“Sao” nhí được đề cử Oscar cảm ơn người trông trẻ

(Dân trí) - Nữ diễn viên 9 tuổi Quvenzhane Wallis đã nói lời cảm ơn người trông nom, chăm sóc cô khi tới nhận giải tại lễ trao giải của tạp chí Essence ngày 23/2 vừa qua.

Quvenzhane Wallis là nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử nhận được đề cử cho giải Oscar cao quý dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn của cô trong phim Beasts of the Southern Wild có thể được coi là vai diễn “để đời” của ngôi sao nhí dễ thương này.

 

Tới dự lễ trao giải tôn vinh phụ nữ da đen ở Hollywood ngày 23/2 vừa qua, nữ diễn viên Quvenzhane Wallis đã nhận giải “đột phá” cho vai diễn trong phim Beasts of the Southern Wild. Khi lên nhận giải, Quvenzhane đã nói lời cảm ơn người trông trẻ và nhiều người khác.
 
Sao nhí Quvenzhane Wallis
"Sao" nhí Quvenzhane Wallis

 

“Cháu xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cháu trong thời gian cháu đóng phim, cảm ơn cô giữ trẻ đã ở bên cháu tại trường quay.”

 

Wallis vẫn thường tới dự các sự kiện ở Hollywood và đeo theo chiếc túi xách có hình một chú chó dễ thương. Tuy nhiên “sao” nhí không chắc mẹ cô sẽ cho phép cô mang chiếc túi này tới dự giải Oscar năm nay.

 

“Mẹ cháu sẽ biết nên phải làm gì, mọi người hãy cùng chờ tới lễ trao giải nhé,” Quvenzhane vui vẻ nói.
 
Sao nhí Quvenzhane Wallis

 

Một điều thú vị về Quvenzhane Wallis đó là cô khai man tuổi khi tới thử vai cho vai diễn trong phim Beasts of the Southern Wild. Thời điểm đó, Quvenzhane mới 5 tuổi nhưng cô phải nói dối là mình đã 6 tuổi để được tham gia thử vai. Diễn xuất tự nhiên và lôi cuốn đã giúp Quvenzhane nhanh chóng chiếm được cảm tình của đoàn làm phim và cô vượt qua 4000 cô bé khác để giành vai diễn quan trọng trong sự nghiệp diễn viên của mình.

 

Đạo diễn Benh Zeitlin đã dành nhiều lời khen ngợi cho “sao” nhí của ông. Benh Zeitlin nói: “Bạn sẽ không thường xuyên gặp các cô bé 6 tuổi với phẩm chất như vậy. Quvenzhane Wallis diễn xuất rất thu hút, mãnh liệt, khôn khéo và gây xúc động với người xem. Phẩm chất của một ngôi sao trưởng thành đã có thể thấy ở cô bé này.”

 

VN

Theo People