc thoại.

Aaron Paul buồn bã kể lại rằng: “Ông ấy để cho tôi kể chuyện về trò ảo thuật với những lá bài và tôi thì thấy vô cùng lúng túng. Rồi ông ấy nói: “Giờ chúng ta bắt đầu nào”. Tôi liền làm một màn độc diễn và hoàn toàn quên hết dòng suy tưởng của mình. Rồi tôi phải dừng lại và xin lỗi J.J.”.

Hồi năm 1976, Meryl Streep vẫn chưa phải là ngôi sao thành công bậc nhất Hollywood như hiện tại. Và khi tham gia vào buổi thử vai cho phim “King Kong” của nhà sản xuất người Ý Dino De Laurentiis, Meryl Streep đã có một trải nghiệm hết sức khó quên: “Tôi bước vào và con trai ông ta cũng ở đó, đang rất vui mừng vì chính anh ta đã mang tới một diễn viên mới như tôi. Và rồi ông bố đã nói với anh ta, bằng tiếng Ý, và tôi hiểu được tiếng Ý, ông ta đã nói: “Sao con lại mang tới cho bố cái thứ xấu xí này?”. Và cực kì điềm tĩnh đối với một cô gái trẻ, tôi đã nói với ông ta rằng: “Tôi hiểu những gì ông đang nói. Tôi xin lỗi vì không đủ xinh đẹp để đóng King Kong””.
Hồi năm 1976, Meryl Streep vẫn chưa phải là ngôi sao thành công bậc nhất Hollywood như hiện tại. Và khi tham gia vào buổi thử vai cho phim “King Kong” của nhà sản xuất người Ý Dino De Laurentiis, Meryl Streep đã có một trải nghiệm hết sức khó quên: “Tôi bước vào và con trai ông ta cũng ở đó, đang rất vui mừng vì chính anh ta đã mang tới một diễn viên mới như tôi. Và rồi ông bố đã nói với anh ta, bằng tiếng Ý, và tôi hiểu được tiếng Ý, ông ta đã nói: “Sao con lại mang tới cho bố cái thứ xấu xí này?”. Và cực kì điềm tĩnh đối với một cô gái trẻ, tôi đã nói với ông ta rằng: “Tôi hiểu những gì ông đang nói. Tôi xin lỗi vì không đủ xinh đẹp để đóng King Kong””.
Khi đến thử vai cho bộ phim “Transformers 2”, Robert Pattinson đã nói giọng Mỹ và cho rằng: “Tôi nghĩ tôi sẽ rất thú vị. Tôi nói tôi đến từ một nơi nào đó ở Mỹ, vì tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi nói mình là người Anh thì họ sẽ phán xét chất giọng Mỹ của tôi”.
Khi đến thử vai cho bộ phim “Transformers 2”, Robert Pattinson đã nói giọng Mỹ và cho rằng: “Tôi nghĩ tôi sẽ rất thú vị. Tôi nói tôi đến từ một nơi nào đó ở Mỹ, vì tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi nói mình là người Anh thì họ sẽ phán xét chất giọng Mỹ của tôi”.

Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh là nhà sản xuất sớm đã biết Pattinson là người Anh và việc Pattinson không ngừng “hồi tưởng” quá khứ lớn lên tại Denver, Colorado, nước Mỹ đã khiến cho nam diễn viên bị “mất điểm” trầm trọng.

Dung Nhi

Theo GR