Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?

(Dân trí) - Với vai Thu trong phim <i>Tâm hồn mẹ</i>, Phùng Hoa Hoài Linh (sinh năm 1999) học sinh lớp 7 trường THCS Hoàn Kiếm đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Dubai hồi tháng 12/2011. song, cũng với vai diễn này, sao “nhí” đã “trắng tay” tại LHP quốc gia.

Tại buổi họp báo trước thềm lễ trao giải Cánh Diều Vàng thường niên của Hội Điện ảnh, BTC đã khẳng định, tiêu chí chấm giải của Hội sẽ hoàn toàn khác biệt với cách chấm giải gây tranh cãi tại liên hoan phim quốc gia tổ chức hồi cuối năm 2011. Sự khác biệt này (tuy chưa được nhìn thấy) nhưng vẫn khiến nhiều người hy vọng. Giải thưởng vốn vẫn được ví là động lực thúc đẩy tài năng, điện ảnh Việt thực sự đang “khát” tài năng hơn bao giờ hết.

Những hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện nhựa (còn gọi là phim điện ảnh) có sức hút lớn nhất đối với công chúng. Nhìn trên nền chung 12 phim truyện nhựa tranh giải Cánh Diều năm nay, không khó để nhìn ra những gương mặt nữ diễn viên xuất sắc nhất- những ứng cử viên nặng ký nhất cho Cánh Diều Vàng.
 
Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?
Phùng Hoa Hoài Linh- học sinh lớp 7 trường THCS Hoàn Kiếm

Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?
Với vai Thu trong Tâm hồn mẹ, Hoài Linh đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
 
Phùng Hoa Hoài Linh, diễn viên nhí của phim Tâm hồn mẹ (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang) được nhìn nhận như một ứng cử viên nặng ký nhất. Sau khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Dubai ngày 14/12/2011, Phùng Hoa Hoài Linh được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới có sức “công phá” bất ngờ với Bông Sen Vàng ở LHP quốc gia. Tuy nhiên, sao “nhí” đã trắng tay. Bông Sen Vàng được chia đều cho Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận) và Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê). Giải Bông Sen Vàng dành cho Mỹ Hạnh đã gây nhiều tranh cãi.
 
Nhận xét về cách diễn xuất của Phùng Hoa Hoài Linh, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang từng nói: “Cô bé ấy được sinh ra và lớn lên trong no đủ, chiều chuộng nhưng cô bé đã vào vai một nhân vật nghèo khổ, thiếu thốn một cách tự nhiên, chân thật”. Theo đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, “Khi xem phim Tâm hồn mẹ, người khiến khán giả ngạc nhiên có lẽ sẽ không phải là những vai người lớn, mà sẽ là những vai diễn trẻ con”.
 
Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?

Phùng Hoa Hoài Linh, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàn Kiếm đã vào vai cô bé Thu. Một bé gái sống với mẹ trong ngôi nhà nghèo khổ, thiếu thốn ở bãi sông Hồng. Người mẹ bán trái cây mải mê theo đuổi mối tình vụng dại, điên cuồng với người đàn ông lái xe vẫn thường bỏ mặc bé Thu ở nhà một mình. Trong đôi mắt của cô bé ấy không có bầu trời trong veo đầy mơ ước của bao trẻ thơ cùng lứa, trong thế giới của Thu là những đêm thức đợi mẹ, là những buổi sáng tinh mơ đi xếp hàng lấy trái cây giúp mẹ, là những bữa ăn đói khổ…

Cách diễn xuất trong sáng, giản dị, chân thật của Phùng Hoa Hoài Linh đã làm nên một số phận sống động cho nhân vật Thu. Tại lễ trao giải thường niên của Hội Điện ảnh diễn ra vào ngày 17/3 tới, Phùng Hoa Hoài Linh tiếp tục là cái tên nặng ký cho giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
 
Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?
Ngô Thanh Vân trong Ngôi nhà trong hẻm

Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?
Và Phương Thanh với vai cô gái điếm trong Hotboy nổi loạn
 
Bên cạnh Phùng Hoa Hoài Linh, còn có Ngô Thanh Vân với vai diễn Thảo trong Ngôi nhà trong hẻm, Phương Thanh trong (Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt). Tại liên hoan phim quốc gia, Phương Thanh được trao giải Bông Sen Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, nhưng nếu xét theo đúng tuyến nhân vật của phim, vai cô gái điếm của Phương Thanh là vai nữ chính. (Cũng tại LHP quốc gia, Hồng Ánh được xét đề cử ở hạng mục dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, nhưng chính Hồng Ánh cho biết, vai người mẹ của cô trong Tâm hồn mẹ là một vai phụ).

Bộ phim Ngôi nhà trong hẻm không được đánh giá cao, nhưng hai diễn viên chính của phim là Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn đã nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Tuy nhiên, những ấn tượng có được từ vai Thảo của Ngô Thanh Vân phải cần đến công sức lớn từ hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, đặc biệt là hóa trang.

Với vai cô gái điếm trong Hotboy nổi loạn, Phương Thanh có những phân cảnh diễn tốt, tuy nhiên, nhân vật cần nhiều đất diễn hơn để Phương Thanh trở thành diễn viên xuất sắc.
 
Sao “nhí” của Tâm hồn mẹ sẽ tỏa sáng tại Cánh Diều Vàng?
Hồng Ánh có thêm một vai phụ được đánh giá nặng ký tại mùa trao giải Cánh Diều Vàng năm nay.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, bạn diễn của Phùng Hoa Hoài Linh - nữ diễn viên Hồng Ánh gần như không có đối thủ. Hồng Ánh hiện vẫn đang giữ kỷ lục là diễn viên đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh nhất.  

H.H
Dòng sự kiện: Cánh Diều Vàng năm 2012